Mở hướng mới chữa trị bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn

Mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng được khởi xướng bởi PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan vào năm 2000 từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tăng độ tiếp cận điều trị bệnh cho các bệnh nhân trên cả nước.
PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan trình bày trong Hội thảo khoa học nhân ngày mạng lưới Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD trong cộng đồng (Asthma Community Out patient Care Unit-ACOCU) và ngày COPD toàn cầu 2022.
PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan trình bày trong Hội thảo khoa học nhân ngày mạng lưới Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD trong cộng đồng (Asthma Community Out patient Care Unit-ACOCU) và ngày COPD toàn cầu 2022.

Trên toàn cầu, hiện có khoảng 384 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cứ mỗi 10 giây có 1 người tử vong do COPD và con số vẫn đang tiếp tục gia tăng. Tại Việt Nam, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm đang chiếm 73.7% tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong, trong đó bệnh hô hấp mạn tính chiếm tỷ lệ cao thứ 3.

PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên Chi hội hen-dị ứng-miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho biết, những bệnh nhân hen và bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính lên cơn cấp thì phải cấp cứu ngay, nhiều bệnh nhân xe cấp cứu chưa đến được bệnh viện đã tắt thở. Những bệnh nhân cấp cứu thành công, sẽ được điều trị nội trú trong bệnh viện, khi tình trạng sức khỏe ổn, hết đợt cấp bệnh nhân sẽ được xuất viện. Và cứ lúc nào bệnh nhân tới đợt cấp thì lại cấp cứu. Một đợt cấp của bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chi phí từ 20-200 triệu đồng và đối mặt với khả năng tử vong rất cao.

"Lúc đó tôi nghĩ phải làm gì đó để thay đổi tình cảnh này, để giảm bớt gánh nặng kinh tế, tinh thần cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân". Vậy là Mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng được hình thành, mỗi điểm chăm sóc bệnh nhân được coi là một đơn vị, gọi là đơn vị ACOCU (viết tắt của từ Astha copd outpatient care unit - Đơn vị quản lý ngoại trú hen và COPD), và đơn vị ACOCU đầu tiên được thành lập tại khoa hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước ACOCU, trên toàn quốc không có một địa chỉ nào chăm sóc bệnh nhân hen và COPD trong giai đoạn ổn định, thời điểm đó Tổ chức Y tế thế giới về quản lý hen và COPD có những bảng hướng dẫn và mô hình ACOCU áp dụng tại Việt Nam bước đầu đã cho những kết quả thành công nhất định, giảm 90% chi phí nếu điều trị bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở giai đoạn ổn định.

Những ngày đầu hoạt động, ACOCU đón nhận khoảng 8.000 bệnh nhân, có những bệnh nhân từ tỉnh Hà Giang, tỉnh Cà Mau vào khám đều trong tình trạng khó thở, PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan lại đau đáu làm sao nhân rộng mô hình để không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà các bệnh nhân các tỉnh cũng được tiếp cận. Nghĩ là làm, PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan lại đến tận mỗi tỉnh, hướng dẫn mô hình. "Sau khi nhân rộng được ACOCU tại các tỉnh, tôi lại thấy rằng nếu mỗi một thành phố, một tỉnh mà chỉ có một đơn vị như vậy thì bệnh nhân vẫn khổ lắm. Nhiều khi họ phải đi cả trăm cây số họ mới đến được đơn vị tại tỉnh. Vì thế, tôi lại nhân rộng mô hình xuống quận, huyện. Những đơn vị ở quận, huyện hết sức quan trọng bởi bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì đến tuyến quận, huyện đã được hưởng 80% bảo hiểm y tế chi trả" - PGS, TS, BS Lê Thị Tuyết Lan chia sẻ đầy tâm huyết.

Hiện nay, có 242 đơn vị ACOCU trên 53 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 78 đơn vị tại các quận, huyện, 47 đơn vị tại các bệnh viện, phòng khám tư, 4 đơn vị tại các bệnh viện quân y. Đơn vị ACOCU tại Bệnh viện Quận 11 ra mắt và đi vào hoạt động ngày 6/12/2016. Phòng khám này hiện có 15 bác sĩ, 13 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên. Cơ sở vật chất gồm hô hấp ký KOKO, mẫu bệnh án hen, COPD; phần mềm quản lý hồ sơ hen COPD và tài liệu Truyền thông-Giáo dục sức khỏe. Sau 7 năm hoạt động, bệnh viện quản lý hơn 2.120 hồ sơ bệnh án hen - COPD ngoại trú, 30.406 lượt khám. Số ca đo hô hấp đăng ký mỗi ngày từ 15-20 ca. Bệnh viện đã có phần mềm quản lý hồ sơ Hen - COPD trong quận. Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Quận 11 cho biết, sau khi thành lập đơn vị ACOCU tại Bệnh viện Quận 11, các bệnh nhân lên cơ cấp đối với bệnh hen giảm 40% và COPD giảm khoảng 13%. Khi mô hình ACOCU được áp dụng tại bệnh viện, các bác sĩ cũng giảm được áp lực hơn.

Mô hình ACOCU đã thành công tăng độ tiếp cận điều trị cho bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trên cả nước. Qua đó, giảm áp lực về lượt khám, độ nguy kịch của bệnh do đợt cấp gây ra cho tuyến trên; giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh, gia đình và xã hội. Trước khi ACOCU lớn mạnh, khi thuốc men điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính còn nhiều hạn chế, hơn ai hết, bệnh nhân là người chịu khổ trăm bề. Hiện nay với mô hình được trải dài khắp cả nước, bệnh nhân dễ dàng được tiếp cận và chăm sóc tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.