"Lính thợ" toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chỉ còn ít ngày nữa, Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ VI, năm 2026 chính thức diễn ra. Tại các nhà máy, xí nghiệp trong toàn quân, không khí ôn luyện đang diễn ra miệt mài, sôi động và khẩn trương với tinh thần đồng lòng, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Lính thợ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng rèn tay nghề trước hội thi. (Ảnh: VŨ KIÊN)
Lính thợ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng rèn tay nghề trước hội thi. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Được tổ chức 5 năm một lần, Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để những người lính thợ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Bước chuyển mới nâng tầm tay nghề người lính thợ

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích đội ngũ công nhân, người lao động tích cực rèn luyện, nâng cao tay nghề để trở thành những thợ kỹ thuật giỏi, thợ cả, chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Thông qua hội thi, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp đánh giá thực chất trình độ chuyên môn của người lao động. Từ đó có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng suất, chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong nhiều năm qua, từ hội thi đã lựa chọn hàng trăm công nhân lao động giỏi được tặng thưởng danh hiệu “Thợ giỏi”, “Bàn tay vàng”. Nhiều thí sinh đoạt giải cao được nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn, tạo động lực mạnh mẽ để lực lượng thợ kỹ thuật phát huy tài năng, trí tuệ.

Nếu như ở hội thi lần thứ V có 133 thí sinh đến từ 20 đơn vị tranh tài ở 4 nghề truyền thống (Tiện, Phay, Hàn, Nguội), thì hội thi lần này đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên đưa vào hai nội dung thi: Tiện CNC và Phay CNC.

1784710637489-1488025184942902707-734810920994621223-fa4957259b9015b1dfe8052df5188216-4356.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban lãnh đạo Tổng Công ty sản xuất thiết bị Viettel kiểm tra công tác chuẩn bị, ôn tập và động viên đội tuyển.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, điểm mới của hội thi năm nay là rút ngắn các câu hỏi lý thuyết và chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm. Bên cạnh đó, việc đưa vào hai nội dung Tiện CNC và Phay CNC thể hiện bước chuyển mới, cập nhật khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, cũng như nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lính thợ; bồi đắp kiến thức chuyên ngành, kỹ thuật, vững vàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ ở đơn vị, tạo nên hình mẫu tiêu biểu của người lính thợ toàn quân.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trợ lý Ban Công đoàn Quốc phòng, Thư ký Hội thi, tính đến ngày 12/7, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tiếp nhận hồ sơ của 16/16 đoàn dự thi với 109 thí sinh đăng ký tranh tài ở 6 nghề, trong đó có 4 thí sinh nữ.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, phòng thi, khu vực thực hành, nơi ăn nghỉ tại Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã hoàn thành đồng bộ. Ban Công đoàn Quốc phòng cũng đã phối hợp Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z129 tổ chức gia công thử sản phẩm, gửi đề cương và thông số kỹ thuật thiết bị đến các đơn vị, đồng thời bảo dưỡng, hiệu chỉnh toàn bộ máy móc, phôi vật tư phục vụ hội thi.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Tại Tổng Công ty sản xuất thiết bị Viettel (VMC) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, không khí ôn luyện cho hội thi đang diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương.

Thượng tá Phạm Đồng Khởi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: Là đơn vị được giao các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cho Bộ Quốc phòng, VMC xác định việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất là yêu cầu thường xuyên bắt buộc nhằm sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu của Quân đội.

1784710560611-1488025184942902707-734810920994621223-e9d43f799d9648a104651d012b801ea5-385.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi, trao quà động viên đội tuyển Tổng Công ty sản xuất thiết bị Viettel.

''Năm nay, Tổng công ty lựa chọn 15 thí sinh là những lao động trẻ, có tay nghề tốt để huấn luyện, phát huy khả năng tốt nhất để đoạt giải cao nhất. Thế mạnh của các thí sinh của Tổng Công ty là phay CNC, tiện CNC, tiện. Ngoài ra nguội, hàn cũng là thế mạnh và chúng tôi cũng hy vọng đoạt giải tại hội thi'' - Thượng tá Phạm Đồng Khởi cho biết.

Mặc dù vào thời điểm hiện tại đơn vị đang tập trung sản xuất nhiều đơn đặt hàng cho Bộ Quốc phòng, toàn bộ cán bộ, nhân viên đã chủ động làm thêm giờ để bù đắp thời gian cho thí sinh ôn luyện tay nghề. Mỗi ngày, các thí sinh dành tối thiểu 2 tiếng ôn lý thuyết và 2 tiếng luyện thực hành. Do máy móc tại nơi thi có điểm khác biệt, đơn vị đã tổ chức cho đội tuyển lên thực hành trực tiếp tại Nhà máy Z129 để làm quen thiết bị, máy móc.

Thượng tá Phạm Đồng Khởi nhấn mạnh: Mục tiêu của Tổng Công ty là đạt thành tích tốt nhất, an toàn tuyệt đối và đem hình ảnh Viettel đến các đơn vị trong toàn quân.

Lần thứ 2 tham dự hội thi, anh Lê Ngọc Khánh (Xí nghiệp Quốc phòng hàng không, VMC) chia sẻ: Đề cương lý thuyết cho hội thi lần này có nâng cao và khó hơn hội thi lần trước tuy nhiên, đến nay, chúng tôi đã ôn luyện bảo đảm khoảng 85% nội dung thi lý thuyết, phần thực hành đạt điểm khá giỏi. Ban lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty rất quan tâm, sắp xếp thời gian huấn luyện và giải đáp vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi tự tin bước vào hội thi.

1784711523443-1488025184942902707-734810920994621223-ab3a6d1d466f97629c6ccf9f7556a3b6-5596.jpg
Thợ bậc 6 Trần Thị Hồng Yến cùng đồng đội đội tuyển Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật ôn luyện phần thi lý thuyết.

Đến với hội thi lần này, đội tuyển Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật có 15 thành viên, đều là thợ cơ khí bậc cao, đại diện hơn 10 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn Tổng cục tham gia cả 6 nội dung thi.

Từ ngày 13/7, đội tuyển được tập trung tại Nhà máy Z133. Chị Trần Thị Hồng Yến (thợ bậc 6/10, Nhà máy Z153) - thí sinh nữ duy nhất của đội tuyển Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và là 1 trong 4 “bóng hồng” của hội thi năm nay bộc bạch: Tôi được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện tham gia hội thi để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, đồng thời khẳng định bản thân trong môi trường lao động kỷ luật, sáng tạo của đơn vị.

Trước khi trở thành thành viên của đội tuyển, mặc dù đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi thợ giỏi toàn nhà máy nhưng đối với chị Yến, việc tham gia hội thi toàn quân chính là một cơ hội quý để bản thân chị “vươn ra biển lớn”.

Hơn 10 ngày qua, cùng các đồng đội nam hết miệt mài trên giảng đường ôn luyện lý thuyết lại xuống xưởng thực hành, chị Yến chia sẻ: Nội dung lý thuyết không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên môn mà còn đánh giá nhận thức chính trị, ý thức an toàn lao động và tác phong công nghiệp. Trong khi đó, phần thi thực hành yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp kỹ năng để gia công sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

1784710662517-1488025184942902707-734810920994621223-ddd0a18a0c68d7aa628e0220623fa220-4424.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các thí sinh đội tuyển của Quân chủng Phòng không-Không quân.

Tại Quân chủng Phòng không-Không quân, 12 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các nhà máy A31, A32, A34, A41 và Z119. Nhiều ngày qua, dưới sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cán bộ các cơ quan, đơn vị chức năng Quân chủng, không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc.

