Mở rộng thị trường khách du lịch MICE

MICE là một mảng sản phẩm du lịch mà thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển trong nhiều năm qua. Việc Đà Nẵng được các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện vào đầu năm 2025 đã thể hiện uy tín, sức hấp dẫn của thành phố trong lĩnh vực du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội thảo, sự kiện), góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.
Bà Nà Hills luôn là điểm đến mới lạ, hấp dẫn đối với khách du lịch MICE.
Bà Nà Hills luôn là điểm đến mới lạ, hấp dẫn đối với khách du lịch MICE.

Tăng cường quảng bá điểm đến

Đà Nẵng đã phát triển hạ tầng du lịch vượt trội trong hơn 10 năm qua, với nhà ga quốc tế 5 sao và hơn 100 khách sạn được xếp hạng 4-5 sao thuộc nhiều thương hiệu danh tiếng. Khai thác thế mạnh thiên nhiên, Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp nhiều đối tượng du khách, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh thương hiệu "Điểm đến Sự kiện và Lễ hội hàng đầu châu Á", danh hiệu do World Travel Awards trao tặng vào các năm 2022, 2024.

Năm 2024, tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller công bố Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Tốp châu Á và đứng thứ 2 trong danh sách 11 nơi tốt nhất châu Á mà du khách nên ghé thăm nếu dự định du lịch. Việc mở rộng, tăng cường thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch golf, du lịch kết hợp hội nghị (MICE) được ngành du lịch Đà Nẵng đẩy mạnh.

Đầu năm 2025, Đà Nẵng chào đón 226 khách MICE thuộc Công ty TNHH Thế giới Bota-P - doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan đến du lịch với nhiều hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng thú vị tại Đà Nẵng. Cùng thời gian này, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Doanh nghiệp Tamil diễn từ ngày 21-22/2 với hơn 300 khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, bao gồm: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Nam Phi...

Hội nghị không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Tamil mà còn góp phần đẩy mạnh quan hệ giao thương tại khu vực châu Á. Cùng trong tháng 2/2025, The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025 diễn ra từ ngày 26-28/2 tại thành phố Đà Nẵng thu hút khoảng 70 chuyên gia lĩnh vực MICE, du lịch tự do và du lịch nghỉ dưỡng từ các thị trường châu Á và quốc tế.

Ngành du lịch Đà Nẵng liên tục tham gia các sự kiện quảng bá, tiếp cận thị trường khách du lịch Ấn Độ, thị trường Trung Đông với thế mạnh du lịch MICE, du lịch tiệc cưới, hội nghị.

Việc Đà Nẵng quảng bá điểm đến hấp dẫn tại thị trường này tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến về du lịch MICE và cưới dành cho du khách Ấn Độ với không gian sự kiện hiện đại, đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp. Trong hành trình đa trải nghiệm, trải nghiệm ẩm thực của du khách được Đà Nẵng chú trọng. Đà Nẵng có hơn 25 nhà hàng Ấn Độ, không chỉ phục vụ du khách Ấn Độ mà còn du khách quốc tế.

Giữa tháng 2/2025, lần thứ 3 liên tiếp, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng tại Hội chợ SATTE 2025 nhằm thúc đẩy quảng bá đến thị trường Ấn Độ, thị trường đang giữ vị trí thứ 4 trong tốp 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đồng hành với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố sẽ kêu gọi cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia sâu vào các gói kích cầu; hình thành các gói sản phẩm nổi bật, tạo sức hút cao đối với du khách để phục vụ hoạt động xúc tiến cao điểm; xác định các thị trường khách, thời điểm, hoạt động xúc tiến truyền thông, quảng bá mạnh mẽ đến thị trường trong và ngoài nước.

Những tín hiệu này mang đến kỳ vọng lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng năm 2025, với mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2024, bằng 149% so với năm 2019; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt; khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2024, bằng 169% so với năm 2019.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dành tặng du khách khi đặt chân đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dành tặng du khách khi đặt chân đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Nâng tầm dịch vụ chất lượng cao

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines, Emirates và Myanmar Airways sẽ triển khai hàng loạt đường bay quan trọng gồm đường bay Bangkok-Đà Nẵng chính thức khai thác lại từ ngày 30/3, tần suất 4 chuyến/tuần; Yangon-Đà Nẵng do Myanmar Airways khai thác từ ngày 2/4, tần suất 2 chuyến/tuần; Dubai-Bangkok-Đà Nẵng do Emirates Airlines dự kiến khai thác từ tháng 6/2025; và Osaka-Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác từ ngày 3/7, tần suất 4 chuyến/tuần.

Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama resort Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh cho rằng, năm 2025, Đà Nẵng và miền trung đón cơ hội tăng trưởng du lịch mạnh mẽ với loạt đường bay mới. Ông Quỳnh phân tích: Việc mở lại và khai thác các đường bay quốc tế mới trong năm 2025 sẽ tạo "cú huých" mạnh mẽ cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền trung nói chung. Với sự kết nối thuận lợi từ các thị trường như Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản và Trung Đông, Đà Nẵng kỳ vọng đón lượng khách quốc tế tăng trưởng đột phá, góp phần thúc đẩy kinh tế và khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

"Đây đều là những thị trường giàu tiềm năng với lượng khách du lịch lớn và nhu cầu di chuyển ngày càng cao. Mở rộng đường bay giúp Đà Nẵng thu hút nhiều du khách hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế đến với thành phố và các điểm đến nổi tiếng lân cận. Việc tăng cường kết nối cũng tạo điều kiện để các loại hình du lịch sang trọng như du lịch MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe tăng trưởng", ông Nguyễn Đức Quỳnh khẳng định.

Sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách quốc tế đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch Đà Nẵng về nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng, tăng cường dịch vụ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu gia tăng từ sự tăng trưởng cũng như từ thị trường khách sang.

Các khách sạn, resort và cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu của du khách; đầu tư vào các tiện ích cao cấp như spa, hồ bơi, nhà hàng chuẩn 5 sao để phục vụ nhóm khách hàng cao cấp từ Dubai và Nhật Bản. Tích hợp công nghệ thông minh vào dịch vụ khách sạn như ứng dụng đặt phòng, check-in online… cũng rất cần thiết.

Các doanh nghiệp lữ hành triển khai nhịp nhàng chính sách này vào thực tiễn khá tốt, mang lại ấn tượng cho du khách, lan tỏa hiệu ứng, tạo điểm nhấn thu hút khách MICE vào Đà Nẵng nhiều hơn.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Visit Indochina, cho biết: "Đà Nẵng có vị thế lý tưởng đối với du lịch MICE và tiềm năng rất lớn. Trong năm 2024, chúng tôi đón đoàn khách MICE Ấn Độ với 450 khách, lưu trú kéo dài 9 ngày. Bên cạnh đó còn đón nhiều đoàn khách MICE khác từ 50-200 người từ Thái Lan, Malaysia... Năm 2025, Đà Nẵng triển khai hàng loạt sản phẩm mới cũng như tiếp tục có chính sách MICE đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp chuyên thị trường khách này. Đây là tín hiệu tích cực để trong thời gian tới nhiều đoàn MICE lớn hơn, quy mô hơn.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, khẳng định: Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm du lịch MICE hàng đầu tại khu vực châu Á. Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khai thác, phát triển thị trường khách du lịch MICE đến Đà Nẵng trong năm 2025 và các năm tiếp theo, thành phố tiếp tục triển khai giải pháp về chính sách thu hút khách MICE như hỗ trợ tư vấn thủ tục đón đoàn; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tặng quà lưu niệm, hỗ trợ truyền thông hoạt động của đoàn tại Đà Nẵng; đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm hỗ trợ các chính sách ưu đãi về giá, dịch vụ trong thời gian khách lưu trú, triển khai chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng đạt tăng trưởng như kỳ vọng đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: KHÔI MINH)

Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội-Hành trình cảm xúc” sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 18/10/2026, thay cho thời gian dự tính từ ngày 25 đến 27/9. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức sự kiện, đồng thời tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Hà Nội trong mùa thu.

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang từng bước trở thành phân khúc có giá trị gia tăng cao, kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Kiến tạo hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Đề án "Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030" nhằm từng bước hình thành nền tảng du lịch chăm sóc sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp, có sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng và chuỗi liên kết bền vững. Từ đó, hướng tới trở thành sản phẩm chủ đạo, mang giá trị gia tăng cao của ngành du lịch Việt.