MEGA US EXPO 2025: Thúc đẩy hợp tác công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo

MEGA US EXPO 2025 quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc, cùng sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp, nhà nhập khẩu… đến từ Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.

Ngày 23/7, Bộ Startup và SME Hàn Quốc (MMS), Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (DST), Trung tâm Đổi mới kinh tế sáng tạo Jeonbuk (JBCCEI), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn-Việt KORETOVIET tổ chức Lễ công bố “Ngày hội Xúc tiến giao thương - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2025” (MEGA US EXPO 2025).

Sự kiện mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và thương mại hóa.

MEGA US EXPO là triển lãm thương mại thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, kết nối đầu tư trong đa lĩnh vực như: thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ, sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống…

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, MEGA US EXPO 2025 là một trong những hoạt động hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

me-2.jpg
Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Chỉ tính riêng tại MEGA US EXPO được tổ chức trong 3 năm qua đã có 4.500 lượt kết nối B2B và gần 460 biên bản hợp tác (MOU) được ký kết.

Điều này cho thấy tiềm năng to lớn khi doanh nghiệp hai nước cùng chung tay chuyển giao công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một điều rất quan trọng khác, các hoạt động hợp tác này không chỉ dừng lại ở các hoạt động tạo động lực, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo mà còn đóng góp trực tiếp vào quan hệ ngoại giao, giao thương, phát triển kinh tế của 2 quốc gia, của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tại Hàn Quốc.

Cũng theo ông Lâm Đình Thắng, tại Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW đã đề ra định hướng chiến lược biến đổi mới sáng tạo thành "xương sống" của nền kinh tế, với vai trò là 1 trong 4 trụ cột chính cho động lực phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo đó, chương trình hành động của Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể. “Và MEGA US EXPO 2025 là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược, các mục tiêu đó”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Năm nay, MEGA US EXPO được tổ chức từ ngày 14-16/8 tại Trung tâm hội nghị White Palace, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện ghi dấu ấn với quy mô mở rộng vượt bậc, quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Gwangju, Jeonju, Daejeon… cùng sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, MEGA US EXPO 2025 còn là điểm hẹn hội tụ của hơn 30 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

me-6-3003.jpg
Đại biểu phát biểu tại lễ công bố.

Bên cạnh đó, cùng sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, hội ngành nghề và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Với quy mô toàn diện và tính liên kết cao, MEGA US EXPO 2025 dự kiến sẽ thu hút hơn 9.000 lượt khách tham quan, đồng thời tạo ra ít nhất 2.000 phiên kết nối giao thương trực tiếp giữa các đối tác trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hiện thực hóa hợp tác kinh doanh hiệu quả.

Điểm nổi bật của MEGA US EXPO 2025 là việc mở rộng quy mô của hai chương trình điểm nhấn đó là: Venture Star và Univ. Star, qua đó phản ánh định hướng phát triển giao thương bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và nguồn nhân lực trẻ.

Với Univ. Star 2025 là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc. Cuộc thi đã thu hút hơn 170 dự án với sự tham gia của hơn 600 sinh viên từ 37 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và 11 trường đại học Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.