Lộc Hà vươn lên cùng biển

Về Lộc Hà (Hà Tĩnh) những ngày này có thể cảm nhận được sự hồi sinh mạnh mẽ của kinh tế biển. Những tín hiệu khởi sắc được tạo dựng từ quyết sách hợp lý, nỗ lực bền bỉ, vươn lên của chính quyền và người dân nơi đây.

Tàu, thuyền đánh cá về bến tại cảng Cửa Sót.
Tàu, thuyền đánh cá về bến tại cảng Cửa Sót.

Mở hướng vươn khơi

Từ lâu, ngư dân vùng biển Cửa Sót (Lộc Hà) đã nổi tiếng với truyền thống vươn khơi, bám biển. Theo thời gian, các cư dân nơi đây đã xây dựng những đội tàu đánh bắt, làng nghề truyền thống ở Cửa Sót, Thạch Kim. Tuy vậy, hoạt động khai thác hải sản ở đây vẫn chưa mang lại giá trị kinh tế cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nhận thức được những yếu kém này, ngay từ những năm đầu thành lập, huyện Lộc Hà đã mạnh dạn trích nguồn ngân sách còn eo hẹp hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá vươn khơi, bám biển. Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Quang Huệ nhớ lại: Tại thời điểm mới thành lập huyện, khi nguồn thu ngân sách còn thấp, địa phương đang rất cần nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, song với lợi ích lâu dài, chúng tôi đã mạnh dạn ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, trong đó tập trung phát triển đội tàu xa bờ, làm đầu kéo cho “mũi nhọn” kinh tế biển những năm tiếp theo. Đây được coi là "cú huých" quan trọng giúp người dân tự tin vươn khơi, bám biển.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Nam, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, trước đây do phương tiện nhỏ, công suất thấp cho nên hoạt động đánh bắt chỉ được tiến hành ở vùng lộng, kéo theo đó, sản lượng, hiệu quả mỗi chuyến ra khơi chẳng đáng bao nhiêu. “Thế nhưng, từ khi được huyện hỗ trợ 200 triệu đồng, cùng với 300 triệu đồng từ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh, gia đình tôi đã đóng mới tàu cá công suất 250 CV có tổng mức đầu tư gần một tỷ đồng. Nhờ được trang bị đầy đủ ngư cụ, máy dò cá, thiết bị định vị hàng hải cho nên chúng tôi có thể đánh bắt ở mọi ngư trường”- anh Nam chia sẻ. Theo tính toán của ngư dân Nguyễn Văn Nam, nếu trước đây mỗi chuyến ra khơi chỉ thu về vài chục triệu đồng thì nay con số đó đã tăng lên hàng trăm triệu đồng. Ngay cả thời điểm khó khăn của năm 2016, hoạt động đánh bắt của các tàu cá xa bờ vẫn diễn ra bình thường. Càng khó khăn, ưu thế của đội tàu đánh bắt xa bờ càng khẳng định vượt trội. Mang niềm tin “tàu to không lo sóng lớn”, hàng trăm lao động ở Lộc Hà đã vươn khơi để làm giàu chính đáng cho bản thân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngư dân Ngô Văn Tiến (Thạch Kim) chia sẻ, giờ đây chúng tôi không còn lẻ loi nữa. Sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời của chính quyền các cấp đã tạo ra vị thế mới cho ngư dân. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, huyện Lộc Hà đã hỗ trợ 59 chủ tàu đóng mới, cải hoán tàu đánh cá có công suất hơn 90 CV với tổng mức hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ các ngư dân ở Lộc Hà đóng mới 71 tàu đánh cá có công suất hơn 90 CV, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Cùng với đó, hai tàu vỏ sắt công suất 800 CV/tàu được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ vừa gia nhập đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện, góp phần nâng mức thu nhập bình quân của mỗi tàu khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân một lao động gần sáu triệu đồng/tháng.

Tận dụng lợi thế

Chúng tôi về thăm mô hình nuôi tôm công nghệ sinh học tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà). Đây là mô hình đầu tiên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật kiểm soát dịch bệnh, môi trường. Theo ông Lê Văn Thiệu, chủ mô hình, sau khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của địa phương, đơn vị đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để xây dựng 16 ao nuôi tôm trên cát, đáy ao phủ bạt. Điều đặc biệt nhất ở mô hình chính là việc nước biển nuôi tôm được sử dụng tuần hoàn, khép kín. Thay vì mỗi vụ sản xuất lại phải lấy nước biển như cách nuôi thông thường, với hệ thống xử lý nước hiện đại, mỗi năm chỉ cần lấy nước biển một lần. Bên cạnh đó, nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng các loại hóa chất độc hại mà chỉ dùng các loại chế phẩm sinh học để hạn chế cao nhất dịch bệnh, khắc phục hiện trạng ô nhiễm môi trường nước. “Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, ngay trong vụ thả sáu triệu con giống đầu tiên, tôm sinh trưởng tốt, đạt mức 60 đến 80 con/kg, sản lượng đạt khoảng 60 tấn, lợi nhuận vụ đầu tiên đạt khoảng 1,2 tỷ đồng”- ông Thiệu nhẩm tính. Theo đánh giá của các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh, mặc dù chưa thật sự tạo được sự bứt phá mạnh về hiệu quả kinh tế, song điều đáng ghi nhận đối với hướng nuôi tôm mới này là việc kiểm soát được dịch bệnh và các vấn đề môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lộc Hà Trần Văn Nghĩa cho biết, với 12 km đường bờ biển và hệ thống sông phân bổ khá đều, Lộc Hà đã hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích 467 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm, thâm canh, theo công nghệ cao chiếm 107 ha, sản lượng hơn 1.600 tấn. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điển hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như: mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Nguyễn Văn Mại ở xã Hộ Độ; nuôi nghêu (ngao) Bến Tre của các ông Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Việt, Lê Xuân Hùng xã Mai Phụ; nuôi trồng thủy sản tổng hợp của ông Lê Xuân Hoan, xã Thạch Châu… Cùng với sự phát triển của lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, tại khu vực cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Thạch Bằng) đã hình thành hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá thu hút hàng nghìn lao động tham gia, bình quân mỗi năm luân chuyển hơn 7.000 tấn thủy, hải sản. Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước cho biết, sau khi hoàn thành cơ bản việc chi trả gần 150 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường đợt một cho các hộ dân, địa phương đang tiếp tục chi trả bồi thường đợt hai cho các đối tượng còn lại. “Sau khi gỡ “nút thắt” trong việc áp giá bồi thường cho các cơ sở đông lạnh, địa phương đã chi trả 23 tỷ đồng cho 16 cơ sở. Có nguồn vốn quay vòng, các chủ cơ sở kinh doanh hải sản trên địa bàn đã mở rộng quy mô, trữ lượng thu mua, qua đó góp phần kích cầu trở lại hoạt động đánh bắt trên địa bàn”, đồng chí Lê Trung Phước chia sẻ.

Tiếp sức phát triển kinh tế biển, các hoạt động du lịch, dịch vụ ở Lộc Hà cũng nở rộ. Được tận mắt chứng kiến các tuyến đường xuống bãi biển Xuân Hải (Thạch Bằng), tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas và Công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh (Thịnh Lộc) đông đúc với lượng xe lưu thông lớn, các bãi biển đan kín người mới thật sự cảm nhận hết sự hồi sinh của biển nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.