Món quà ý nghĩa Ngày Quốc tế phụ nữ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tại phân khu Bentiu, Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã phối hợp các đơn vị tại phân khu Bentiu và một số văn phòng tại phái bộ UNMISS, thực hiện chuyến công tác thiện nguyện, quan tâm và chăm sóc đến phụ nữ và trẻ em gái, là người dân địa phương, ở thị trấn Bentiu, bang Unity, Nam Sudan.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 phát quà và có những lời chúc tốt đẹp nhân Ngày Quốc tế phụ nữ đến người dân địa phương.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 phát quà và có những lời chúc tốt đẹp nhân Ngày Quốc tế phụ nữ đến người dân địa phương.

Thị trấn Bentiu là vùng đất khó khăn nhất của Nam Sudan, tình hình luôn bất ổn do sự tranh giành ảnh hưởng từ các nhóm quân sự, rất nhiều đối tượng cần bảo vệ, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số đang bị cô lập do vấn đề sắc tộc, tôn giáo, đảng phái… Người dân tại đây sống gần như nhờ vào trợ cấp của Liên hợp quốc.

Trong đó, đối tượng trẻ em gái, người già và phụ nữ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được quan tâm và bảo vệ nhất.

Liên hợp quốc luôn đánh giá cao vai trò sứ mệnh Gìn giữ hòa bình của các lực lượng đang tham gia tại đây, càng đánh giá cao hơn những hoạt động thiện nguyện có đóng góp cho cộng đồng, quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương.

Trên tinh thần đó, hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ, TS, BS Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cho biết: "Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã chủ động, đề xuất với các đơn vị bạn và cơ quan tại phân khu Bentiu, xây dựng kế hoạch chi tiết với các đầu mối, tổ chức thành công chuyến công tác thiện nguyện, đặc biệt được chỉ huy tại phân khu ủng hộ và đánh giá cao, vì đây là tuần lễ hành động vì phụ nữ và trẻ em nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3".

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm.

Ngày 5/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 phối hợp cùng nhiều sĩ quan, cá nhân tại khối Văn phòng phái bộ, các ban của bệnh viện cấp 1 từ tiểu đoàn bảo vệ Mông Cổ, và đặc biệt là với các y, bác sĩ y tế địa phương, đoàn công tác đã triển khai gói thăm khám bao gồm: khám sức khỏe tổng quát kèm khám phụ khoa cho khoảng 50 phụ nữ, người dân sẽ được siêu âm tổng quát, siêu âm sản khoa, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn cách phát hiện sớm những bất thường và bệnh lý phụ khoa thường gặp...

Sau buổi thăm khám, các chị em phụ nữ được phát 50 phần quà gồm: áo quần, dép, mũ, dung dịch vệ sinh phụ nữ...

Phòng chờ trước khi vào tư vấn và thăm khám sản khoa cho những người phụ nữ thị trấn Bentiu.

Phòng chờ trước khi vào tư vấn và thăm khám sản khoa cho những người phụ nữ thị trấn Bentiu.

Trong quá trình tầm soát, đoàn công tác thiện nguyện đã phát hiện nhiều bệnh lý mà chính người bệnh không biết, giúp người bệnh có nhiều thông tin về bệnh lý của mình, hướng và cách xử lý tiếp theo.

BSCKII Huỳnh Thị Thanh Giang (phụ trách chính về thăm khám sản khoa và tư vấn) cho biết: "Buổi tầm soát đã phát hiện 2 ca sỏi túi mật, sỏi niệu quản; phát hiện 1 ca thai sớm (bản thân thai phụ không biết mình mang thai), và 1 ca theo dõi thai ngưng tiến triển.

Cả 2 trường hợp này được hẹn tái khám, hướng dẫn chi tiết và đề xuất hướng xử trí tiếp theo cho người bệnh, được bản thân người bệnh, gia đình thân nhân đi cùng, các tổ chức địa phương đánh giá cao về tinh thần, thái độ từ các bác sĩ Việt Nam, nhất là chuyến công tác mà Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã làm được hôm nay".

"Góc trà sữa của Việt Nam" rất được sự quan tâm từ các chị em phụ nữ và người dân địa phương.

"Góc trà sữa của Việt Nam" rất được sự quan tâm từ các chị em phụ nữ và người dân địa phương.

Được biết, các y, bác sĩ đã rất vui khi nhiều người dân địa phương còn hào hứng xin chụp ảnh cùng vì đây là lần đầu tiên được tiếp xúc và biết đến đất nước và con người Việt Nam thông qua đoàn thăm khám của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Thiếu tá Trần Thuận Trang, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cho biết: "Cùng tổ trưởng tổ phụ nữ là điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Hằng, chúng tôi đã lên kế hoạch làm sao gói quà phải đẹp và ý nghĩa nhất; đặc biệt là lên ý tưởng và pha chế 50 lít trà sữa. Chính sản phầm này, được nhiều người dân địa phương cảm thấy hào hứng và đón nhận nhất, rất nhiều lời khen ngợi, rất nhiều người dân đã bày tỏ mong muốn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sớm quay lại trong thời gian tới".

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.