Ngày 11/9, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (14/9/1961-14/9/2026), Bệnh viện 19-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
65 năm xây dựng, phát triển và làm chủ kỹ thuật chuyên sâu
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an đánh giá, trong 65 năm qua, Bệnh viện 19-8 đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, từng bước trở thành trung tâm hàng đầu về khám, chữa bệnh của y tế Công an nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Từ những bệnh xá ban đầu, bệnh viện đã xây dựng đội ngũ thầy thuốc có trình độ, có y đức, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, từng bước làm chủ kỹ thuật cao trong các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, ghép tạng, ghép tế bào gốc và nhiều lĩnh vực khác.
Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, trong quá trình phát triển, bệnh viện hiện là bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân với quy mô 1.000 giường bệnh.
Trong lĩnh vực tim mạch, bệnh viện làm chủ các kỹ thuật như đặt stent graft động mạch chủ, triệt đốt rối loạn nhịp phức tạp bằng công nghệ 3D, các kỹ thuật hỗ trợ điều trị suy tim và thiết bị khử rung tự động. Trong ngoại khoa, bệnh viện triển khai ghép thận, cắt gan, phẫu thuật Whipple, phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, ngoại thần kinh, tiết niệu. Lĩnh vực huyết học và truyền máu triển khai ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu; ung bướu ứng dụng các kỹ thuật xạ trị IMRT, VMAT và điều biến liều.
Ở chuyên ngành tiêu hóa, bệnh viện triển khai nội soi phát hiện và điều trị ung thư đường tiêu hóa trên và dưới, nội soi mật tụy và siêu âm nội soi lấy mẫu chẩn đoán bệnh lý gan, mật, tụy. Bệnh viện đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ tại Pháp, Đức, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc và tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong nước, quốc tế.
Bệnh viện cũng tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất, mở rộng giao lưu học thuật, cập nhật những tiến bộ y học mới trên thế giới, gắn hoạt động phát triển chuyên môn với yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đánh giá những kết quả đạt được, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an cho rằng các thành tích của Bệnh viện 19-8 đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ y tế Công an trong lòng nhân dân, nâng cao uy tín của y tế Công an trong hệ thống y tế quốc dân. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm, bệnh viện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáu nhiệm vụ để phát triển bệnh viện hạng đặc biệt
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện 19-8 xác định sứ mệnh xuyên suốt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và phục vụ nhân dân. Theo tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới năm 2035, bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô 1.500 giường bệnh, bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh; là trung tâm y tế hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, có vị thế trong hệ thống y tế quốc gia và khu vực.
Bệnh viện đặt mục tiêu đến năm 2035 phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, chẩn đoán và điều trị; từng bước xây dựng mô hình bệnh viện trường đại học, gắn kết khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Để thực hiện mục tiêu này, bệnh viện xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm: chủ động tham mưu xây dựng Bệnh viện 19-8 thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an với quy mô 1.500 giường; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn; thu hút, đào tạo và trọng dụng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, hướng tới bệnh viện thông minh, không giấy tờ; đề xuất chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài; xây dựng lộ trình phát triển bệnh viện trường đại học giai đoạn 2030-2035.
Đáng chú ý, những nhiệm vụ này được đặt trong tổng thể các yêu cầu mà Thượng tướng Đặng Hồng Đức giao cho Bệnh viện trong giai đoạn tới.
Trước hết, Thứ trưởng yêu cầu Bệnh viện quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác y tế; tập trung triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 08-NQ/ĐUCA về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện y tế Công an nhân dân.
Thứ trưởng yêu cầu đổi mới tư duy quản trị y tế, chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục. Bệnh viện cần phát huy vai trò bệnh viện đầu ngành của y tế Công an, chủ động tham mưu về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; phát triển theo hướng quy mô, hiện đại, chuyên sâu, hướng tới 1.500 giường bệnh và đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, công nghệ và bác sĩ trẻ vừa giỏi chuyên môn, vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, trách nhiệm, giàu y đức và khát vọng cống hiến.
Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thành, vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; quản lý dữ liệu sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an và kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống y tế. Bệnh viện cần triển khai mô hình khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe từ xa; ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và phân tích xu hướng dịch bệnh, từng bước xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, minh bạch và không giấy tờ.
Thượng tướng Đặng Hồng Đức đặc biệt lưu ý bệnh viện phải có chiến lược cụ thể về chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức phối hợp tham mưu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ chiến lược, tránh lãng phí; ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, dàn trải. Theo đó, bệnh viện cần tập trung vào ba trụ cột: chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu; nguồn nhân lực chất lượng cao; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cùng với đó, bệnh viện cần tăng cường hợp tác, hội nhập trong nước và quốc tế về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực; mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quản trị, hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lớn; tăng cường chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển y tế chuyên sâu, sản xuất, phân phối thuốc, vaccine; phối hợp với các bệnh viện lớn trong nước thực hiện xã hội hóa y tế và huy động đa dạng nguồn lực đầu tư phát triển bệnh viện.