Mang sân khấu đến với khán giả-nốt thăng trong bản nhạc trầm

Trước thực trạng khó khăn của sân khấu hiện nay khi khán giả đến với loại hình nghệ thuật này cứ vơi dần đi, việc mang sân khấu đến với khán giả tại thành phố Cảng đã bước đầu giúp các nhà hát tại đây lại “sáng đèn”. Sân khấu Hải Phòng như đã sống lại hằng đêm.
Vở rối Huyền thoại Cát Bà lưu diễn phục vụ nhân dân.
Vở rối Huyền thoại Cát Bà lưu diễn phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, Hải Phòng đã thực hiện thành công Chương trình sân khấu truyền hình và tổ chức lưu diễn các chương trình sân khấu đến với các địa bàn xa xôi của thành phố. Sân khấu đã tới được các khu vực có những người dân thậm chí chưa hề biết đến ánh đèn sân khấu và cũng chưa từng có điều kiện để thưởng thức những chương trình nghệ thuật có tính hàn lâm.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ: Chương trình được thực hiện với mong muốn các đoàn nghệ thuật đều được hoạt động và những người nghệ sĩ được “sống” trong ánh đèn sân khấu. Điều quan trọng hơn, những hoạt động văn hóa nghệ thuật đó trực tiếp đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của đông đảo người dân thành phố Cảng, nhất là khi cuộc sống ngày càng được cải thiện, những toan lo về cuộc sống vật chất cũng dần vơi đi...

Cũng chính từ đó mà đề án sân khấu truyền hình tại Hải Phòng đã ra đời. Đề án đã nhanh chóng trở thành các chương trình biểu diễn nghệ thuật cuốn hút người xem - nghệ thuật sân khấu của Hải Phòng đã “sáng đèn” trở lại. Nhiều người đã ví von: chương trình sân khấu truyền hình của Hải Phòng như 1 nốt “thăng” trong bản nhạc “trầm”…

Theo nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, việc thực hiện được chương trình sân khấu truyền hình và tổ chức lưu diễn tại các địa bàn được coi là một thành công lớn của thành phố Hải Phòng, nhất là trong giai đoạn sân khấu đang mất dần khán giả như hiện nay.

Đây cũng là giải pháp để “cứu” sân khấu, “cứu” nghệ thuật biểu diễn, giúp cho sân khấu “sáng đèn” và đưa sân khấu đến với người xem - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái nhấn mạnh.

Hải Phòng - mảnh đất của mặn mòi, sóng gió. Nhưng nơi đây cũng sản sinh và ươm mầm những nhạc sĩ tài danh vang bóng một thời như: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Tô Vũ, Hoàng Quý, Canh Thân…

Các ca khúc vượt thời gian của các nhạc sĩ này đã dựng lên chương trình ca múa nhạc mở đầu cho chương trình sân khấu truyền hình Hải Phòng 2022 với chủ đề “Ký ức Đồng Vọng”.

Các chương trình lưu diễn luôn thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Các chương trình lưu diễn luôn thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng, chương trình ca múa nhạc “Ký ức Đồng Vọng” đã đưa đến khán giả những tình khúc vượt thời gian qua làn sóng truyền hình như góp phần làm sinh động hơn cuộc sống tinh thần của người dân, vơi bớt đi nỗi lo hiểm nguy của dịch bệnh đang lan tràn, cũng như cảm giác thư thái của con người cho dù đang trong giai đoạn bị “phong tỏa”, phải hạn chế hoạt động để chống dịch…

Các ca khúc “Bóng cờ lau”, “Cô láng giềng” của Hoàng Quý; “Cô hàng café”, “Anh còn cây đàn” của Canh Thân; ”Buồn tàn thu”, "Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao; “Em đến thăm anh một chiều mưa”, “Ngày xưa’ của Tô Vũ… được dàn dựng trong không gian âm nhạc sang trọng và hoài niệm.

Chương trình đã đưa khán giả trở lại những năm 30 của thế kỷ trước với những câu chuyện xưa cũ của thành phố Hải Phòng, làm thức dậy những ký ức về một thành phố thơ mộng và những câu chuyện tình đắm say lòng người đã đi vào thi, ca, nhạc, họa…

Với sự kết hợp đặc sắc của nghệ thuật múa rối cạn, rối nước và 2 tầng sân khấu cùng sự hỗ trợ của màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng, các nghệ sĩ đã tái hiện và chuyển tải đến công chúng Lễ hội Xa Mã đình Hoàng Châu (huyện Cát Hải) - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - một cách hoàn toàn mới mẻ…

Để có được các chương trình, vở diễn có chất lượng, ngành văn hóa Hải Phòng đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam từ “đặt hàng” các tác phẩm, tổ chức dàn dựng, đầu tư về cảnh trí, đạo cụ, trang phục, hòa âm phối khí, âm thanh ánh sáng và nhất là đội ngũ các nghệ sĩ, diễn viên luôn tìm tòi, sáng tạo sự “mới mẻ” trong kỹ năng diễn xuất của từng vai diễn…

Đồng thời, nội dung các vở diễn, chương trình vẫn luôn bám sát định hướng, yêu cầu và chuyển tải được truyền thống hào hùng của miền đất, con người Hải Phòng, quảng bá cho một Hải Phòng năng động, hội nhập và đang phát triển mạnh mẽ…

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly cho rằng: Chương trình “Sân khấu truyền hình” được đánh giá là một “hiện tượng”, một “sáng tạo nghệ thuật” đáng ghi nhận của thành phố Hải Phòng trong phát triển nghệ thuật sân khấu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Việc mang sân khấu đến tận nhà phục vụ khán giả hoặc tổ chức biểu diễn trực tiếp tại các vùng xa của Hải Phòng là việc mà các tỉnh, thành phố khác khó mà thực hiện được…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành văn hóa và đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thành phố. Đồng chí cho rằng: Thành công trên mới chỉ là bước đầu. Những chương trình nghệ thuật nói trên nếu không được đổi mới, nâng cao chất lượng và cách thể hiện thì khán giả sẽ quay lưng và vở diễn sẽ không ai xem…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, cùng với tích cực, chủ động thực hiện các chương trình còn lại của năm 2022, Sở đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, cơ cấu loại hình các vở diễn, đặt hàng kịch bản cho chương trình của cả năm 2023.

Cùng với đó, Sở chủ động phối hợp với các ngành liên quan để có kế hoạch cụ thể hỗ trợ, nâng cao chất lượng các vở diễn, từng bước đầu tư cơ sở vật chất cho các đoàn nghệ thuật, chăm lo đời sống cho đội ngũ diễn viên…

Với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố, sự ủng hộ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và phối hợp chặt chẽ, thiết thực của đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo trong cả nước, ngành văn hóa Hải Phòng sẽ phấn đấu để sân khấu luôn “sáng đèn”. Đồng thời, đội ngũ diễn viên và các lực lượng tham gia sẽ “sống” được bằng chính các hoạt động nghệ thuật của mình với các chương trình, vở diễn bảo đảm yêu cầu về chất lượng nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật, hấp dẫn và cùng lan tỏa “Vì một Hải Phòng rộng, dài, rực sáng”…

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.