Mở “Tủ sách đồng bào” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hàng trăm cuốn sách đã được các nhà văn, nhà thơ, tác giả trẻ trao tận tay đồng bào. Từ đây tiếp tục thắp lên mong mỏi nguồn sách gửi tặng về Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ thêm phong phú, đóng góp thiết thực vào các hoạt động văn hóa tại đây.
Bà con vui mừng đón nhận món quà sách của các nhà xuất bản, nhà sách và tác giả trẻ gửi tặng.
Bà con vui mừng đón nhận món quà sách của các nhà xuất bản, nhà sách và tác giả trẻ gửi tặng.

Sáng 24/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam đã trao tặng 600 cuốn sách cho đại diện 14 nhóm đồng bào đang sinh sống, hoạt động văn hóa tại Làng.

Đây là món quà ý nghĩa từ các Nhà xuất bản Hội nhà văn, Kim Đồng, Văn học, nhà sách Liên Việt… cùng nhiều đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X-2022.

Đồng bào cùng cất sách vào điểm tập kết để hằng ngày có thể đến đọc.

Đồng bào cùng cất sách vào điểm tập kết để hằng ngày có thể đến đọc.

Các đầu sách được mang lên Làng gồm những tác phẩm văn học, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng và danh nhân văn hóa của dân tộc; một số tác phẩm văn học chiến tranh cách mạng; sách về văn hóa, lịch sử dân tộc; sáng tác thơ, văn về các đề tài đất nước, quê hương, văn hóa vùng miền; sáng tác văn học và truyện tranh dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ; các sáng tác trong dự án xuất bản của Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam...

Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cảm kích trước món quà của Ban nhà văn Trẻ cùng các đơn vị, cá nhân đồng hành.

Đây không chỉ là nguồn sách tư liệu và văn học quý dành cho đồng bào các dân tộc, mà còn đối với cán bộ, nhân viên công tác tại Làng, thường xuyên cần được cung cấp các nguồn thông tin, tài liệu, sáng tác văn học nghệ thuật để nâng cao hiểu biết, phục vụ hiệu quả cho công việc giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Bình, cán bộ của Làng hứa sẽ cùng các đồng nghiệp, đồng bào tại Làng bảo quản sách cẩn thận và tổ chức việc đọc tại chỗ hoặc mượn sách về đọc tại các làng dân tộc sao cho thường xuyên, hiệu quả.

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, người dân tộc Xơ Đăng đến từ tỉnh Kon Tum chia sẻ, sẽ động viên bà con tích cực đọc sách, bản thân bà cũng mượn một số cuốn về đọc tại nơi cư trú và hoạt động của mình tại Làng.

Ngay sau khi đón nhận và cất sách lên giá tại nơi tập kết, nhiều đồng bào đã chọn mượn một số cuốn sách về để đọc.

Đồng bào xem, chọn sách sau khi được trao tặng.

Đồng bào xem, chọn sách sau khi được trao tặng.

Được biết, cách đây một thời gian, Thư viện quốc gia đã dành tặng cho Làng 500 đầu sách.

Cũng trong lễ trao tặng sách, Ban Nhà văn trẻ và Ban quản lý Khu các làng dân tộc cùng bà con có mặt đã thống nhất đặt tên “Tủ sách đồng bào” với mong muốn những cuốn sách sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc.

Kỳ vọng tủ sách tiếp tục được xây dựng thêm đa dạng và nhiều loại sách bổ ích, phục vụ cho bà con, cán bộ, nhân viên tại Làng và cả du khách đến thăm làng, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc và Ban Nhà văn Trẻ cũng gửi đi mong mỏi các nhà xuất bản, nhà sách, các nhà văn, nhà thơ, tác giả và cộng đồng xã hội tiếp tục có hành động “thiện nguyện sách”, gửi sách về đóng góp cho “Tủ sách đồng bào”.

Địa chỉ nhận sách: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.