Mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Pakistan

Việc khởi động quá trình Thỏa thuận thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới. Sau khi ký kết, Hiệp định sẽ cung cấp một khung pháp lý cho thuế quan ưu đãi, hợp lý hóa thủ tục hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh, mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Pakistan.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan. (Ảnh: Báo Công thương)
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan. (Ảnh: Báo Công thương)

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn về việc Việt Nam và Pakistan ký Tuyên bố khởi động đàm phán Thỏa thuận thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan (VPPTA) trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn công tác Việt Nam do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Pakistan từ ngày 13 đến 15/10 vừa qua.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định, trong suốt 53 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (8/11/1972-8/11/2025), quan hệ Việt Nam-Pakistan đã có những bước phát triển vững chắc và toàn diện. Đặc biệt, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt những kết quả đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ khoảng 750 triệu USD năm 2023 lên gần 850 triệu USD năm 2024, tăng trưởng trên 20%; 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại đã đạt 402 triệu USD, tăng 28% so cùng kỳ năm trước. Tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư tương lai (FII) lần thứ 8 ở Saudi Arabia vào tháng 10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đồng ý nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 1 tỷ USD trong năm tới và hướng tới mục tiêu vài tỷ USD trong dài hạn.

Theo Đại sứ Phạm Anh Tuấn, chuyến công tác của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác của Việt Nam là một dấu mốc quan trọng có tính đột phá để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian tới. Đây là chuyến thăm cấp Bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam tới Pakistan sau 20 năm.

Về mặt kinh tế, chuyến thăm đã mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pakistan đã quy tụ hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp. Sự tham dự của 5 Bộ trưởng Pakistan tại diễn đàn - gồm Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng An ninh Lương thực Quốc gia, Bộ trưởng Thông tin, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Hàng hải cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Pakistan đối với việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam.

dien2.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Phạm Anh Tuấn tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pakistan và ký Tuyên bố khởi động Đàm phán Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan. (Ảnh: Báo Công thương)

“Pakistan là thị trường có nhiều tiềm năng. Với dân số hơn 250 triệu người và phần đông là người trẻ (65% dân số dưới 30 tuổi) - Pakistan là một thị trường tiêu dùng khổng lồ với nhu cầu ngày càng tăng về nhiều mặt hàng. Khi kết hợp với dân số hơn 100 triệu người của Việt Nam, chúng ta có một thị trường chung gần 360 triệu người, tạo nên quy mô kinh tế đáng kể. Điều quan trọng hơn là tính bổ trợ của hai nền kinh tế. Việt Nam xuất sắc trong điện tử, máy móc và chế biến, trong khi Pakistan chuyên về dệt may, nông nghiệp và dược phẩm. Đây chính là nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng”, Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Nhấn mạnh, việc khởi động quá trình Thỏa thuận thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho biết, sau khi ký kết, Hiệp định sẽ cung cấp một khung pháp lý cho thuế quan ưu đãi, hợp lý hóa thủ tục hải quan và nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh, mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Pakistan.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho biết, việc Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan chính thức ký Tuyên bố khởi động Đàm phán Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan ngày 14/10/2025 là kết quả đột phá và mang tính bước ngoặt trong quan hệ thương mại song phương. Đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu.

Việc khởi động quá trình Thỏa thuận thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới. Sau khi ký kết, Hiệp định sẽ cung cấp một khung pháp lý cho thuế quan ưu đãi, hợp lý hóa thủ tục hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh, mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Pakistan.

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn

Tại cuộc họp Ủy ban Thương mại chung lần thứ 5 ở Hà Nội vào tháng 7/2025, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc tiến tới một Thỏa thuận Thương mại ưu đãi. Việt Nam đã chủ động gửi dự thảo PTA cho Bộ Thương mại Pakistan vào ngày 8/7/2025, kèm theo danh sách đề xuất các sản phẩm Việt Nam mong muốn được Pakistan giảm thuế. Ngày 23/9/2025, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Pakistan cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật đầu tiên để thảo luận các vấn đề chính và chuẩn bị cho việc khởi động chính thức đàm phán Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan.

Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan có ý nghĩa rất to lớn đối với hai nước. Về tiếp cận thị trường, Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan sẽ tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại lớn hơn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như dệt may (từ bông và sợi của Pakistan đến sản xuất may mặc của Việt Nam), sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, thực phẩm Halal, đồ gỗ, vật liệu xây dựng và dược phẩm. Thỏa thuận sẽ thiết lập khung pháp lý thuận lợi để tăng cường tiếp cận thị trường, đa dạng hóa rổ hàng thương mại và giảm bớt các rào cản thuế quan và phi thuế quan.

Cùng với đó, Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan sẽ mang lại nhiều lợi ích, cơ hội cho doanh nghiệp hai nước như: giảm chi phí xuất nhập khẩu thông qua ưu đãi thuế quan – điều này sẽ giúp hàng hóa của hai nước có tính cạnh tranh cao hơn trên thị trường của nhau; tạo sự minh bạch và dự đoán được trong môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ có khung pháp lý rõ ràng để hoạch định chiến lược đầu tư và kinh doanh dài hạn; Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan không chỉ tạo điều kiện cho thương mại hàng hóa mà còn khuyến khích các doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, hợp tác sản xuất trong các Khu kinh tế đặc biệt, mở rộng đầu tư.

Trên cơ sở những hoạt động đã được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Việt Nam tại Pakistan, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn cho biết, sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pakistan và việc khởi động đàm phán PTA, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng với các cơ quan chức năng của cả hai nước đang xây dựng lộ trình hành động toàn diện để hiện thực hóa những cam kết chính trị thành kết quả kinh tế cụ thể.

dien3.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đến thăm Đại sứ quán và trao đổi với Đại sứ Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Trước hết, ưu tiên thúc đẩy đàm phán và sớm ký kết Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan. Theo đó, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Pakistan để đẩy nhanh tiến độ đàm phán kỹ thuật; nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc để đạt được mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trong năm 2025.

Tiếp đến, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức và hỗ trợ các chuyến thăm cấp cao và đoàn doanh nghiệp giữa hai nước. Sau chuyến thăm thành công của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Đại sứ quán đang làm việc để tổ chức các chuyến thăm của các bộ, ngành và địa phương khác. Đặc biệt, Đại sứ quán đang phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Phòng Thương mại Pakistan như FPCCI, KCCI, LCCI để tổ chức các đoàn doanh nghiệp chuyên ngành. Việc các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, thăm quan cơ sở sản xuất và khu công nghiệp của nhau sẽ tạo ra những hợp đồng thương mại cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần này phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.377 USD/ounce khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.