Mong muốn Samsung tiếp tục đồng hành, đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Chiều 12/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và ông Na Ki Hong - người kế nhiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và ông Na Ki Hong - người kế nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và ông Na Ki Hong - người kế nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng năm 2025, Samsung Việt Nam tiếp tục đạt những sản xuất, kinh doanh tốt hơn năm 2024; đánh giá cao nỗ lực của Samsung trong tháng đầu năm; đánh giá cao đóng góp của cá nhân ông Choi Joo Ho đã nỗ lực hết mình, có nhiều đóng góp trong thời gian công tác ở Việt Nam, trong đó có những giai đoạn khó khăn, cùng Chính phủ Việt Nam nỗ lực vượt qua đại dịch, giữ vững ổn định sản xuất.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Samsung trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; đánh giá cao ông Choi Joo Ho đã hết sức mình, gia tăng tỷ lệ nội địa hoá, hiện đã phát triển hơn 300 công ty Việt Nam tham gia hệ sinh thái của Samsung.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung; không những vậy, Samsung cũng đóng góp nhiều ý kiến cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hoan nghênh Samsung Việt Nam cũng từng bước tích cực chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Samsung theo như những thoả thuận tại các cuộc làm việc của Thủ tướng với Tập đoàn Samsung cả ở Hàn Quốc và Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.

Bày tỏ vui mừng vì Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Samsung luôn thể hiện tinh thần hợp tác, lắng nghe nhau, Thủ tướng hy vọng dù đảm nhận cương vị mới, ông Choi Joo Ho vẫn luôn gắn bó với Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ để người kế nhiệm là ông Na Ki Hong tiếp tục thành quả của Samsung đạt được thời gian qua; hy vọng lần tới lên thăm Samsung sẽ được chứng kiến có người Việt Nam trong Ban lãnh đạo của Samsung Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Na Ki Hong - người kế nhiệm Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Na Ki Hong - người kế nhiệm Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, báo cáo sơ lược tình hình kinh doanh của Samsung Việt Nam, ông Choi Joo Ho cho biết, năm qua, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp trên toàn cầu, do đó cũng ảnh hưởng tới việc sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Tuy nhiên, năm 2025, Samsung đã xây dựng lại mục tiêu tăng trưởng 10% so năm 2024. Để làm được điều này, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Samsung sẽ phải nỗ lực hết mình.

Năm nay cũng là dịp kỷ niệm tròn 30 năm, Samsung Điện tử có mặt tại Việt Nam. Đến nay, Samsung đã biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu; đồng thời đã đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông Choi Joo Ho nêu rõ, Chính phủ Việt Nam đang tích cực chuyển đổi số, thu hút đầu tư công nghệ cao, do đó Samsung sẵn sàng hưởng ứng và mong được Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam hỗ trợ trong quá trình này. Ông bày tỏ, trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tích cực Samsung, nhờ đó, nhiệm kỳ công tác 6 năm của ông ở Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Trong thời kỳ Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều sự hỗ trợ và liên tục chỉ đạo Samsung Việt Nam không được gián đoạn sản xuất, nhờ vậy, trong thời kỳ hết sức khó khăn đó, Samsung Việt Nam vẫn liên tục tăng trưởng; đặc biệt là lúc đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thăm và động viên Samsung, nhờ đó đã tạo nguồn cổ vũ và sức mạnh to lớn để Samsung Việt Nam vượt qua khó khăn.

Chính trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Samsung xây dựng Trung tâm R&D được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ; hiện Trung tâm này đã tăng lên thành 2.400 nhân lực, mở rộng sang mảng nghiên cứu công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Samsung đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung, Samsung Việt Nam nói riêng. Ông bày tỏ tin tưởng và hy vọng ông Na Ki Hong sẽ tiếp tục phát triển Samsung Việt Nam lên một tầm cao mới.

Về phần mình, ông Na Ki Hong bày tỏ, để Samsung Việt Nam có sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; cam kết ông sẽ nỗ lực hết sức để kế thừa thành quả và phát triển Samsung mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Choi Joo Ho cũng mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, Samsung Việt Nam nói riêng. Ông Choi Joo Ho cho biết, tuy rời Việt Nam trở về Tập đoàn Samsung làm việc nhưng ông luôn đồng hành, hỗ trợ người kế nhiệm mình để tiếp tục đạt được những thành công mới.

Nhiệt liệt chào mừng ông Na Ki Hong đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn nào, hai bên cũng tìm ra được lời giải; kinh nghiệm những năm vừa qua cho thấy, năm nào cũng xuất hiện những khó khăn, vấn đề là hai bên hiểu nhau, lắng nghe ý kiến của nhau. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn Samsung đã vận động Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam trong thời kỳ đại dịch.

Với những đề xuất của Samsung, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã và đang tích cực xem xét và giải quyết, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng, sửa đổi bổ sung một số luật, quy định phù hợp để tạo điều kiện để Tập đoàn hoạt động thuận lợi tại Việt Nam, trong đó nghiên cứu những chính sách ưu đãi nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.

Hoan nghênh Samsung Việt Nam đang tiếp tục đầu tư vào Thái Nguyên, Thủ tướng cảm ơn Samsung Việt Nam đã nêu nhiều vấn đề từ thực tiễn, nhờ đó Chính phủ Việt Nam có thêm thông tin thực tế để đưa vào đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định luật pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lại quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đôi bên cùng có lợi; mong Samsung Việt Nam tiếp tục đồng hành vượt qua khó khăn, càng khó khăn càng phải thấu hiểu nhau, chia sẻ dựa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hàn Quốc, vốn chỉ có điểm đồng chứ không có mâu thuẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ Hàn Quốc phát triển; nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục vào nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam; trên tinh thần đó, Thủ tướng mong Samsung tiếp tục mở rộng các trung tâm nghiên cứu, tăng cường nội địa hoá để các công ty tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Khi Samsung tạo hệ sinh thái ở Việt Nam thì điều đó cũng có lợi cho Samsung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đầu tư rất lớn vào hạ tầng như giao thông, y tế, văn hoá…; Việt Nam đang quyết tâm đạt tăng trưởng năm 2025 là 8%, những năm tới tăng trưởng 2 con số, do đó cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung cũng phải tăng trưởng mạnh, đóng góp tích cực vào nỗ lực này; do đó Thủ tướng mong Samsung tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số để đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trách nhiệm triển khai các quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận thông tin tài nguyên-môi trường là nền tảng cốt lõi giúp bảo đảm tính minh bạch, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. (Ảnh: HNV)

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế

Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.