Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Pakistan

Nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, tăng cường xuất khẩu hàng Việt Nam theo tiêu chuẩn Halal sang Pakistan, cuối tháng 6 vừa qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan do Đại sứ Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Karachi, tỉnh Sindh - trung tâm tài chính, thương mại, công nghiệp của Pakistan.

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Karachi (KCCI). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Karachi (KCCI). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Tiếp và làm việc với Đại sứ Phạm Anh Tuấn, giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sindh, Thống đốc tỉnh Sindh Kamran Khan Tesorri cho biết: Tỉnh Sindh là một trong 3 tỉnh lớn, chiếm tới 35% GDP của Pakistan với các thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực cảng biển, logistic, trung tâm công nghiệp, tài chính ngân hàng, chế biến thực phẩm.

Thống đốc tỉnh Sindh Kamran Khan Tesorri cam kết hỗ trợ tối đa các đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến Karachi; đồng thời sẵn sàng kết nối các nhà đầu tư hai nước với các dự án cụ thể, nhấn mạnh quan điểm “hành động thay vì các biên bản ghi nhớ hình thức”.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tầm nhìn phát triển và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Sindh. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp, dệt may, thủy sản và đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và Hiệp hội Thủy sản Pakistan, Hiệp hội chè Pakistan phối hợp tổ chức hai hội thảo với chủ đề “Hợp tác thủy sản: Định hướng liên kết chiến lược, phát triển bền vững” và "Phát triển ngành chè Việt Nam theo tiêu chuẩn Halal để tăng cường xuất khẩu sang Pakistan”.

pa6.jpg
Đại sứ Phạm Anh Tuấn trao đổi với Thống đốc tỉnh Sindh Kamran Khan Tesorri. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Tại Hội thảo “Hợp tác thủy sản: Định hướng liên kết chiến lược, phát triển bền vững”, hai bên nhất trí thiết lập các kênh hợp tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý thủy sản, thúc đẩy công nhận tiêu chuẩn Halal, tăng cường liên kết hiệp hội và doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các dự án liên doanh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Pakistan tiếp cận thị trường, đặc biệt với các sản phẩm Halal phục vụ cộng đồng Hồi giáo.

Đối với Hội thảo "Phát triển ngành chè Việt Nam theo tiêu chuẩn Halal để tăng cường xuất khẩu sang Pakistan” được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 14 điểm cầu tham dự, trong đó có đại diện các tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang và Yên Bái. Đây là những tỉnh có sản lượng chè lớn nhất của Việt Nam.

Tại hội thảo, hai bên cùng trao đổi về tiềm năng hợp tác, tìm kiếm giải pháp tăng cường xuất khẩu chè, nhất là chè đen CTC theo tiêu chuẩn Halal sang Pakistan.

Theo đó, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đề xuất tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè Việt Nam tại thị trường Pakistan.

pa8.jpg
Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Thủy sản Pakistan phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề “Hợp tác thủy sản: Định hướng liên kết chiến lược, phát triển bền vững”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Đại diện các doanh nghiệp tham gia Hội thảo cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn thực tế như rào cản kỹ thuật, quy định kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và các thủ tục thông quan. Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực chè, góp phần tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Sindh, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Karachi (KCCI).

Nhằm khai thác các thế mạnh của hai bên, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đề xuất thiết lập hợp tác trực tiếp giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Karachi và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Qua đó, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại song phương thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm…

pa7.jpg
Đại sứ Phạm Tuấn Anh (áo trắng) chụp ảnh kỷ niệm với bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại thành phố Karachi. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thành phố Karachi. Đại sứ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, khẳng định Đại sứ quán, Thương vụ tại Pakistan luôn là mái nhà chung, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bà con về mọi mặt, mong muốn cộng đồng giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống đoàn kết và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pakistan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.