Tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội

Ngày 24/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 10/2025, định hướng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận thời gian tới. Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung phản ánh, trao đổi một số nhóm vấn đề, sự kiện lớn được dư luận quan tâm.
Các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung phản ánh, trao đổi một số nhóm vấn đề, sự kiện lớn được dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung phản ánh, trao đổi một số nhóm vấn đề, sự kiện lớn được dư luận quan tâm trong tháng, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, nhất là việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, và cải cách hành chính.

Dư luận ghi nhận sự quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác thực thi chính sách, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Về tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại một số điểm nóng và các yếu tố bất ổn về kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Dư luận trong nước quan tâm, theo dõi sát sao và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Việt Nam trong việc ứng phó, duy trì ổn định và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Dư luận đặc biệt quan tâm các chuyến thăm, làm việc và tiếp xúc cấp cao, Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong các ngày từ 24-26/10/2025, khẳng định chính sách ngoại giao “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” mà Việt Nam đã đóng góp trong xử lý các thách thức toàn cầu, khởi xướng, tham gia các sáng kiến đa phương của Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương; nhất là ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có chống tội phạm mạng. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

gen-h-24-10-hn-giao-ban-1797.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thông tin một số vấn đề cần quan tâm.

Chung quanh việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dư luận thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Nhiều ý kiến đánh giá cao việc tổ chức lấy ý kiến công khai, dân chủ, cầu thị, đồng thời kỳ vọng các ý kiến góp ý sẽ được nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Qua các nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của Trung ương trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10/2025, tiếp tục có chuyển biến tích cực, với nhiều chỉ số tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân từng bước cải thiện.

Tuy nhiên, dư luận cũng bày tỏ quan tâm đến những khó khăn trong một số lĩnh vực như xuất khẩu, việc làm, và tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai. Đặc biệt là những thiệt hại rất lớn do các trận bão lớn cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua.

Dư luận quan tâm, lo lắng vấn đề bạo lực học đường gia tăng trong thời gian gần đây. Các vấn đề tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao với nhiều hình thức tinh vi.

Điều này cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí, tuyên truyền để nâng cao ý thức, nâng cao nhận thức của người dân đối với các thông tin trên các nền tảng xã hội, mạng xã hội.

gen-h-dc-vdt.jpg
Đồng chí Vũ Đức Tú đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục bám sát tình hình, nhất là những vấn đề về Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục nắm bắt sát tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến Đại hội XIV của Đảng; phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời chủ động định hướng thông tin tích cực, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng hành để phát triển

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong giai đoạn mới được định vị là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng; cơ chế tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền; công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chủ trương, đường lối được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”, “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW là minh chứng vận dụng sáng tạo bài học "lấy dân làm gốc".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia

Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra, giám sát  đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 6/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.