Mô hình công an hai cấp hoạt động hiệu quả

Sau gần bốn tháng triển khai mô hình công an hai cấp, công an cấp xã tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, đi vào hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân, bám sát cơ sở, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Người dân đến làm căn cước tại Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin.
Người dân đến làm căn cước tại Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin.

GIẢI QUYẾT THUẬN LỢI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngay sau khi thực hiện mô hình công an hai cấp (tỉnh, xã) vào ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, bổ sung quân số, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công an cấp xã, phường, thị trấn theo tinh thần “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Từ đó đến nay, hoạt động của công an cấp xã diễn ra liên tục, không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, giữ vững ổn định an ninh, trật tự và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Công an thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp cho biết, kể từ khi thực hiện công an hai cấp, chức năng, nhiệm vụ của công an xã, thị trấn được mở rộng, trong đó có những nhiệm vụ mới như làm thủ tục cấp, đổi căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 và nhận hồ sơ đăng ký xe, đổi và cấp mới giấy phép lái xe… Mặc dù nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân tăng cao, nhưng nhờ sự chủ động trong tổ chức và bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sĩ, các hoạt động đã diễn ra ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn công việc. Chị Phạm Thị Thanh Nga ở thị trấn Ea Súp chia sẻ: “Khi biết việc đổi giấy phép lái xe và một số thủ tục hành chính khác được giao cho công an cấp xã giải quyết, chúng tôi rất phấn khởi. Cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn Ea Súp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân rất chu đáo, tận tình và nhanh chóng”.

Tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Thiếu tá Lê Đình Khương, Trưởng Công an xã Dray Bhăng cho biết, từ khi thực hiện công an hai cấp, công việc và nhiệm vụ của công an xã nặng nề hơn. Vì vậy, đơn vị đã cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng trang thiết bị, máy móc và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất; đồng thời niêm yết các bước thực hiện thủ tục để người dân nắm bắt, dễ dàng thực hiện. Đơn vị thực hiện phương châm “làm hết việc chứ không hết thời gian” nhằm giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính cho người dân.

Chị Mai Thị Thúy Việt ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin đang làm việc tại một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nhân dịp về thăm nhà, chị tranh thủ thứ bảy đến Công an xã Dray Bhăng để chỉnh sửa căn cước. Chị Việt chia sẻ: “Ngày nghỉ nhưng công an xã vẫn bố trí cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nên rất thuận lợi. Cán bộ, chiến sĩ ở đây rất thân thiện và trách nhiệm”.

BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ CƠ SỞ

Tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông và có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện mô hình công an hai cấp, mọi hoạt động đều được bảo đảm.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Công an thị trấn Ea Súp cho biết, địa phương có dân số đông nhất huyện, với gần 4.000 hộ, khoảng 15.000 người, gồm 18 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 35%. Sau khi bỏ công an cấp huyện, Công an thị trấn Ea Súp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động bám nắm địa bàn, tích cực tham gia cùng các đoàn thể chính trị xã hội ở thôn, buôn hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; quản lý chặt chẽ địa bàn và nhân khẩu tạm vắng, tạm trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện… góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin có dân số khoảng 2.600 hộ, hơn 12.700 nhân khẩu, gồm 13 dân tộc chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 31% và hơn 80% dân số theo tôn giáo. Đây là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh Đắk Lắk. Kể từ khi thực hiện mô hình công an hai cấp, cán bộ, chiến sĩ công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở các thôn, buôn tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự; phối hợp với Ban tự quản các thôn, buôn, các giáo xứ, giáo họ, chức sắc, tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Đắk Lắk, sau gần bốn tháng thực hiện mô hình công an hai cấp, công an các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã chủ động tiếp cận và thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ giải quyết kịp thời các tình huống, vụ việc xảy ra tại các địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.