LPBank Plus được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc của ngành công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh “Sản phẩm xuất sắc ngành công nghệ số” tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê 2026.
Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê 2026.

Khẳng định vị thế tại giải thưởng công nghệ danh giá

Vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của Hội đồng chuyên môn, đồng thời đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về bảo mật, hiệu năng vận hành, mức độ hoàn thiện công nghệ và khả năng nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong giao dịch tài chính số, LPBank Plus đã vinh dự được xướng tên là sản phẩm xuất sắc của ngành Công nghệ số Việt Nam.

Điểm nổi bật của LPBank Plus nằm ở việc ứng dụng công nghệ AI vào trải nghiệm ngân hàng hằng ngày. Trong đó, tính năng LP Pay - trợ lý AI hỗ trợ chuyển tiền bằng hội thoại - được xem là đột phá trong lĩnh vực ngân hàng số.

Thay vì thao tác theo quy trình truyền thống, giờ đây khách hàng có thể thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên như đang trò chuyện với một trợ lý cá nhân, hệ thống AI sẽ tự động phân tích yêu cầu, nhận diện thông tin và hoàn tất giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh đột phá về AI, LPBank Plus còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ tư duy thiết kế gắn liền với trải nghiệm khách hàng theo từng phân khúc. Dựa trên các nghiên cứu sâu sắc về hành vi và nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm người dùng, LPBank đã phát triển ứng dụng theo mô hình cốt lõi “3S” (Simple-Smart-Safe). Triết lý này được thể hiện nhất quán từ giao diện trực quan cho đến các tính năng cá nhân hóa, hướng tới việc mang lại một không gian ngân hàng số đơn giản, thông minh và an toàn hơn.
Bên cạnh đột phá về AI, LPBank Plus còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ tư duy thiết kế gắn liền với trải nghiệm khách hàng theo từng phân khúc. Dựa trên các nghiên cứu sâu sắc về hành vi và nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm người dùng, LPBank đã phát triển ứng dụng theo mô hình cốt lõi “3S” (Simple-Smart-Safe). Triết lý này được thể hiện nhất quán từ giao diện trực quan cho đến các tính năng cá nhân hóa, hướng tới việc mang lại một không gian ngân hàng số đơn giản, thông minh và an toàn hơn.

Đánh giá về sản phẩm, đại diện Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2026 nhận định: “Việc ứng dụng AI hay các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào lĩnh vực tài chính đang là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, cách LPBank Plus đưa các công nghệ lõi này vào thực tiễn giao dịch hằng ngày để tạo ra một không gian giao dịch tự nhiên, mượt mà và an toàn là một bước tiến rất đáng ghi nhận. Sản phẩm đã vượt ra khỏi giới hạn của một công cụ thanh toán thông thường, thực sự mang lại trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc cho người dùng”.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức và dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, được xem là “thước đo” uy tín của ngành công nghệ số Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 24 của giải thưởng này với hệ thống tiêu chí đánh giá được nâng cấp theo hướng toàn diện hơn, tập trung vào mức độ trưởng thành công nghệ, hiệu quả vận hành và giá trị thực tiễn của sản phẩm đối với thị trường.

Ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Một trong những dấu ấn quan trọng của LPBank Plus tại Sao Khuê 2026 là việc chính thức xuất hiện trên “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026”. Theo VINASA, đây là hệ thống tham chiếu quy mô quốc gia nhằm định vị năng lực các doanh nghiệp công nghệ trong bức tranh tổng thể của ngành công nghệ số Việt Nam. Bản đồ được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học, giúp Chính phủ, doanh nghiệp và thị trường nhận diện những giải pháp công nghệ có độ trưởng thành cao, khả năng ứng dụng thực tiễn và tiềm năng tạo giá trị cho nền kinh tế số.

Sự góp mặt của LPBank Plus trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 cho thấy năng lực công nghệ và sản phẩm số của LPBank đang từng bước được định vị trong hệ sinh thái công nghệ quốc gia. Đây cũng là dấu mốc phản ánh định hướng đầu tư bài bản của ngân hàng trong quá trình xây dựng nền tảng cạnh tranh dài hạn trên thị trường tài chính số.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 càng có ý nghĩa khi LPBank Plus được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Ngân hàng. Việc ứng dụng được tự thiết kế, xây dựng và vận hành cho thấy nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, năng lực nội tại và chiến lược chuyển đổi số quyết liệt của LPBank trong thời gian qua.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm nền tảng phát triển, LPBank Plus được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng trải nghiệm tài chính số thuận tiện, an toàn cho người dùng, đồng thời thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Trong giai đoạn tiếp theo, LPBank đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng việc ứng dụng các công nghệ mới để cá nhân hóa sâu hơn nữa các dịch vụ tài chính, tối ưu trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng để LPBank hiện thực hóa mục tiêu trở thành định chế tài chính bán lẻ hiện đại, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.