Món quà 20/10 đặc biệt tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Để hưởng ứng tuần lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan đã thăm khám sức khỏe cho 20 cán bộ chiến sĩ nữ của tiểu đoàn Mông Cổ (Monbatt).
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nữ của tiểu đoàn Mông Cổ (Monbatt). (Ảnh: BVDC cấp 2 số 5 cung cấp)
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nữ của tiểu đoàn Mông Cổ (Monbatt). (Ảnh: BVDC cấp 2 số 5 cung cấp)

Để hưởng ứng tuần lễ kỷ niệm này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan đã thăm khám sức khỏe cho 20 cán bộ chiến sĩ nữ của tiểu đoàn Mông Cổ (Monbatt).

Gói thăm khám sức khỏe gồm: xét nghiệm máu (huyết học, sinh hóa), nội soi bụng tổng quát, tuyến giáp, sản khoa, X-quang tim phổi, điện tim, khám nội tổng quát.

Đặc biệt, sau buổi thăm khám, Ban Giám đốc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã gửi lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và quà tặng đến 20 cán bộ nữ Mông Cổ và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Những dấu hiệu sớm, nhận biết và phòng ngừa bệnh ung thư vú” của ThS, BS, Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Chuyên môn, bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5.

Phát biểu khi tiếp đón đoàn Mông Cổ, Trung tá TS, BS, Nguyễn Hà Ngọc đã thông tin đến đoàn về tình hình công tác của đơn vị trong thời gian vừa qua. Qua đó, giới thiệu về văn hóa và đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam - Mông Cổ, đặc biệt là truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai đơn vị tại Bentin, Nam Sudan qua các thời kỳ, đề cấp đến các kế hoạch hợp tác trong tương lai giữa 2 đơn vị, trọng tâm là vấn đề chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa, ẩm thực và các chương trình hoạt động thiện nguyện.

Đại diện tiểu đoàn Mông Cổ đã đánh giá cao về sự thân thiện của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, đã chủ động và sáng tạo nhiều kế hoạch và rất mong muốn hợp tác cùng nhau trong các hoạt động trên thời gian tới.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Thiếu tá ThS, BS, Lê Minh Tân, Phó Giám đốc chuyên môn đã nói chuyện với chuyên đề “Những dấu hiệu sớm, nhận biết và phòng ngừa bệnh ung thư vú” đến các cán bộ nữ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và các đồng chí nữ của đơn vị Mông Cổ, được các bạn đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn, hình ảnh minh họa dễ hiểu và ý nghĩa thiết thực của buổi nói chuyện. Rất nhiều đồng chí nữ của đơn vị Mông Cổ cho biết đây là lần đầu tiên được nghe những kiến thức như vậy.

Đoàn công tác cũng đã tổ chức đi tham quan đơn vị, đặc biệt là khu Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, được bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đưa Y học cổ truyền châm cứu vào điều trị, tạo nên hiệu quả, sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe nhân viên phái bộ.

Hoạt động giao lưu, chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam giữa hai bên. (Ảnh: BVCC)

Hoạt động giao lưu, chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam giữa hai bên. (Ảnh: BVCC)

Đặc biệt của chương trình là buổi giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa hai quốc gia. Các bạn nữ của hai nước Việt Nam, Mông Cổ đã mặc những bộ trang phục truyền thống dân tộc mình, cùng đóng góp các món ăn đặc trưng của mỗi dân tộc đến buổi giao lưu. Cùng với các tiết mục văn nghệ, cả hai dân tộc đã tạo nên không khí rất hứng khởi, đoàn kết và thân thiện.

Trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cho biết: Việc tổ chức ngày 20/10 với mục đích ghi nhận và vinh danh những đóng góp to lớn của 10 đồng chí là nữ quân nhân đang công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, giao lưu văn hóa với đơn vị Mông Cổ.

"Qua đó, chúng tôi muốn nhắn gửi đến bạn bè quốc tế về việc ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các đồng chí nữ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình, rất coi trọng vai trò và quyền bình đẳng giới với phụ nữ của Việt Nam, dân tộc Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình và muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là trân trọng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ", Trung tá Ngọc chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.