Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2026, công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong tham gia tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

bqd-hop.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Công tác kiện toàn tổ chức biên chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng.

Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật được thực hiện quyết liệt, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế-quốc phòng, nghiên cứu khoa học, tư pháp, cơ yếu và các mặt công tác khác được triển khai tích cực.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng trong toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Kết hợp chặt chẽ Thi đua Quyết thắng với công tác cán bộ, chính sách, quân lực, kịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã khen thưởng và đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gần 41.000 lượt tập thể, cá nhân.

img-20260608-174454.jpg
Các đại biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới; xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Kết luận phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, rà soát, bổ sung, thống nhất với các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của toàn quân để phản ánh đầy đủ, toàn diện những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt yêu cầu “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 76/CT-BQP về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; coi đây là một trong những nội dung trọng tâm của Phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tới. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa ứng xử trên không gian mạng; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật, các hành vi thiếu chuẩn mực trên môi trường số; gắn chặt nhiệm vụ này với tiến trình chuyển đổi số trong toàn quân.

img-20260608-174455.jpg
Các đại biểu tại phiên họp.

Tập trung thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò của Quân đội trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân”, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thi đua phải toàn diện nhưng cần lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng yếu, những lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Mỗi cơ quan, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đổi mới sáng tạo; xây dựng tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng thực hiện 3 chức năng của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm ghi nhận, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân có công lao, thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trình cấp trên xem xét, quyết định.​

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Hàm Huy (lần lượt thứ 5 và 6 từ phải sang) cùng các đại biểu Việt Nam-Trung Quốc tại buổi tiếp.

Tăng cường hợp tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tổ chức thành viên mỗi bên

Chiều tối 8/6, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng đoàn chính đảng các nước ASEAN cùng các đại biểu dự cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á

Chiều 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp các Trưởng Đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026.

[Video] Thời sự 24h ngày 8/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển

[Video] Thời sự 24h ngày 8/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia; EVN lên tiếng về khoản lãi đột biến và 152.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán (trước đây)

Sáng 8/6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) chủ trì hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa-Chợ Quán (trước đây).

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX tại Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Chiều 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng. Các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ mới và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36–NQ/TW, ngày 22/10/2018, về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng mô hình quản trị biển hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ và dữ liệu

Sáng 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, cho ý kiến đối với Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn kiểm tra công tác khắc phục bão lũ năm 2025 tại khu phố 9 (Ảnh: Hải Minh)

Phường Quy Nhơn sau 1 năm sáp nhập: Vững bước trên hành trình đổi mới

Sau gần một năm sáp nhập, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi thay mang tính bước ngoặt. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quy Nhơn tiếp tục khẳng định bản lĩnh, nỗ lực vươn mình phát triển theo định hướng hiện đại, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36–NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36–NQ/TW

Sáng 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36–NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.