Từ những thôn kiểu mẫu
Bình minh trên tuyến đê Tả Sỏi, tiếng máy thi công hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của công nhân. Trên công trình xử lý sạt lở kết hợp đường giao thông liên thôn dài 4,1 km qua thôn Liên Tân Xuân, từng mét kè, từng đoạn đường đang dần hoàn thiện.
Để công trình được triển khai, hơn 100 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 7.000 m² đất, lùi hàng rào và công trình phụ để mở rộng mặt đường. Nhà nước đầu tư xây dựng, người dân đồng thuận hiến đất, chung tay tạo mặt bằng cho dự án. Ông Vũ Văn Hướng, Phó trưởng thôn Liên Tân Xuân cho biết, trước đây tuyến đê bối nhỏ hẹp bao quanh khu dân cư, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Vì vậy, khi địa phương triển khai dự án, bà con đều phấn khởi, tích cực ủng hộ với mong muốn có tuyến đê kết hợp đường giao thông rộng rãi, khang trang và an toàn hơn.
Sự đồng thuận ấy cũng là điểm khởi đầu cho hành trình kiến tạo diện mạo mới của Bố Hạ. Những công trình hạ tầng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường trước năm 2030. Cùng với Nghị quyết chuyên đề về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, xã đang xây dựng mô hình thôn văn minh, hiện đại. Một thôn văn minh không chỉ có đường rộng hay nhà văn hóa mới mà còn phải giữ gìn môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và từng bước ứng dụng chuyển đổi số.
Nghị quyết của Đảng bộ xã Bố Hạ xác định phải kiến tạo hệ thống hạ tầng đồng bộ, phục vụ phát triển lâu dài. Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng: Một tuyến đường mới sẽ mở ra không gian thu hút đầu tư, mở rộng khu dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân. Điều quan trọng là người dân được sống trong môi trường văn minh, trật tự, chất lượng sống được nâng lên. Nếu mỗi thôn đều thay đổi thì cả xã sẽ thay đổi. Đó là nền tảng để xây dựng đô thị sau này.
Hướng tới lên phường trước 2030
Nếu giao thông là khâu đột phá thì quy hoạch là nền móng. Theo Nghị quyết chuyên đề về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, Bố Hạ sẽ đề xuất tỉnh Bắc Ninh đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm với tổng nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ đồng, đồng thời bê-tông hóa toàn bộ các tuyến đường đất còn lại, cải tạo và mở rộng khoảng 80-100 km đường trục xã, liên xã và liên thôn.
Song song với đó, tuyến đường từ chợ Bố Hạ nối với đường tỉnh 242 dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục lát vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hạ tầng viễn thông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ông Nguyễn Anh Tùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bố Hạ cho biết, công trình được triển khai trong thời gian 5 tháng, đến nay đã đạt khoảng 16-17% khối lượng. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành đúng tiến độ.
Hiện xã đã quy hoạch khu công nghiệp khoảng 400 ha, phát triển thêm 200-300 ha đất ở, quy hoạch khu du lịch sinh thái cộng đồng khoảng 200 ha gắn với các giá trị văn hóa bản địa, đồng thời định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới để tạo dư địa phát triển lâu dài.
Một điểm đáng chú ý trong nghị quyết là hạ tầng xã hội được đặt ngang với hạ tầng kinh tế. Bố Hạ đặt mục tiêu giữ vững 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn mức độ 2 lên 66,7%, đầu tư mở rộng trường học, nâng cấp Trạm Y tế và từng bước hoàn thiện hạ tầng số. Địa phương cũng triển khai chuyển đổi số đến từng thôn, trang bị thiết bị trực tuyến, hệ thống camera thông minh và đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.
Những mục tiêu trong nghị quyết đang từng bước được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể. Tiếng máy thi công hòa cùng tiếng cười nói của người dân trên tuyến đê Tả Sỏi, những viên đá vỉa hè được lát ngay ngắn trên tuyến đường nối chợ Bố Hạ với đường tỉnh 242. Không khí lao động khẩn trương ấy báo hiệu một sức sống mới đang dần hiện hữu, đưa xã Bố Hạ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.