Mong muốn Tập đoàn Meta hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kinh tế số

Chiều 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng và ông Nick Clegg đã trao đổi về tương lai của đổi mới sáng tạo, bao gồm các xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, cũng như cách thức hợp tác giữa Meta và các đối tác Việt Nam nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hệ tập trung vào đổi mới sáng tạo, từ đó thúc đẩy ứng dụng của AI và tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam.

Ông Nick Clegg bày tỏ ấn tượng với tinh thần kiên cường của đất nước Việt Nam, điều này đã giúp Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn, thách thức trong lịch sử và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua.

Nhất trí với những đề nghị của Thủ tướng, ông Nick Clegg đánh giá cao chiến lược về dữ liệu của Chính phủ Việt Nam; dân số 100 triệu người, trẻ, năng động, nhiều năng lượng, thành thạo công nghệ của Việt Nam, cũng như nền tảng giáo dục, giáo dục-đào tạo tốt. Hiện, Việt Nam là một trong những thị trường dẫn đầu thế giới về kinh doanh hội thoại (trên ứng dụng Messenger của Facebook) để trao đổi giữa người bán và người mua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cho biết Meta rất hân hạnh được tham gia chương trình "Thách thức đổi mới sáng tạo" của Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, cũng như tham gia nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả khác tại Việt Nam, ông Nick Clegg cũng chia sẻ về kế hoạch hợp tác, đầu tư của Meta tại Việt Nam thời gian tới.

Trong đó, Meta sẽ mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp mới nhất của Meta - Quest 3S tại Việt Nam vào năm 2025. Việc này được kỳ vọng tạo ra khoảng 1.000 việc làm tại Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy sự tin tưởng của Meta vào nguồn nhân lực của Việt Nam.

Đặc biệt những tháng tới, Meta sẽ triển khai trợ lý ảo "Meta AI" bằng tiếng Việt, với mong muốn các doanh nghiệp và người dân Việt Nam có thể tiếp cận công cụ này cho nhiều mục đích khác nhau, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Meta cam kết tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng các chương trình đầu tư, khuyến khích sáng tạo, hỗ trợ tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời nêu một số đề nghị liên quan quy hoạch cụ thể cho băng tần, khuyến nghị về khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho môi trường kinh doanh.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hoan nghênh chuyến thăm của ông Nick Clegg, nhất là việc tham dự các hoạt động của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực.

Cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều đau thương, mất mát nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu về gác lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, ngày càng ổn định, phát triển dù thế giới có nhiều biến động.

Đại diện phía Tập đoàn Meta tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện phía Tập đoàn Meta tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng các dự án đầu tư từ Hoa Kỳ; luôn tạo các điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng như Meta thành công tại Việt Nam trên tinh thần "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro", "cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển, cùng niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào".

Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp thiết thực và hiệu quả của Meta cũng như cá nhân ông Nick Clegg đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, cũng như những nỗ lực sắp tới của Meta trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong Việt hóa công cụ Meta AI.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Meta đầu tư, kinh doanh hiệu quả trong khuôn khổ của pháp luật; đồng thời bảo đảm đủ điện theo hướng điện sạch cho các nhà đầu tư.

Việt Nam cũng đang xây dựng Luật Dữ liệu, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia…, xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và quản trị thông minh để tạo điều kiện cho sự phát triển, nhất là các lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao.

Đại điện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại điện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Meta tiếp tục trao đổi với các cơ quan, đối tác phía Việt Nam, nhất là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực: Khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo, AI, Internet vạn vật (IoT)…; chuyển giao công nghệ, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị và các nền tảng, ứng dụng trực tuyến của Meta.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn các thông tin xấu/độc, sai sự thật; triển khai các giải pháp, biện pháp bảo vệ người dùng trên mạng xã hội, phòng, chống các hình thức lừa đảo trực tuyến…; thực hiện đúng quy định của pháp luật và đóng góp với phía Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật. Về một số nội dung trao đổi, đề xuất của Meta, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.