Mở rộng sân chơi tới nhiều đối tượng khán giả truyền hình

Đánh dấu tuổi 26 (1996-2022), Ban Sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) hướng đến mở rộng đối tượng khán giả thông qua các gameshow, cuộc thi có quy mô toàn quốc nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, lạc quan về con người và đất nước Việt Nam.

VTV3 hướng đến mở rộng sân chơi tới nhiều đối tượng khán giả. (Ảnh: VTV)
VTV3 hướng đến mở rộng sân chơi tới nhiều đối tượng khán giả. (Ảnh: VTV)

Lên sóng từ ngày 30/4, phiên bản mới “Chúng tôi - Chiến sĩ” do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Chính trị phối hợp thực hiện sẽ xuất hiện với tên gọi “Quân khu số 1”. Chương trình đưa đến cho khán giả hình ảnh về những tập thể, cá nhân xuất sắc trong huấn luyện tác chiến của bộ đội Cụ Hồ.

Thử thách dành cho các đội chơi được xây dựng dựa trên các trận đánh đi vào lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20, trên những địa hình đa dạng được thiết kế mô phỏng theo các khu vực tác chiến trong thực tế, từ đó làm bật lên phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ như thông minh, cần cù, khéo léo, kỷ luật, mạnh mẽ, kiên cường…, mang  đến cho khán giả những cảm xúc tự hào, thêm tin tưởng vào sức mạnh  của quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với gameshow “Làng vui” đưa khán giả đến với những làng nghề, tìm hiểu đặc sản của các địa phương, từ ngày 29/5/2022, chương trình mới “Giờ thứ 9+” dành riêng cho công nhân sẽ được lên sóng. Đây là gameshow mới được VTV3 phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư thực hiện trong hơn một năm qua, mang đến sân chơi giúp thể hiện những tay nghề vượt trội của các công nhân, từ đó giúp họ thêm tự hào về công việc mình đang làm. Chương trình khích lệ tinh thần thi đua giữa những người lao động, vun đắp truyền thống và xây dựng một thế hệ công nhân mới; đồng thời khuyến khích sự quan tâm, trách nhiệm đồng hành, tạo điều kiện cho người công nhân tự tin, tiến bộ, phát triển hơn của doanh nghiệp và các cấp, các ngành.

Đầu tháng 4, chương trình “Trạng nguyên nhí” cũng bước vào vòng tuyển chọn đội chơi. Chương trình dành cho đối tượng học sinh tiểu học, nhằm tìm kiếm những thí sinh có kiến thức và thành tích trong các hoạt động thể chất, văn nghệ toàn diện, đề cao truyền thống hiếu học, trọng đức, trọng tài vốn đã được nuôi dưỡng, đúc kết để trở thành hành trang thiết yếu của các em học sinh. Cuối tháng 4, nhóm sản xuất triển khai ghi hình cuộc thi chung kết toàn quốc mùa một và các trận thi đấu mùa hai. Dự kiến “Trạng nguyên nhí” mùa hai sẽ lên sóng từ ngày 4/6/2022 trên kênh VTV3.

Dự kiến trong tháng 7, chương trình mới Chào Việt Nam tươi đẹp lên sóng với niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam, ngay sau đó là sự trở lại của “Vua tiếng Việt” mùa 2 vào tháng 9.

Bên cạnh các chương trình mới, VTV3 còn chú trọng làm mới các chương trình quen thuộc như: “Vui khỏe có ích” đi sâu vào khai thác tâm tình của người cao tuổi, làm toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời; “Ai là triệu phú” đầu tư phần lựa chọn người chơi trên ghế nóng cũng như nội dung câu hỏi; “Đường lên đỉnh Olympia” với tinh thần tươi mới cùng bộ câu hỏi cập nhật tính thời sự; “Tiền khéo tiền khôn”, chương trình phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay phiên bản mới lên sóng giờ vàng VTV3 với nhiều trò chơi kịch tính cùng các tình huống đề cao giá trị sống nhân văn.

Là điểm hẹn thân quen với khán giả, chương trình “Cà-phê sáng” đang chuẩn bị cho phiên bản mới năm 2022. Chương trình tiếp tục bám sát đời sống văn hóa, xã hội, giải trí theo tinh thần chào ngày mới với năng lượng mới. Song song với dải giờ buổi sáng, VTV3 đang thiết kế nội dung cho khung 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Đây là khung giờ dành cho gia đình nên những người thực hiện hướng tới tư duy tích cực, hài hước để giải quyết những vấn đề của cuộc sống..

Cùng với các điểm hẹn trên sóng, mỗi chương trình do Ban Sản xuất các chương trình giải trí thực hiện đều có phiên bản riêng dành cho số, nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả trên nền tảng số. Điểm chung của các chương trình là đều khơi gợi tinh thần lạc quan, lòng tự hào về đất nước, con người Việt Nam. Qua đó, mỗi khán giả có thể cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị của bản thân, gia đình, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.