Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý đối với nữ cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã”, nhằm khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số và miền núi, tạo diễn đàn trao đổi về lãnh đạo, quản lý cũng như các rào cản giới.
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Được biết, hội thảo là một phần của hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã đưa ra một số phương hướng thúc đẩy bình đẳng giới.

“Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của nữ giới phải thể hiện được việc bình đẳng giới là vấn đề của xã hội chứ không phải của riêng phái nữ; có sức thuyết phục với ban lãnh đạo, vận động được người có uy tín; quyết liệt, đeo bám mục tiêu từng vụ việc, giai đoạn, từng năm, nhiệm kỳ; đặc biệt, phải đưa ra các kiến nghị cụ thể, khả thi và không có liên quan đến quyền lợi của cá nhân mình”, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói.

PGS.TS Bùi Thị An chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

PGS.TS Bùi Thị An chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng: cả nữ giới và nam giới đều cần tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý cũng như kiến thức về bình đẳng giới để vượt qua mọi định kiến, khuôn mẫu mà xã hội đặt ra, nhất là cân bằng giữa kỳ vọng của bản thân, các yếu tố ngoại cảnh và mong muốn, tinh thần, năng lực của những người đồng hành khi đưa ra quyết định quan trọng.

Dịp này, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ra mắt “Bộ tài liệu Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã".

Bộ tài liệu được thiết kế theo 6 chuyên đề: Khái quát về hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý; quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cấp huyện và cấp xã; kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cấp huyện và cấp xã.

Sau khi xây dựng và ra mắt Bộ tài liệu đầy đủ, nhóm tác giả đã thực hiện thành công hơn mười lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp tỉnh, huyện ở nhiều địa phương trên cả nước như Thủ đô Hà Nội, thành phố Cần Thơ, các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Điện Biên và Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.