Mong muốn JETRO hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Ishiguro Norihiko vừa được bầu làm Chủ tịch JETRO; cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của JETRO trong thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, kết nối doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, phối hợp tổ chức các tọa đàm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - những nhà đầu tư nghiêm túc, uy tín, có trách nhiệm, kinh doanh có hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao thời gian qua; sự gắn kết giữa hai nền kinh tế, giữa nhân dân hai nước ngày càng chặt chẽ. Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, đối tác số 2 về lao động, đối tác số 3 về đầu tư và du lịch, đối tác số 4 về thương mại. Nhật Bản đang triển khai chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam giúp phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Tuy nhiên, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản và JETRO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị JETRO tiếp tục phối hợp các cơ quan Việt Nam triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác, ưu đãi đầu tư của Việt Nam đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch, hỗ trợ đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản trị, phát triển văn hóa kinh doanh, xây dựng, hoàn thiện thể chế. Việt Nam đã có 16 hiệp định thương mại tự do, đây là cơ hội cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng...

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cũng đề nghị JETRO kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia phát triển, nhân rộng mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư” tại các khu công nghiệp (Nhà nước xây dựng chính sách, xây dựng hạ tầng đấu nối tới các khu công nghiệp, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng bên trong khu công nghiệp và kêu gọi các doanh nghiệp khác đầu tư).

Nhấn mạnh sự tương đồng, gần gũi giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, sự coi trọng, tình cảm gắn bó của người Việt Nam dành cho người Nhật Bản, cho văn hóa Nhật Bản và quan hệ Việt-Nhật, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, nhất là về đào tạo kỹ năng nghề, nhân lực công nghệ thông tin... Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và cũng là năm có nhiều hoạt động lớn được tổ chức tại Nhật Bản và Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị JETRO có kế hoạch phối hợp, hợp tác chặt chẽ các bộ, ngành phía Việt Nam để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư sắp tới một cách thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, tiếp tục đối thoại và lắng nghe các nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; trong đó có các vấn đề liên quan visa, giấy phép lao động, các thủ tục đất đai…, báo cáo cấp có thẩm quyền để miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất… nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời giữ vững ổn định chính trị-xã hội để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn, kinh doanh lâu dài trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Chủ tịch JETRO Ishiguro Norihiko cho biết, qua các chuyến thăm, ông đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định kỳ vọng vào sự phát triển thời gian tới của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Trao đổi với Thủ tướng về một số vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản, ông cho biết JETRO đánh giá cao việc Thủ tướng đã liên tiếp có cuộc đối thoại, lắng nghe các ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc với các nhà đầu tư.

Ông cho biết, Việt Nam là nước duy nhất trong khối ASEAN mà JETRO có 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, điều này cho thấy Nhật Bản và JETRO rất coi trọng Việt Nam. Đây cũng là 2 văn phòng bận rộn nhất trên thế giới của JETRO, chứng tỏ Việt Nam là điểm đầu tư hết sức hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh các chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi các diễn biến vừa qua trên thế giới.

Ông mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho quan hệ Việt Nhật ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.