Một thẻ thanh toán tích hợp cho các phương tiện công cộng

Giữa tháng 5, Sở Giao thông vận tải thành phố cùng Công ty cổ phần Onefin Việt Nam công bố hệ thống thanh toán EMV Open Loop-Mastercard thanh toán tự động trên xe buýt. Ðây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đầu tiên đối với hệ thống giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ba tuyến xe buýt có lắp đặt hệ thống thanh toán này gồm: Tuyến 01 (Bến Thành-bến xe buýt Chợ Lớn); 43 (Bến xe Miền Ðông-phà Cát Lái); 65 (Bến Thành-Bến xe An Sương).
Hành khách có thể mua vé trên tuyến xe buýt Bến Thành-Bến xe An Sương chỉ với động tác "chạm".
Hành khách có thể mua vé trên tuyến xe buýt Bến Thành-Bến xe An Sương chỉ với động tác "chạm".

Nguyễn Nhã Thanh, sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã cho hay, do em học tại cơ sở ở quận Tân Bình cho nên chọn tuyến xe buýt 65 (Bến Thành-Bến xe An Sương) là phương tiện để di chuyển. Từ khi tuyến buýt này áp dụng phương thức thanh toán tự động, Nhã chỉ việc quẹt thẻ ngân hàng ATM vào đầu đọc thì vé được in ra, không cần mua vé như trước. Ngoài thanh toán bằng thẻ ngân hàng, Nhã có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên máy để thanh toán, rất nhanh và tiện lợi.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố cho biết: Với hệ thống thanh toán nêu trên khách lên xe buýt sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, Apple pay, Google pay... hoặc thiết bị thông minh chỉ cần "chạm" vào máy thanh toán tự động rồi chờ xe buýt lăn bánh. Ðiều này không chỉ tạo thuận tiện tối đa cho người dùng mà còn góp phần giảm giao dịch tiền mặt, hướng tới một cộng đồng xanh hơn và hiện đại hơn. Trong tháng 6 này phương thức thanh toán sẽ nhân rộng ra một số tuyến xe buýt khác trên địa bàn thành phố.

Giám đốc điều hành Công ty Bảo Yến, Chi nhánh phía nam Trần Nguyên Thái cho rằng, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các loại hình dịch vụ đang bùng nổ, trong đó có thanh toán đối với phương tiện công cộng. Hình thức thanh toán này đang là xu hướng hiện đại, văn minh, hướng tới sự tích hợp các loại phương tiện cho cùng một thẻ thanh toán.

Cũng theo ông Thái, hiện ba tuyến xe buýt áp dụng thử nghiệm hệ thống thanh toán thẻ EMV do công ty khai thác nhưng theo thống kê, chưa tới 5% số lượng hành khách đi xe buýt sử dụng thanh toán tự động, mà vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt hoặc vé tháng (đối với sinh viên). Nguyên nhân chính là do rất ít tuyến xe buýt sử dụng hệ thống thanh toán này cho nên hành khách cảm thấy hạn chế và bất tiện do thiếu tính kết nối, liên thông. Do đó, ngành giao thông vận tải thành phố cần mở rộng hệ thống thanh toán này đến nhiều tuyến xe buýt hơn, đồng thời tuyên truyền để người dân biết và sử dụng.

Nhằm đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên đưa vào khai thác vận hành vào cuối năm nay, mới đây Công ty TNHH Một thành viên Ðường sắt đô thị số 1 (HURC) và Mastercard ký cam kết hợp tác thực hiện các giải pháp chấp nhận thanh toán trên tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên cho các đối tượng hành khách, đối tượng sử dụng ví điện tử như VNPay, MoMo...Ngoài ra, HURC cũng sẽ nghiên cứu thực hiện giải pháp sử dụng Căn cước công dân để thay thẻ đi lại cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng sử dụng vé tháng, bảo đảm đồng bộ cho người dân có thể sử dụng khi tuyến Metro số 1 hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng chia sẻ: Thành phố đã thí điểm mô hình thanh toán tự động ở gần 40 tuyến xe buýt thông qua thẻ Unipass, QR code trên ứng dụng Zalo từ năm 2019. Ðể tăng tính tiện lợi, hình thức thanh toán đã được cải tiến thêm, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình thí điểm khi người dân có thể dùng mọi phương thức thanh toán điện tử để đi các tuyến xe buýt nêu trên.

"Trong kế hoạch đến năm 2025, toàn bộ hệ thống xe buýt ở thành phố sẽ áp dụng hệ thống thẻ vé thông minh. Ðây là cơ sở để thành phố triển khai các chính sách giá vé liên thông, linh hoạt, giúp hành khách có thể dùng chung các hình thức thanh toán để sử dụng các loại hình vận tải hành khách công cộng khác nhau, như xe buýt, metro; đồng thời giảm phương tiện cá nhân… qua đó góp phần đẩy mạnh xu hướng sử dụng phương tiện công cộng và thanh toán không dùng tiền mặt", ông Bằng nhấn mạnh.

Theo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thí điểm thanh toán tự động trên 38/90 tuyến xe buýt trợ giá (chiếm tỷ trọng 42,2% số tuyến xe buýt có trợ giá của hệ thống), hoàn toàn sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách thành phố.

Ðể chuẩn bị đưa tuyến Metro số 1 vào khai thác thương mại trong thời gian tới, đơn vị liên quan đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải sớm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách giá vé cho tuyến này. Trước đó, phương án giá vé được Sở Giao thông vận tải đề xuất cho tuyến Metro số 1 gồm vé lượt, vé ngày và vé tháng. Giá vé này dự kiến được áp dụng khi tuyến Metro số 1 chính thức hoạt động, đề xuất áp dụng tối thiểu 3 năm đầu và tối đa 5 năm. Cụ thể, giá vé lượt thấp nhất cho chặng 5 km là 12.000 đồng và chặng hơn 15 km là 18.000 đồng. Ngoài ra, giá vé 1 ngày là 40.000 đồng, vé 3 ngày 90.000 đồng, vé tháng 260.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.