Miền trung phối hợp quản lý tàu cá trong khai thác thuỷ sản

Trong thời gian qua, 11 tỉnh/thành phố miền trung đã tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).
Công tác phối hợp giữa các địa phương để theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, chống khai thác IUU là rất cần thiết. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Công tác phối hợp giữa các địa phương để theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, chống khai thác IUU là rất cần thiết. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 9/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân 11 tỉnh/thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Trên 98% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 90/QCPH-UBND ngày 5/9/2023 giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển, đến nay tình hình chống khai thác IUU của các địa phương đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến nay, trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố có 35.244 tàu cá; 10.683 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Các địa phương đã tổ chức rà soát, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản để hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy tờ cho tàu cá theo quy định.

Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên của 11 tỉnh/thành phố đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 11.990/12.209 tàu cá (đạt tỷ lệ 98%). Đối với các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS đã thực hiện lập danh sách theo dõi và thông báo cho các địa phương, các đồn biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

11 tỉnh/thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
11 tỉnh/thành phố đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ban quản lý cảng cá các tỉnh/thành phố đã ban hành Quy trình kiểm soát tàu cập cảng, rời cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng. Tổ chức thực hiện giám sát sản lượng đối với 100% tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, thu nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải.

Bảo đảm kiểm soát 100% tàu cá khi cập cảng, rời cảng và kịp thời thông báo đến Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá, các cơ quan liên quan biết, theo dõi, phối hợp xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, có 56.314 tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản và sản lượng qua cảng của các địa phương đạt 190.830 tấn.

Các đơn vị đã thực hiện cấp 1.075 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với tổng sản lượng 28.009 tấn; 826 chứng nhận thủy sản khai thác với tổng sản lượng hơn 20.043 tấn; hiện nay chưa phát hiện các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU.

Việc thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) tại các cảng cá đã được triển khai, qua thời gian triển khai đã hướng dẫn ngư dân và làm thủ tục xuất cho hơn 6.800 lượt tàu cá, nhập cho hơn 9.500 lượt tàu cá trên hệ thống “CDT VN”.

Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các địa phương

Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn một số nhiệm vụ chuyển biến còn chậm và cần tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC như chưa xử lý dứt điểm tàu cá 3 không, công tác xử lý tàu mất kết nối VMS, truy xuất nguồn gốc vẫn còn hạn chế…

Các địa phương đã xử phạt 639 lượt tàu cá vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Từ tháng 10/2023 đến nay có 20 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, trong đó, tỉnh Bình Định có 8 tàu. Cả 8 tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, có chiều dài dưới 15m (không thuộc đối tượng lắp VMS).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp với số tiền 4,5 tỷ đồng; còn lại 3 tàu cá do chủ tàu, thuyền trưởng bị nước ngoài bắt giữ, chưa thả về, chưa xác lập biên bản vi phạm hành chính nên chưa ban hành quyết định xử phạt.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho hay, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nội dung này, thời gian qua Sở đã rà soát tất cả tàu có nguy cơ cao vi phạm, với 215 chiếc làm nghề câu mực có kích thước từ 12 đến 15m. Các đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện đoàn kiểm tra vi phạm và kiên quyết khi tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS thì không cho đi khai thác; đến nay đã có 113 tàu lắp đặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường thông tin, hằng năm Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) tiếp nhận hơn 15 nghìn lượt tàu thuyền về bốc dỡ hải sản, trong đó 75-80% là tàu cá ngoại tỉnh với sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng đạt gần 450.000 tấn/năm. Với số lượng lớn tàu cá ngoại tỉnh vào neo đậu, bốc dỡ thủy sản và xuất, nhập bến tại cảng cá Thọ Quang đòi hỏi công tác phối hợp giữa các địa phương để theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, chống khai thác IUU là rất cần thiết.

Theo đó, các địa phương tùy vào tình hình đặc thù, thực tế của mình để có những chương trình sát thực tiễn; 1 số mô hình mới của địa phương có thể nghiên cứu, trao đổi. Đồng thời, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa đạt yêu cầu, thông tin giữa các địa phương cần kịp thời hơn, đồng bộ hơn để chúng ta quản lý dữ liệu, ông Cường cho biết thêm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tăng cường tuyên truyền đến các ngư dân (ảnh BĐBP cung cấp).

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tăng cường tuyên truyền đến các ngư dân (ảnh BĐBP cung cấp).

Bên cạnh việc tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tỉnh thành phố, để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho chủ trương thí điểm lắp đặt thiết bị VMS đối với nhóm tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động nghề câu mực để giám sát, kịp thời ngăn chặn tình trạng ngư dân đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; quy định thống nhất thời gian rà soát, báo cáo về số lượng tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng, 1 năm.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, sử dụng hệ thống VMS và có cơ sở để xử lý vi phạm, cần nâng cấp hệ thống VMS và hỗ trợ các địa phương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, sử dụng hệ thống VMS nêu trên; kiểm tra định kỳ, thường xuyên hoặc các đợt cao điểm chất lượng thiết bị, tình trạng lắp đặt và việc cung cấp dịch vụ hệ thống thiết bị VMS trên tàu cá để xử lý nghiêm minh nhà cung cấp dịch vụ vi phạm quy định pháp luật...

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.