Các thí sinh chủ động trao đổi kiến thức, phân tích từng thao tác kỹ thuật, luyện tập nhiều lần nhằm nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian thực hiện, xử lý thành thạo các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thi. Sau mỗi buổi luyện tập, đội thi đều được các đơn vị chức năng tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện kỹ năng cho từng cá nhân.

Không chỉ chú trọng rèn luyện, nâng cao tay nghề, các thí sinh còn tích cực nghiên cứu tài liệu, ôn luyện phần thi lý thuyết chuyên ngành, cập nhật các quy định mới, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.

Thiếu tá Cù Văn Hợp, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Z119 cho biết, nhà máy đã chủ động ứng trước kinh phí mua sắm đầy đủ trang thiết bị, bộ dụng cụ chuyên dùng, vật tư. Tổ chức công đoàn quan tâm đến chế độ ăn, nghỉ bồi dưỡng cho thí sinh bảo đảm sức khỏe, cũng như thường xuyên có mặt tại xưởng động viên tinh thần các đồng chí.

noe00946-1688.jpg
Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Tham gia nội dung thi tiện, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lượng (Nhà máy Z119) chia sẻ: Dù đây là lần thứ 2 dự thi cấp toàn quân, tôi vẫn thấy hồi hộp vì các thí sinh thi đấu đều là những thợ giỏi tiêu biểu. Tuy nhiên, vinh dự đại diện cho đơn vị, tôi quyết tâm nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất.

Dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2026, Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI là dịp khẳng định trình độ, kỹ năng của đội ngũ công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Đến nay, công tác chuẩn bị tại 16 đội tuyển toàn quân đã cơ bản hoàn tất. Bước vào hội thi, mỗi người lính thợ không chỉ mang theo mong muốn khẳng định tay nghề, chinh phục danh hiệu “Bàn tay vàng”, mà còn mang theo tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tình cảm của đông đảo người lao động từ các nhà máy, xí nghiệp trong toàn quân.

Có thể bạn quan tâm

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.

Đơn vị doanh nghiệp cung cấp thông tin về tuyển dụng lao động cho quân nhân xuất ngũ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đề xuất chế độ, chính sách mới đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân cơ bản được triển khai thống nhất, góp phần động viên công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp hạ sĩ quan, binh sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số quy định đã bộc lộ bất cập.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc thông qua quyết định cưỡng chế đất vi phạm. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và phá rừng trái phép ở Phú Quốc

Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp, kéo dài tại đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo quyết liệt. Mệnh lệnh “làm sạch” quỹ đất rừng, lập lại kỷ cương pháp luật được quán triệt sâu sắc, gắn liền với mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Anh Trần Văn Được bên cơ sở sản xuất nước tinh khiết của gia đình. (Ảnh: KIỀU DUYÊN)

Điểm tựa tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Vĩnh Long

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn vốn quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Tại Vĩnh Long, nguồn vốn vay ưu đãi này đã và đang khẳng định vai trò là “bệ phóng” vững chắc, nâng đỡ hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư sản xuất, tạo việc làm, vươn lên làm giàu.

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Phía sau mỗi đơn hàng được trao tận tay người nhận là những chuyến xe rong ruổi giữa trời mưa nắng và cả những câu chuyện đời ít ai biết đến. Với những người phụ nữ làm nghề giao hàng, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm, những dự định và tình yêu thương dành cho gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân (chỉ tay) kiểm tra thực tế tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất ở góc đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Cần kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch, Đà Nẵng

Sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Nhức nhối tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch”, sáng 20/10, lãnh đạo Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo hướng xử lý nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự trên địa bàn.

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (thành phố Đà Nẵng) trưng bày sản phẩm từ mo cau tại một chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)

Mở rộng cơ hội khẳng định của phụ nữ

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, đã từng bước khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà ngày càng trở thành chủ thể tham gia, tổ chức, quản lý và tạo ra giá trị kinh tế-xã hội.