Mô hình tự quản ở Trường đại học Tây Bắc

Trường đại học (ÐH) Tây Bắc đứng chân trên địa bàn tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Ðây là đơn vị duy nhất trong khối trường học vừa vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 do UBND tỉnh Sơn La tặng.

Thành viên Ban quản lý khu nội trú Trường đại học Tây Bắc trao đổi công việc.
Thành viên Ban quản lý khu nội trú Trường đại học Tây Bắc trao đổi công việc.

Từ quốc lộ 6 rẽ vào Trường ÐH Tây Bắc khoảng 600 m, con đường nhỏ hẹp đang giải tỏa làm cho việc đi lại của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường khá vất vả. Trường ÐH Tây Bắc tọa lạc trong khuôn viên rộng 17 ha, hiện đang trong quá trình xây dựng, nhiều chỗ chưa có hàng rào, việc quản lý bảo vệ, bảo đảm ANTT vì thế trở nên khó khăn hơn.

Ðồng chí Nguyễn Duy Quang, Trưởng phòng Quản trị cơ sở vật chất của trường, đưa chúng tôi thăm một vòng, rồi rẽ vào khu nội trú sinh viên. Ðây là nơi đang có mô hình sinh viên tự quản an toàn về ANTT hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống của sinh viên an toàn, thân thiện với môi trường. Trong câu chuyện với các thành viên trong tổ bảo vệ khu nội trú, mới biết để duy trì hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên quả không dễ.

Trưởng ban Quản lý khu nội trú Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Ban được thành lập ngày 10-9-2009, gồm 13 thành viên, có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động trong khu nội trú, phối hợp các phòng, ban và chính quyền địa phương bảo đảm ANTT trong và ngoài nhà trường.

Khu nội trú trường ÐH Tây Bắc gồm tám tòa nhà năm tầng, với 520 phòng, phục vụ ăn nghỉ cho hơn 2.500 sinh viên, trong đó có 117 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường. Ðể duy trì hoạt động đi vào nền nếp, nhà trường đã xây dựng phong trào "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT". Phối hợp Phòng PA 83 Công an tỉnh và Công an phường Quyết Tâm triển khai hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn ANTT".

Cách đây ba năm, tình hình ANTT trong khu nội trú sinh viên khá lộn xộn, nhiều lần thanh niên bên ngoài vào trường quấy rối gây mất trật tự. Việc ăn ở, đi lại của sinh viên mất an toàn, ảnh hưởng ANTT ở địa phương. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo rà soát các quy định, quy chế hoạt động của Ban quản lý khu nội trú, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ và sinh viên nhằm thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, tôn trọng pháp luật. Áp dụng mô hình "Liên gia tự quản" ở địa phương để xây dựng mô hình "Sinh viên tự quản". Ban quản lý khu nội trú đã thành lập 41 nhóm sinh viên tự quản theo từng tầng, từng khu nhà, trong đó mỗi nhóm có từ 50 đến 60 sinh viên.

Cùng với hoạt động của tổ bảo vệ trực 24/24 giờ còn thành lập thêm một đội cờ đỏ gồm 10 sinh viên có tinh thần trách nhiệm tham gia quản lý, hỗ trợ bảo vệ ANTT. Ðặc biệt, nhà trường xây dựng quy chế phối hợp công an phường, duy trì đường dây nóng, nắm bắt thông tin trong và ngoài trường về tình hình ANTT.

Ðiển hình vào 15 giờ ngày 3-9-2014, một thanh niên bên ngoài vào trường gây rối, đe dọa sinh viên Trần Thị Thủy, ở phòng 311, K8. Nhận tin báo, ngay lập tức tổ bảo vệ và công an phường Quyết Tâm có mặt kịp thời, xử lý bắt đối tượng gây rối. Những trường hợp nêu trên đã kịp thời được tuyên truyền, nhắc nhở trên đài truyền thanh của trường. Hằng ngày, bên cạnh các thông tin hoạt động của trường, Ban quản lý khu nội trú còn thông báo, nhắc nhở các trường hợp sinh viên vi phạm. Hằng ngày, các nhóm sinh viên tự quản và đội cờ đỏ có báo cáo tình hình, những vụ việc xảy ra đều được ghi chép vào sổ nhật ký bảo vệ để theo dõi, tổng hợp báo cáo, xử lý.

Kết quả trên của Trường ÐH Tây Bắc đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn địa phường. Nhà trường đang được Công an tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm ANTT trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.