Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trong thời kỳ mới

Ngày 5/6, tại tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trình bày chuyên đề "Những chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới".
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trình bày chuyên đề "Những chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới".

Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; đồng thời bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương; lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo phòng phụ trách; cán bộ tham mưu công tác dư luận xã hội và cộng tác viên dư luận xã hội; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

z7902289299735-8e6729391ca393470f5a343d02d1896f-3222.jpg
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong những năm qua, nhiều văn kiện của Đảng đã khẳng định tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, tiếp tục nhấn mạnh “Chú trọng công tác nghiên cứu, điều tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác tư tưởng”.

Quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn, kịp thời hơn, gần dân hơn và vận hành tốt hơn trên không gian mạng.

z7902289393529-4fd953bf7ef8d25d77788096644d2685-104-3565.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bối cảnh phát triển mới, dư luận xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị-xã hội.

Bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức với công tác tuyên giáo nói chung và công tác nghiên cứu dư luận xã hội nói riêng. Công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hoá thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Công nghệ truyền thông mới như internet, mạng xã hội, smartphone... đã đem đến cho hệ sinh thái thông tin những thay đổi chưa từng có.

z7902289368260-c1a42b12af909e327e96cc1240fe38a3-6744.jpg
Có hơn 300 đại biểu tham gia Hội nghị.

Tuy nhiên, lợi dụng ưu thế vượt trội của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch đã tạo ra các chiến dịch lan truyền thông tin xuyên tạc, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, nhằm khoét sâu mâu thuẫn, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV tiếp tục đặt ra yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, công tác chính trị, tư tưởng phải thích ứng với kỷ nguyên số; coi không gian mạng là một môi trường quan trọng để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời nhận diện, ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với tư tưởng, tâm trạng xã hội và an ninh quốc gia.

Từ thực tiễn nêu trên đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải đổi mới nội dung, phương thức công tác dư luận xã hội.

z7902289344597-571f5b8eac9d620095f3d35e38b9c017-6831.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 23/5/2025 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”. Chỉ thị số 47-CT/TW đã bổ sung nhiều quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước và yêu cầu đặt ra đối với công tác dư luận xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Chỉ thị khẳng định rõ công tác dư luận xã hội là một trong những nội dung quan trọng của công tác tư tưởng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý xã hội; xác định điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội và các phong trào, cuộc vận động có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân...

Chỉ thị đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác dư luận xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy nhạy bén, am hiểu thực tiễn và năng lực ứng dụng công nghệ; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn, trao đổi về các nội dung như: yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội; trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay; một số phương pháp thu thập thông tin định lượng; quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Minh Khang là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động Đội.

“Thủ lĩnh khăn quàng đỏ” ưu tú

Vinh dự nhận Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm học 2025-2026, em Nguyễn Ngọc Minh Khang (học sinh lớp 6/9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động vì trẻ em.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 4/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

Quang cảnh hội nghị.

Thanh Hóa phấn đấu giảm 2.413 thôn, tổ dân phố

Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cho ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lấy phòng ngừa là chính; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy rừng.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giờ học thực hành, gắn thực tiễn cơ sở trong đào tạo lý luận chính trị.

Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng đội đào tạo lý luận chính trị

Lấy nghiên cứu khoa học và gắn kết thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đã nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức của tỉnh.

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chia sẻ kinh nghiệm được rút ra sau sự cố với Ngai vua triều Nguyễn.

Sau sự cố Ngai vua triều Nguyễn: Bảo vệ bảo vật quốc gia cần sự chung tay của cộng đồng

Sự cố Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại năm 2025 đặt ra những câu hỏi về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia. Sau khi hiện vật được phục chế và đưa trở lại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế vào sáng nay (4/6), ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đã chia sẻ với Báo Nhân Dân kinh nghiệm được rút ra từ sự việc này.

Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào sáng nay 3/6.

Huế nhìn nhận những điểm nghẽn cần tháo gỡ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế đánh giá bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, quản lý và phục vụ người dân, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Quang cảnh đền Cô Bơ ở Thanh Hóa.

Khơi dậy nguồn lực phát triển du lịch từ di sản

Trong xu hướng bảo tồn di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, Thanh Hóa là một trong các điểm đến với hệ thống di tích đền, phủ phong phú gắn với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

Bản tái định cư Sa Ná đang phát triển từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG THỦY)

Viết tiếp trang đời mới tươi sáng

Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của miền tây xứ Thanh, bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện ra bình yên trong ráng chiều vấn vương mùi khói bếp. Những nếp nhà sàn khang trang, tiếng trẻ nô đùa trong sân nhà văn hóa, dòng suối Son thong dong chảy qua cánh đồng Piềng Héo đang thì con gái trước khi hòa vào sông Luồng.