Miền trung liên kết phát triển du lịch hướng tới khách Hàn Quốc

Chiều 22/11, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng làm Trưởng nhóm liên kết 4 địa phương gồm: Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Bình phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu về du lịch 4 tỉnh, thành phố của miền trung (Việt Nam) đến thị trường khách Hàn Quốc.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Ahn Min Sik, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng hơn 150 khách mời đại diện các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó có khoảng 80 đơn vị lữ hành Hàn Quốc tham dự.

Hội thảo được tổ chức ngay khi Quảng Nam và Đà Nẵng công bố và triển khai phương án đón khách quốc tế sau chủ trương đồng ý từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng thời điểm, nhiều đối tác lữ hành Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tổ chức chuyến bay thuê chuyến và các tour trọn gói khép kín cho khách hàng trong dịp cao điểm du lịch cuối năm 2021 và Tết Dương lịch 2022.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết, thành phố đang triển khai mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế theo phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả phòng, chống dịch. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho 5 địa phương là Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh mở cửa đón khách quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng đã có hướng dẫn triển khai chương trình thí điểm đón khách quốc tế theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11. Dự kiến vào tháng 6/2022 trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, sẽ mở cửa hoàn toàn chào đón du khách quốc tế đến tham quan Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam nói chung và tại các địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế về cơ bản đã được kiểm soát và tỷ lệ tiêm vaccine đã đạt trên 67% đối với các đối tượng trên 18 tuổi.

Đặc biệt, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của các địa phương đã cơ bản được tiêm phòng; các địa phương cũng đã triển khai các hoạt động chào đón du khách quốc tế trong chương trình thí điểm đón khách quốc tế trở lại.

Tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam hiện nay, chính quyền đã nhận được nhiều đề nghị gửi khách đến du lịch. Trong thời gian tới, 2 địa phương này cũng sẽ đón các đoàn khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách đi theo chương trình du lịch thí điểm đến từ Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng chia sẻ, hiện nay quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực và Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Với quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân mật thiết giữa hai nước đã góp phần bảo đảm sự phát triển cho con đường kinh doanh, giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có du lịch.

Sau khi dịch từng bước được khống chế, đây là thời điểm thích hợp và cần thiết để trao đổi về việc phục hồi du lịch, hướng tới mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Buổi hội thảo sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau lắng nghe và ghi nhận những đề xuất, sáng kiến, giải pháp để khôi phục lại hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19, tạo động lực cho phát triển kinh tế và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Miền trung liên kết phát triển du lịch hướng tới khách Hàn Quốc -0

Đại biểu Hàn Quốc phát biểu trực tuyến tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết, các nước trên thế giới đã chịu thiệt hại rất lớn do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2020. Miền trung Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng là điểm du lịch tiêu biểu mà người Hàn Quốc đến nhiều nhất. Số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến miền Trung vào năm 2015 là khoảng 210 nghìn người, năm 2016 khoảng 470 nghìn người, 2017 khoảng 870 nghìn người, 2018 khoảng 1,5 triệu người và năm 2019 có khoảng 1,8 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến miền trung, chiếm 41% tổng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong năm 2019.

Mỗi năm lượng khách du lịch Hàn Quốc đều tăng. Từ sau tháng 3/2020 khách du lịch Hàn Quốc đã ngừng đến Việt Nam do dịch Covid-19. Tuy nhiên Việt Nam đã kiểm soát tốt được dịch bệnh và đang dần khắc phục vượt qua đại dịch và Chính phủ Việt Nam đang có những biện pháp quan trọng để phục hồi nền kinh tế.

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, vui mừng vì gần đây Việt Nam và Hàn Quốc đã dần mở cửa trở lại và bắt đầu đón khách du lịch quốc tế từ một số quốc gia nhất định và theo từng giai đoạn.

“Việc khách du lịch Hàn Quốc rất thích đến du lịch miền trung Việt Nam đã được xác nhận”, ông Ahn Min Sik nói và đưa ra thí dụ như vào tháng 1 vừa qua, trên trang Homeshopping Hàn Quốc, một tour du lịch Đà Nẵng đã bán được 5 nghìn phòng chỉ trong vòng 1 giờ; điều đó cho thấy nhu cầu du lịch trong, ngoài nước của khách Hàn Quốc vẫn cao như trước, dù trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nếu mở cửa trở lại, khách du lịch Hàn Quốc vẫn đến miền trung Việt Nam nhiều như trước.

Theo ông Ahn Min Sik, sau đại dịch, cuộc sống và thị trường du lịch sẽ có những thay đổi nhất định, về cơ bản vấn đề quan trọng nhất vẫn là an toàn. Khách du lịch sẽ lựa chọn những điểm du lịch, nơi có không gian tự do thoải mái so với những nơi quá đông đúc khách du lịch.

Bên cạnh đó, việc địa phương kiểm soát dịch ở mức độ nào, hoặc khả năng tiếp cận với những thông tin liên quan và mức độ an toàn cũng sẽ trở thành điểm thu hút của địa phương đó đối với khách du lịch.

Tại hội thảo, các địa phương đã cung cấp thông tin về lộ trình mở cửa đón khách quốc tế, cũng như thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ điểm đến nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đơn vị trong việc thiết lập lại trao đổi khách giữa Hàn Quốc và các địa phương miền trung Việt Nam.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ ý kiến phản hồi của các cơ quan ngoại giao, các công ty, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để có các bước chuẩn bị đón du khách tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.