Cuối năm 2025, Bệnh viện đa khoa Hà Giang lần đầu tiên triển khai kỹ thuật đặt stent chuyển dòng chảy trong điều trị phình mạch máu não. Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch tiên tiến, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại. Bệnh nhân Nguyễn Thị Lan, trú tại phường Hà Giang 2 được nhập viện trong tình trạng đau đầu kéo dài.
Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị tiên tiến, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hai túi phình mạch não dạng cổ rộng. Đây là dạng tổn thương phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vỡ cao, có thể gây xuất huyết não.
Trước đây, với những trường hợp này, người bệnh phải chuyển lên tuyến Trung ương để can thiệp. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân, cùng với năng lực chuyên môn và trang thiết bị hiện có, bệnh viện đã quyết định thực hiện can thiệp đặt stent chuyển dòng mạch não.
Ca can thiệp được tiến hành tại phòng can thiệp mạch với hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại, do ê-kíp bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện, dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ca can thiệp thành công, bệnh nhân ổn định và phục hồi tốt sau điều trị. Bác sĩ Đỗ Văn Cảnh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: “Để làm chủ kỹ thuật này, bệnh viện đã cử ê-kíp bác sĩ đi đào tạo, học tập trong thời gian dài tại các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời được trang bị hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại”.
Trước đó, bệnh viện cũng đã triển khai thành công kỹ thuật đốt u gan bằng sóng cao tần, mở ra hướng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư gan tại địa phương. Bệnh nhân nam, 38 tuổi, mắc viêm gan B mạn tính, được phát hiện có khối u gan kích thước 3,2 cm.
Sau khi hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp đốt u gan bằng sóng cao tần. Sau khoảng một giờ thực hiện, khối u được phá hủy hoàn toàn, ca can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định, ra viện sau thời gian theo dõi ngắn. Đây cũng là lần đầu bệnh viện triển khai kỹ thuật này, giúp người bệnh tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian đi lại.
Đây chỉ là hai trong số nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu mà Bệnh viện đa khoa Hà Giang đã triển khai trong những năm gần đây. Trong điều kiện các xã, phường vùng cao của tỉnh Tuyên Quang nằm cách xa bệnh viện tuyến Trung ương, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc phát triển kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Do đó, bệnh viện xác định phải triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho người dân. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Giang cho biết, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đơn vị xác định phát triển dựa trên bốn trụ cột, đó là: Tăng cường đào tạo nhân lực; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao y đức. Trên cơ sở đó, bệnh viện xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ năm 2021 đến nay, bệnh viện cử hàng trăm lượt bác sĩ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết đi đào tạo chuyên sâu. Đồng thời tổ chức nhiều ê-kíp học tập theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tại các bệnh viện lớn.
Với sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương và việc trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (các chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, ngoại chấn thương, ngoại tổng hợp, tim mạch, ung bướu, tai mũi họng), bệnh viện được chuyển giao nhiều kỹ thuật mới giúp cho người bệnh tiếp cận, thụ hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao, hiện đại ngay tại tỉnh. Qua đó người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện ngày càng cao, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.
Cùng với đó, bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả sử dụng. Nhiều thiết bị tiên tiến đã được đưa vào khai thác như máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy cộng hưởng từ thế hệ mới, hệ thống siêu âm hiện đại… Công tác chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ y tế không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Đến nay, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như nút mạch cầm máu, điều trị nhồi máu não, nút mạch điều trị u gan bằng hệ thống số hóa xóa nền, siêu âm trong lòng mạch vành, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm cho trẻ sơ sinh cùng nhiều kỹ thuật hồi sức, gây mê, phẫu thuật hiện đại...
Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, việc triển khai các kỹ thuật y học tiên tiến tại tuyến tỉnh không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Mục tiêu của bệnh viện là từng bước làm chủ các kỹ thuật khó, phù hợp điều kiện địa phương, giúp người dân vùng cao được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng bảo đảm, giảm tải cho tuyến trên.
“Để đạt được những mục tiêu về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa Hà Giang mong được tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại; khắc phục những khó khăn về nguồn nhân lực vì hiện nay đang có sự chuyển dịch nhân lực trong ngành y tế từ bệnh viện công sang bệnh viện tư, trong khi đó định biên của bệnh viện lại bị cắt giảm...”, ông Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.