Một số lưu ý cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/6 dành cho thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và chương trình năm 2018. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý kỹ những điểm mới.

Giờ ôn tập của học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
Giờ ôn tập của học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Công tác tổ chức thi cho thí sinh học hai chương trình nói trên được diễn ra đồng thời vào các ngày 26 và 27/6. Thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ thi môn Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn (gồm hai môn thi trong số các môn học); thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thi môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Chiều 25/6, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế, lịch; xuất trình thẻ căn cước và nhận thẻ dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các em nếu thấy có những sai sót về thông tin cá nhân, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, hoặc mất các giấy tờ cần thiết khác phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời. Đối với thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sáng 26/6 thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán; sáng 27/6 thi môn thứ nhất, môn thứ 2 của bài thi tự chọn.

Thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, sáng 26/6 thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán; sáng 27/6 thi Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chiều thi Ngoại ngữ. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Việc quán triệt kỹ quy chế thi, nhất là những điểm mới cũng sẽ giúp thí sinh dự thi thuận lợi, nghiêm túc. Cô giáo Huỳnh Thị Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 1 (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, thông qua các buổi tổ chức học tập quy chế thi, các em học sinh đều đã nắm rõ những yêu cầu của kỳ thi.

Thầy giáo Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, các em cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm). Nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm; chỉ được viết bằng một màu mực (mầu xanh hoặc mầu đen).

Đến thời điểm này, học sinh tại các tỉnh, thành phố đã được các trường quán triệt đầy đủ và nắm chắc quy chế thi. Ở buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau hai phần ba thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi, giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi. Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn.

Nếu thí sinh cần thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện. Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cấp cứu phải có sự giám sát của công an và giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng điểm thi quyết định.

Học sinh Lê Thị Phương Bảo, lớp 12A2, Trường THPT Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ, đã nắm rõ các quy định, yêu cầu của kỳ thi năm nay. Đó là phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm); khi làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời...

Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, em được hướng dẫn cần phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn. Thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị...

Bên cạnh việc lưu ý thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt lưu ý các điểm thi và cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có một số điểm mới: tổ chức thành ba buổi thi (đối với phần lớn thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018). Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, địa điểm thi. So với những năm trước, kỳ thi giảm một buổi thi, giảm hai môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Ngày 22/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã có Công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, dông lốc và bão; khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất các điểm thi, phòng thi, hệ thống điện, nước, thoát nước để bảo đảm an toàn và đủ điều kiện tổ chức.

Đồng thời, có phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, chuẩn bị các điểm thi, phòng thi dự phòng; hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn, nhất là thí sinh phải đi qua sông, suối, phà, đường có nguy cơ bị ngập, sạt lở…

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.