Mở rộng hợp tác giữa Bắc Âu và châu Phi

Ðại diện của năm nước Bắc Âu và hơn 20 quốc gia châu Phi vừa tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Âu-châu Phi (NAFM) tại thủ đô Copenhagen của Ðan Mạch nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa hai khu vực. Những bước đi làm sâu sắc thêm quan hệ và bảo đảm sự phát triển thịnh vượng của hai khu vực là nội dung được các bên đi sâu thảo luận tại NAFM lần này.
Nguồn Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại châu Phi
Nguồn Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Ðan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhận định, các quốc gia châu Phi chiếm gần một phần ba tổng số thành viên của Liên hợp quốc, do đó không khó để thấy tầm ảnh hưởng của khu vực này trên trường quốc tế đang ngày càng được mở rộng.

Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của các quốc gia châu Phi trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen cho rằng, các nước Bắc Âu cần tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia châu Phi ở mọi cấp độ.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà NAFM lần này, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư là một trong những chìa khóa để xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng. Một số nền kinh tế châu Phi đang có tốc độ phát triển nhanh chính là cơ hội tốt để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Ðây cũng là lý do mà lần đầu đoàn các nước tham dự NAFM có đại diện của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại NAFM, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại quốc tế Zimbabwe Frederick Shava khẳng định, nền tảng quan hệ giữa các nước châu Phi và Bắc Âu góp phần duy trì hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực, như bảo đảm hòa bình và an ninh, thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)... Theo ông Shava, trong những năm tới, hợp tác kinh tế và thương mại nên được hai bên đẩy mạnh hơn so với viện trợ và hỗ trợ phát triển. Ông Shava nhận định, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển nhanh là thời điểm “chín muồi” để nền kinh tế châu Phi nhận được các gói tài chính phù hợp, dễ tiếp cận và đây là cơ hội cho các nước Bắc Âu.

Việc giúp doanh nghiệp Bắc Âu hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư tại châu Phi cũng cần được chú trọng nhằm loại bỏ những định kiến về rủi ro khi đầu tư vào khu vực này. Bên cạnh đó, các quốc gia châu Phi cũng kêu gọi các nước Bắc Âu tận dụng cơ hội để đầu tư vào nguồn nhân lực trẻ của Lục địa già. Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania January Makamba cho rằng, việc bảo đảm thế hệ trẻ châu Phi có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết sẽ đóng góp vào sự phát triển của châu lục và cả những quốc gia hỗ trợ nỗ lực này.

Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai khu vực, NAFM còn là cơ hội để các quốc gia Bắc Âu và châu Phi đẩy mạnh hợp tác song phương. Nhân dịp tham dự hội nghị, đại diện của Thụy Ðiển và Kenya ký biên bản ghi nhớ về tham vấn chính trị giữa hai nước.

Theo đó, hai bên khẳng định coi trọng các giá trị chung, cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; nhất trí phối hợp bảo đảm hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Thụy Ðiển bày tỏ mong muốn hỗ trợ Kenya phát triển thị trường xe điện, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại cuộc gặp ở Copenhagen, đại diện Liberia nêu rõ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của nước này, đồng thời thể hiện mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Ðan Mạch trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và du lịch.

Vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào là những lợi thế mà Liberia có thể đem lại khi hợp tác với Ðan Mạch. Phía Ðan Mạch khẳng định hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Liberia và sẵn sàng đối thoại thực chất nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Như nhận định mà Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà và đại diện các quốc gia châu Phi đưa ra tại NAFM, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng, song điều này cũng có thể mở ra các mối quan hệ đối tác mới.

Ngày càng có nhiều nước châu Phi quan tâm và tham gia NAFM cũng phần nào cho thấy điều này. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đứng trước thách thức, giới chức ngoại giao các nước Bắc Âu và châu Phi nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa hai bên, đồng thời kêu gọi thực hiện các nỗ lực vì những mục tiêu chung và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.