Mưa lớn ở Hà Giang và Lạng Sơn

Trong hai ngày 2-3/7, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều địa phương ở Hà Giang bị ngập úng cục bộ.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang giúp nhân dân khắc phục ngập úng. (Ảnh: TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang giúp nhân dân khắc phục ngập úng. (Ảnh: TTXVN)

Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn kéo dài khiến 4 điểm bị ngập úng cục bộ, chủ yếu ở khu vực đường Lý Tự Trọng và các phường Trần Phú, Minh Khai và Ngọc Hà.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến lượng nước từ đầu nguồn trên khu vực núi Mỏ Neo đổ về, hệ thống cống không kịp thoát nước gây ngập úng. Nhiều khu dân cư ở thành phố Hà Giang bị ngập, nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, hư hỏng tài sản.

Tại huyện Vị Xuyên, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm bị ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhiều đoạn nước ngập sâu khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877, cùng lực lượng dân quân tự vệ tổ chức giúp nhân dân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời điều tiết giao thông, phân luồng, chốt chặn tại khu vực ngập sâu, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Bên cạnh đó, cử đoàn công tác về các địa phương kiểm tra, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dự báo mưa lớn ở Hà Giang sẽ còn duy trì trong nhiều giờ nữa, kết hợp thủy điện điều tiết lũ, trên các sông suối thuộc địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức báo động 1. Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang yêu cầu, các đơn vị lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết và có biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời tổ chức lực lượng chốt giữ tại vị trí xung yếu, tuyên truyền cho bà con không đi vào khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Lạng Sơn

Khu vực bị sạt lở, do mưa lũ ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Khu vực bị sạt lở, do mưa lũ ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 3/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, trận mưa lớn liên tục kéo dài đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản, đường giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp của nhân dân, chủ yếu trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Theo số liệu rà soát từ các xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn, đến 15 giờ ngày 3/7, mưa lũ đã làm 12 căn nhà tại các xã: Nhất Tiến, Nhất Hòa, Trấn Yên, Vũ Lăng bị hư hỏng nặng; gây sạt lở hơn 14 điểm trên tuyến đường ở các xã: Nhất Hòa, Vũ Lăng, Long Đống, Hưng Vũ. Các khu vực ngầm, tràn, khu vực trũng, thấp, một số khu vực giao thông tại các xã: Nhất Hòa, Tân Thành, Hưng Vũ bị ngập sâu, bị chia cắt.

Mưa lớn khiến hơn 343 ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng (trong đó, lúa hơn 260 ha, ngô trên 22 ha, rau màu 52 ha...); làm sạt lở taluy dương mương dẫn nước hồ chứa Khau Hường tại xã Chiến Thắng và 7/13 hồ chứa nước vượt tràn...

Để chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở, tránh thiệt hại cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung ứng phó với thiên tai. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời đưa các bản tin cảnh báo đến các cấp chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó; trực ban 24/24 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn kiểm tra thực địa, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, di dời của cải và những vật dụng còn dùng được ra khỏi nhà; đồng thời vận động gia đình bị sạt lở và các hộ có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Các khu vực ngầm tràn bị ngập, đường bị sạt lở, chính quyền cần lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh giữ không cho các phương tiện và người dân qua lại tại các khu vực nói trên, dù hiện nay mực nước đã giảm…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như: xã Mông Ân (huyện Bình Gia) là 38,6 mm; xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn) là 58,6 mm... Độ ẩm đất một số khu vực thuộc các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa...

Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số khu vực. Đặc biệt, tại 33 xã, thị trấn thuộc các huyện: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khá cao...

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.