Nước Lào anh em vững vàng trên con đường phát triển

Mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách đã trở thành tài sản chung vô giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn nỗ lực giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục phát huy.

Khối diễu hành mang biểu tượng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).
Khối diễu hành mang biểu tượng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Tình hữu nghị bền chặt đó đã tiếp thêm sức mạnh để đất nước Lào anh em tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng đất nước.

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã gặt hái được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên con đường xây dựng đất nước.

Đồng chí Laopaosong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, nhất là trong cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi đây là nền tảng tinh thần của sự phát triển.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo, nền kinh tế đất nước Triệu Voi sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định khoảng 4,5% trong giai đoạn 2025-2026, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu, du lịch, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chính sách tài khóa nới lỏng dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo, nền kinh tế đất nước Triệu Voi sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định khoảng 4,5% trong giai đoạn 2025-2026, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu, du lịch, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chính sách tài khóa nới lỏng dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Với việc kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác trước sau như một, đất nước Lào đã và đang tích cực mở rộng quan hệ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế.

Đến nay, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với khoảng 150 quốc gia. Gia nhập ASEAN vào năm 1997, Lào đã từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong “mái nhà chung” của các quốc gia Đông Nam Á với ba lần đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN vào các năm 2004, 2016 và 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy vị thế của Lào đang ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế.

Những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, đối ngoại cho thấy đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Những thành tựu nêu trên không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của nước Lào anh em, mà còn là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc. Ngày nay, hai nước tiếp tục song hành hợp tác phát triển kinh tế-xã hội. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác về thương mại, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục… cũng như sự phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đều đạt được kết quả thiết thực.

Không chỉ chú trọng tăng cường quan hệ song phương, Việt Nam và Lào cùng Campuchia quan tâm đẩy mạnh quan hệ giữa ba nước, tiến hành hiệu quả các cơ chế hợp tác ba bên.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người dân hai nước Việt Nam và Lào đều tự hào về quá trình hình thành, phát triển của mối quan hệ trong sáng, thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc. Việt Nam và Lào đã cùng nhau bước qua một hành trình dài, nơi hai nước luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Hành trình đó đang được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước cùng nhau tiếp nối, để mối quan hệ hữu nghị, gắn kết bền chặt Việt Nam-Lào sẽ là hành trang vững chắc cho cả hai nước trên chặng đường phát triển phía trước với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.