Châu Phi chú trọng chuỗi giá trị bền vững

Tiếp theo các thỏa thuận đã ký với CHDC Congo, Zambia và Namibia, Liên minh châu Âu (EU) đã ký với Rwanda Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường vai trò của Rwanda trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và chuỗi giá trị linh hoạt trên khắp châu Phi.
Một nhà máy sản xuất ô-tô tại Nam Phi. (Ảnh FREIGHT NEWS)
Một nhà máy sản xuất ô-tô tại Nam Phi. (Ảnh FREIGHT NEWS)

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai thác mỏ của Rwanda và góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu xanh hơn, bền vững hơn. Việc tập trung phát triển chuỗi giá trị giúp các nước châu Phi đạt được các mục tiêu tăng trưởng và góp phần quan trọng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ủy viên châu Âu phụ trách hợp tác quốc tế Jutta Urpilainen và Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Vincent Biruta đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường vai trò của Rwanda trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và chuỗi giá trị linh hoạt trên khắp châu Phi.

Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa EU và Rwanda trong nhiều lĩnh vực như tích hợp chuỗi giá trị nguyên liệu thô bền vững, hợp tác để đạt được sản xuất bền vững và có trách nhiệm, huy động vốn để triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu thô, cũng như nghiên cứu và đổi mới liên quan đến thăm dò, khai thác và tinh chế các nguyên liệu thô quan trọng.

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton, Rwanda là nhà cung cấp tantalum, thiếc, vonfram, vàng và niobi quan trọng, đồng thời có tiềm năng về lithium và các nguyên tố đất hiếm. Với mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi này, EU mong muốn xây dựng chuỗi giá trị nguyên liệu thô quan trọng bền vững và linh hoạt, bao gồm khai thác, tinh chế, tái chế và thay thế.

Ông Breton nhấn mạnh tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và đầu tư là trung tâm của mối quan hệ đối tác nguyên liệu thô quan trọng giữa EU và Rwanda.

Thỏa thuận nêu trên nằm trong khuôn khổ chương trình "Cổng toàn cầu" (Global Gateway) của EU. Theo bà Urpilainen, chương trình này cung cấp khuôn khổ cho các mối quan hệ đối tác chiến lược và đầy tham vọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu và giá trị gia tăng, giống như mối quan hệ hợp tác về chuỗi giá trị nguyên liệu thô giữa EU và Rwanda.

Thỏa thuận không chỉ đề cập vấn đề thương mại và đầu tư mà còn về hành tinh và mọi người sẽ được hưởng lợi từ chuỗi giá trị bền vững, minh bạch và linh hoạt của các nguyên liệu thô quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Biruta nhấn mạnh cam kết của nước này trong việc khai thác toàn bộ tiềm năng của lĩnh vực khai thác mỏ, đồng thời khẳng định thỏa thuận với EU góp phần cung cấp các khoáng sản quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu xanh hơn, bền vững hơn.

Ông nói: "Thỏa thuận này tiếp tục bảo đảm chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô của chúng tôi, tái khẳng định Rwanda là đối tác đáng tin cậy trong thương mại quốc tế. Rwanda coi trọng mối quan hệ đối tác với EU và mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác ngày càng gia tăng của chúng tôi".

Vai trò của châu Phi là nhà cung cấp nguyên liệu thô chính, bao gồm cả lithium cho thị trường năng lượng tái tạo, đang mang lại lợi thế chiến lược bổ sung cho châu Phi trong việc sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm hoàn thiện hơn. Trong khi đó, xu hướng địa chính trị cũng đang có lợi cho châu Phi, với việc nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp của họ.

Cùng với hoạt động của Hiệp định Thương mại tự do châu Phi (AfCFTA), các nước châu Phi đang đứng trước cơ hội phát triển chuỗi giá trị khu vực và biến lục địa này từ xuất khẩu nguyên liệu thô thành trung tâm sản xuất và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Thư ký AfCFTA Wamkele Mene nhận định, chuỗi giá trị được phát triển tốt sẽ giúp châu Phi đạt mục tiêu tăng trưởng 7% hằng năm được đặt ra trong Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi (AU).

Quan chức AU cho rằng, ngày nay, cho dù đó là ca-cao, dầu, kim loại hay gỗ, việc thiếu chuyển đổi vật chất thành các sản phẩm có giá trị cao hơn đang cản trở việc tạo ra việc làm chất lượng cao. Phát triển chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất ở châu Phi là rất quan trọng để nâng cao năng suất, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn và tăng khả năng chống đỡ của châu lục trước những cú sốc kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.