Mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch

Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh sẽ góp phần hiện thực hóa các nỗ lực của Việt Nam-Đan Mạch trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao tham vọng toàn cầu về khí hậu, cũng như bảo đảm công bằng cho xã hội, tạo ra việc làm xanh và hạn chế gia tăng bất bình đẳng ở cả hai quốc gia.
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz (ở giữa) trả lời phỏng vấn về quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz (ở giữa) trả lời phỏng vấn về quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Sau Lễ công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch vào ngày 1/11 vừa qua, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz đã có buổi trao đổi với báo chí về những nội dung xoay quanh lần hợp tác quan trọng này.

Khẳng định sự ưu tiên và cam kết hỗ trợ của Đan Mạch đối với Việt Nam

Nhìn lại mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch, có thể thấy rằng, sự hợp tác giữa hai quốc gia được hình thành và phát triển không chỉ dựa trên lợi ích song trùng của hai đất nước mà còn được vun đắp bởi tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.

Từ năm 1993-2015, Đan Mạch là một trong những quốc gia có chương trình viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam. Đến năm 2013, hai nước ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện, nâng tầm quan hệ song phương từ hợp tác phát triển truyền thống lên quan hệ Đối tác toàn diện, phối hợp bao trùm các lĩnh vực như: đối thoại chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục và y tế xã hội; trong đó, chuyển đổi xanh luôn là chủ đề được chú trọng hơn cả.

Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới mà Đan Mạch quyết định thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh. Đây là minh chứng cho thấy sự ưu tiên và cam kết của Chính phủ Đan Mạch trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc thiết lập mối quan hệ này nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ từ Chính phủ, đến các bộ, ngành và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz

Với tư cách là Đối tác toàn diện của Việt Nam, Đan Mạch đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chuyển đổi xanh. Điều này thể hiện rõ từ cam kết mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị COP26, đến việc Việt Nam tham gia vào Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), hay phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz khẳng định: “Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới mà Đan Mạch quyết định thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh. Đây là minh chứng cho thấy sự ưu tiên và cam kết của Chính phủ Đan Mạch trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc thiết lập mối quan hệ này nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ từ Chính phủ, đến các bộ, ngành và các doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi làm việc với báo chí tại Đại sứ quán Đan Mạch.

Toàn cảnh buổi làm việc với báo chí tại Đại sứ quán Đan Mạch.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh sẽ tập trung giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của Việt Nam, nỗ lực hướng tới việc sử dụng nhiều công nghệ xanh và thực hành bền vững. Trong lần hợp tác này, Đan Mạch có thể đóng góp bằng các kinh nghiệm, tri thức, công nghệ và giải pháp xanh.

Dựa trên những thảo luận và mong muốn chung, Đan Mạch sẽ là bên đưa ra những khuyến nghị, đề xuất các phương án khả thi. Căn cứ vào đó, Việt Nam sẽ xem xét và lựa chọn giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và môi trường. Đan Mạch cũng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện các kế hoạch.

Ông Nicolai Prytz nhấn mạnh, Đan Mạch tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công mà mối quan hệ đối tác này mang lại, vì hai quốc gia đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức giống nhau và cùng chia sẻ mức độ tham vọng, cam kết cao. Cả hai nước đều hướng đến một mục tiêu chung là tương lai xanh.

Thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư theo hướng bền vững

Theo ông Troels Jakobsen, Trưởng bộ phận Thương mại (Đại sứ quán Đan Mạch), có khoảng 135 công ty Đan Mạch đang hoạt động ở Việt Nam. Mặc dù là quốc gia nhỏ chỉ với 5.8 triệu dân, nhưng Đan Mạch hiện sở hữu 155 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cũng là một trong các nước châu Âu có vốn đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam.

Các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam không chỉ tham gia vào chuỗi sản xuất, gia tăng thu nhập, mà còn quan tâm đến quyền lợi của người lao động, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm tốt. Từ đó, đóng góp vào sự phát triển bền vững, mang lại giá trị thực sự cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực mà Đan Mạch có thể học hỏi. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz bày tỏ sự thán phục trước tinh thần nghiên cứu, chịu khó và sự sáng tạo trong việc tìm ra những cách làm đầy mới mẻ, hiệu quả của người dân Việt Nam. Các chuyên gia Đan Mạch khi tới Việt Nam cũng bất ngờ về những cách thức thú vị mà Việt Nam đang triển khai và đã học hỏi để về vận dụng tại nước mình.

Điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ hiện là mảng đầu tư được các công ty Đan Mạch đặc biệt quan tâm.

Điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ hiện là mảng đầu tư được các công ty Đan Mạch đặc biệt quan tâm.

Ông Nicolai Prytz chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, để thực hiện tốt quá trình chuyển đổi xanh, chúng ta cần đưa khái niệm chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực trong đời sống, kinh tế và xã hội. Khi chúng ta cùng chung chí hướng, lần bắt tay này sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết quốc tế về đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Việc tiến hành các hoạt động của quan hệ Đối tác Chiến lược xanh giữa hai quốc gia sẽ tập trung triển khai ở 3 cấp độ. Trước hết là quan hệ chính trị, hai nước sẽ tăng cường đối thoại, trao đổi về các chương trình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đề ra những mục tiêu dài hạn về tăng trưởng xanh.

Tiếp đến, Việt Nam-Đan Mạch sẽ đẩy mạnh hợp tác ở một số ngành đang thực hiện. Hai bên cũng sẽ trao đổi, tìm những quan điểm, cam kết chung để đưa ra bàn luận tại Hội nghị COP28 sẽ diễn ra sắp tới và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ các hoạt động của JETP.

Cuối cùng, về kinh tế, hai bên cũng sẽ cùng đưa ra những chính sách, các khung pháp lý phù hợp để khuyến khích đầu tư xanh từ lĩnh vực tư nhân. Hai nước cũng sẽ tìm ra những lĩnh vực mới để thúc đẩy các hợp tác, đặc biệt là những lĩnh vực mà Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm và Việt Nam cũng đang có nhu cầu phát triển.

Bà Sharissa Devina Funk, Tham tán năng lượng (Đại sứ quán Đan Mạch) cho biết, điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ là mảng đầu tư mà các công ty Đan Mạch đang rất quan tâm. Sau tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này hơn nữa.

Ngoài ra, Đan Mạch sở hữu các công cụ để dự đoán, đánh giá tương lai của điện gió và tiến hành kiểm toán năng lượng. Quốc gia này dự định sẽ hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam có thể chủ động trong công tác kiểm toán năng lượng.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Nền tảng xây dựng nông thôn mới vùng khó khăn

Từ những mô hình phù hợp như chăn nuôi hàng hóa hay mô hình “con cá đi sau cây lúa”, người dân vùng đất khó đang từng bước nâng cao thu nhập, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Nhiều địa phương đang chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp cho người dân từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Doanh nghiệp Tây Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh

Cùng với việc nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Australia nói chung cũng như của bang Tây Australia nói riêng.

Nghiên cứu sinh Viện Di truyền Nông nghiệp kiểm tra mẫu cây trồng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nâng cao năng suất và giá trị nông sản

Đổi mới công nghệ chọn tạo giống cây trồng được xem là “chìa khóa” để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Để lĩnh vực này bứt phá mạnh mẽ, cơ quan chức năng cần quyết liệt khơi thông thể chế, tăng nguồn lực đầu tư.

Đoàn chuyên gia tham quan cơ sở vật chất tại Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

IUH đạt chuẩn kiểm định QAA của Vương quốc Anh

Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) vừa chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA).

Không ngừng xây dựng đội ngũ môi giới bất động sản chuyên nghiệp, hiệu quả. (Ảnh: HNV)

Nâng tầm vị thế nghề môi giới bất động sản trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh thị trường và công nghệ, chu kỳ mới của thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi của dòng tiền và tái định vị toàn diện nghề môi giới. Minh bạch, công nghệ và niềm tin theo đó sẽ trở thành ba giá trị cốt lõi quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững, góp phần nâng tầm vị thế nghề môi giới.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tuần qua, giá vàng trong nước tăng bất chấp thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp

Tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.088,6 USD/ounce. Phần lớn các chuyên gia lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ đều bi quan về giá vàng tuần tới. Trong khi đó, kết thúc tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so cuối tuần trước.

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế, như tiền lương làm đêm, làm thêm giờ; tiền lương những ngày không nghỉ phép; một số khoản thu nhập từ quỹ đầu tư tín chỉ carbon; thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐỖ TUẤN HÙNG)

Động lực phát triển từ các trung tâm logistics

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh tốt, phát huy lợi thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu.