Năm học mới, nỗi lo cũ của ngành giáo dục Bạc Liêu

Hàng nghìn cán bộ, giáo viên và hơn 137 nghìn học sinh các bậc học trong tỉnh Bạc Liêu sắp chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Năm học này, bên cạnh nhiều thành tựu, nhiều tin vui mới, ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu cũng đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ.
Bạc Liêu luôn quan tâm động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên có nhiều nỗ lực trong giảng dạy.
Bạc Liêu luôn quan tâm động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên có nhiều nỗ lực trong giảng dạy.

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, đến nay, toàn ngành có 9.714 công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, có 7.504 giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (trong đó có 572 giáo viên hợp đồng). Qua thống kê, cấp trung học cơ sở hiện thừa 27 giáo viên, nhưng lại thiếu 137 giáo viên một số bộ môn; cấp trung học phổ thông thiếu 145 giáo viên. Đối với cấp tiểu học, nhiều trường thiếu giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học...

Cũng theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, năm học này toàn tỉnh còn thiếu hơn 1.300 giáo viên các bậc học, trong đó giáo viên mầm non thiếu 459 người, tiểu học thiếu 414 người, giáo viên trung học cơ sở thiếu 189 người, giáo viên trung học phổ thông thiếu 239 người. Tỷ lệ giáo viên trên cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đạt, tỷ lệ giáo viên/lớp của cấp mầm non là 1,62 giáo viên/ lớp, tiểu học là 1,27 giáo viên/lớp, trung học cơ sở là 1,77 giáo viên/lớp và trung học phổ thông là 1,75 giáo viên/lớp.

Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Tiến sĩ Lâm Thị Sang cho biết, ngoài khó khăn về tình trạng vừa thiếu, vừa thừa giáo viên, thì vấn đề thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất từ nhiều năm nay gần như khó có thể giải quyết dứt điểm. Bởi lẽ, thực tế việc trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất được trường này thì trường khác lại xuống cấp, xuất hiện nhiều khó khăn mới. Chính vì vậy, toàn ngành giáo dục, đặc biệt đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc, có quyết tâm như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Cũng theo Tiến sĩ Lâm Thị Sang, thực tế cho thấy quy mô phát triển giáo dục hằng năm của tỉnh trong những năm gần đây đều tăng, nhất là đối với cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Do đó, đòi hỏi giáo viên giảng dạy cũng tăng theo, trong khi biên chế được giao còn rất thấp so với định mức quy định. Ngoài việc thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ở các cấp học, ngành học…

Nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn nêu trên, những tháng qua Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã và đang tích cực xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo phân cấp. Theo đó, các huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi đã hoàn thành việc tuyển giáo viên. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu vừa ra Thông báo 547 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023...

Ngành giáo dục thị xã Giá Rai 15 năm liền là “Lá cờ đầu” của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu.

Ngành giáo dục thị xã Giá Rai 15 năm liền là “Lá cờ đầu” của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu.

Chúng tôi vừa trở lại Giá Rai để tìm hiểu về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, vì được biết thị xã này 15 năm liền được Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công nhận là “Lá cờ đầu” của ngành giáo dục tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục vàĐào tạo thị xã Giá Rai cho biết: “Phát huy thành tựu 15 năm liền là “Lá cờ đầu” của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu, bước sang năm học mới 2022-2023 này, toàn ngành giáo dục thị xã Giá Rai tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trong các hoạt động giáo dục, chú trọng chăm lo công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên. Cùng với việc thi đua dạy tốt-học tốt, đặc biệt là công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, ngành giáo dục thị xã Giá Rai còn tổ chức và phát động sâu rộng các cuộc vận động, phong trào như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tại thành phố Bạc Liêu, thầy giáo Trần Bằng Phi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu cho biết, thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố vừa thông báo tuyển dụng 33 giáo viên. Trong đó giáo viên mầm non 17 người, giáo viên tiểu học 16 người. Các môn thiếu giáo viên là môn thể dục, tin học, tiếng Anh… Việc tuyển dụng này sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học.

Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Hiện nay, hơn có 9.700 cán bộ, giáo viên và hơn 137 nghìn học sinh các bậc học trong tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Điều đáng mừng là, trong mấy tháng hè vừa qua, toàn ngành giáo dục Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng mới 94 phòng học, 100 phòng chức năng; sửa chữa, nâng cấp nhiều phòng học, với tổng kinh phí hơn 268 tỷ đồng, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 5.243 phòng học; trong đó 3.485 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ trên 78%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Phan Thanh Duy, khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Về vấn đề thiếu giáo viên, đồng chí Phan Thanh Duy cho biết, biên chế giáo viên phải xin ý kiến từ cấp Trung ương.

“Tuy nhiên, để sớm khắc phục tình trạng nan giải này, sắp tới Bạc Liêu có kế hoạch thi tuyển bảo đảm giáo viên bình quân trên lớp theo quy định. Trước mắt, chúng tôi đã đề nghị Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cần phối hợp Sở Nội vụ làm các thủ tục để sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết bổ sung biên chế cho ngành giáo dục giai đoạn 2022-2026. Khi có nghị quyết rồi, chúng tôi có cơ sở tiến hành thi tuyển giáo viên cho ngành giáo dục", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu khẳng định.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt gần 10 nghìn giáo viên và hơn 137 nghìn học sinh các cấp học ở Bạc Liêu đã sẵn sàng đón mừng ngày 5/9 – Ngày chính thức khai giảng năm học mới, với khí thế mới, niềm vui mới, quyết tâm đạt nhiều thành tựu mới.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.