Luồng gió mới của hoạt động công đoàn

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW (Nghị quyết 02) về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo, định hướng, đồng thời là cơ sở để Công đoàn Việt Nam đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Sau hơn ba năm triển khai, Công đoàn Việt Nam không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, niềm tin của người lao động.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3 tại Quảng Bình. Ảnh: Thanh Hà
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3 tại Quảng Bình. Ảnh: Thanh Hà

Chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn gắn với nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ được đặt ra lần đầu tiên tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI (1988). Từ đó đến nay, tinh thần đó luôn là nhiệm vụ công tác mang tính tự giác, phổ biến, rộng khắp. Quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động được gắn trực tiếp với các phong trào công nhân; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá: Sau gần 60 năm kể từ khi Nghị quyết số 167-NQ/TW ngày 21/9/1967 về tăng cường công tác vận động công nhân và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới được ban hành, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị tiếp tục có Nghị quyết chuyên đề về tổ chức và hoạt động công đoàn, thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; phát hiện, đề xuất, kiến nghị xây dựng pháp luật chăm lo tốt hơn quyền lợi của người lao động; có tiếng nói mạnh mẽ, hiệu quả trong các hội đồng, ủy ban, nhất là Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Thị Giáng Hương cho biết: Việc phát huy vai trò đoàn viên công đoàn, người lao động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có bước chuyển biến mới. Tổng Liên đoàn giữ vai trò trung tâm, thu thập phản ánh, kiến nghị của người lao động, có cơ chế phối hợp Chính phủ trong tiếp nhận, phản hồi, tiếp thu, điều chỉnh chính sách pháp luật phù hợp, kịp thời. Công đoàn không những tham gia ngay từ đầu giai đoạn soạn thảo chính sách, pháp luật mà còn tham gia thẩm tra, lấy ý kiến tham vấn từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn là những đối tượng trực tiếp chịu tác động của luật.

Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động năm 2022, Diễn đàn Người lao động năm 2023 do Chủ tịch Quốc hội chủ trì; tiếp xúc chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội và công nhân, viên chức lao động, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với đoàn viên, người lao động… là những kênh quan trọng thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện.

Ở cấp cơ sở, công đoàn có nhiều đổi mới trong việc tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong quan hệ lao động. Nhiệm kỳ 2018-2023 giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ trước. Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều mô hình mới, mang đậm dấu ấn Công đoàn như: Tết Sum vầy, mái ấm công đoàn, phiên chợ công nhân... được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW còn những hạn chế nhất định. Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; vai trò làm chủ của người lao động ở nhiều doanh nghiệp còn mờ nhạt; thỏa ước lao động tập thể độ bao phủ hẹp, chất lượng chưa cao; chăm lo việc làm, đời sống cho công nhân, người lao động có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả. Chương trình phúc lợi đoàn viên một số nơi thực hiện còn lúng túng; việc xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Vi phạm pháp luật về lao động xảy ra còn nhiều, chậm được xử lý. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn còn bất cập; nhiều nơi thiếu cán bộ chuyên trách, một bộ phận cán bộ năng lực còn yếu. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động có mặt chậm đổi mới, chưa gắn với đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của đoàn viên, người lao động. Hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động chưa gắn với đời sống của một bộ phận công nhân, lao động, khiến nhiệm vụ tập hợp lực lượng và phát huy vai trò của công nhân trở nên khó khăn hơn.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Vũ Thị Giáng Hương cho rằng, cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết, thông qua xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định, làm rõ lộ trình thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, xây dựng, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, gắn với điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Từ thực tiễn hoạt động cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc đề nghị cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng; quan tâm bồi dưỡng cho các cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, chú trọng kiến thức, kỹ năng đối thoại về tiền lương vì đây là nội dung được đoàn viên, người lao động mong đợi. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh cho biết: Công tác cán bộ phải được xác định là công việc thường xuyên, liên tục từ việc xác định nhu cầu, đối tượng bồi dưỡng đến phương pháp đào tạo; phân loại cán bộ để có những nội dung, hình thức bồi dưỡng phù hợp.

Có thể thấy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn nhằm mục đích chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đang của đoàn viên, lao động ngày càng tốt hơn. Theo Trưởng ban Chính sách, pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng: Luật Công đoàn (sửa đổi) vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, đáp ứng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Khi Luật Công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực, kéo theo khối lượng công việc cần giải quyết nhiều hơn. Trong khi nguồn lực còn hạn chế, cần phải nỗ lực hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Luật lần này giao cho tổ chức công đoàn. Để triển khai có hiệu quả, vai trò của cán bộ công đoàn hết sức quan trọng trong tiếp nhận, thực thi và để Luật Công đoàn thật sự hoàn thành sứ mệnh vì người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.