Mối quan hệ có một không hai Lào-Việt Nam là di sản vô giá của hai dân tộc

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, các báo lớn của Lào đều đăng nhiều bài viết ca ngợi mối quan hệ đặc biệt, có một không hai trên thế giới giữa hai nước, khẳng định đây là di sản vô giá của hai dân tộc.

Trang nhất các tờ báo lớn của Lào mấy ngày qua đăng trang trọng các bài viết ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào mấy ngày qua đăng trang trọng các bài viết ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trong các ngày 27, 28/11, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông tấn xã Lào) đăng nhiều bài viết về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam với các tiêu đề: “Mối quan hệ bền vững Việt Nam-Lào trên cơ sở lịch sử ổn định, hợp tác toàn diện”, “Sự giúp đỡ trong sáng, hợp tác chân thành vì sự nghiệp bảo vệ, phát triển chung Việt Nam-Lào; “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào-Việt Nam chân thành, gắn bó từ lịch sử đến tương lai”; “Mối quan hệ Lào-Việt Nam là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, có một không hai; độc lập của Lào và 50 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào luôn gắn liền với quan hệ của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước”.

Các bài báo khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc và là nguồn sức mạnh quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Nhấn mạnh việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 là sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn, đã lãnh đạo cách mạng hai nước đi theo cùng một con đường, xây dựng cơ sở hợp tác, liên minh chiến đấu trong suốt thời kỳ khó khăn nhưng vĩ đại nhất của cách mạng hai nước.

Những thắng lợi vẻ vang của hai dân tộc luôn gắn liền với sự giúp đỡ to lớn và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa Lào-Việt Nam; trong suốt 50 năm kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai nước luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chân thành, toàn diện, thường xuyên trao đổi, tham khảo kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai các cơ chế hợp tác.

Các bài báo đều điểm lại những kết quả nổi bật trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua như: Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố sâu sắc, giữ vai trò trụ cột định hướng toàn bộ quan hệ song phương, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao; kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Lào.

Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, việc đưa vào khai thác bến số 3 cảng Vũng Áng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp Lào từ quốc gia không có biển trở thành quốc gia kết nối, phát triển giao thương với các nước và thúc đẩy mục tiêu trở thành trung tâm kết nối trong khu vực. Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam hỗ trợ hiệu quả để Lào hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Lào trong khu vực.

Các bài báo khẳng định, sự hỗ trợ, giúp đỡ trong sáng, cao cả của Việt Nam dành cho Lào đã đem lại những kết quả rực rỡ, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Lào, ngày càng làm sâu sắc hơn tinh thần đoàn kết vĩ đại Việt Nam-Lào trở thành di sản vô giá, là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định, phát triển đất nước của hai nước.

Độc lập của dân tộc và 50 năm xây dựng, phát triển đất nước Lào luôn gắn bó mật thiết với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Mối quan hệ Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu lâu dài, được xây dựng bằng lòng tin, chân thành, lợi ích chung của hai nước.

Các bài báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp, mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước, tiến tới phát triển bền vững, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Lào và Việt Nam tiếp tục kiên định hướng phát triển, không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt, di sản vô giá của hai dân tộc; coi đây là nhân tố bảo đảm ổn định, phát triển và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, là tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Cuối cùng, các bài báo đều nhấn mạnh việc hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục kề vai sát cánh, tăng cường hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam phát triển sâu sắc, hiệu quả, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.