Liên hoan văn nghệ dân gian, lễ hội vùng thượng du Thanh Hóa

Tối 11/11, tại huyện miền núi Thường Xuân, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Thanh Hóa khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Lễ hội “Hương sắc vùng cao” của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Thanh Hóa.
Khu du lịch Bản Mạ ở thị trấn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Khu du lịch Bản Mạ ở thị trấn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Lễ hội “Hương sắc vùng cao” của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng thượng du Thanh Hóa thu hút hơn 1.000 cán bộ văn hóa, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở 10 huyện miền núi tham gia.

Ngoài dàn dựng chung Chương trình nghệ thuật “Danh nhân Cầm Bá Thước-Rạng ngời đất Châu Thường” công diễn trong đêm khai mạc; mỗi đơn vị tham dự Liên hoan biểu diễn nội dung chương trình nghệ thuật dân gian có thời lượng 10-15 phút, trưng bày sản phẩm văn hóa, du lịch, đồ dùng, vật dụng, sản phẩm OCOP, đặc sản, chế biến, giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương tại Phiên chợ vùng cao.

Một hoạt cảnh trong chương trình sân khấu hóa "Danh nhân Cầm Bá Thước-Rạng ngời đất Châu Thường".

Một hoạt cảnh trong chương trình sân khấu hóa "Danh nhân Cầm Bá Thước-Rạng ngời đất Châu Thường".

Liên hoan văn nghệ dân gian, phiên chợ vùng cao kết tinh tri thức, giá trị văn hóa bản địa, hội tụ bản sắc, tái hiện sắc thái văn hóa sinh động, đa dạng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao”.

Các đoàn nghệ thuật, cá nhân trong phong trào văn hóa cơ sở tham gia trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa, biểu diễn trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại đêm khai mạc Liên hoan.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại đêm khai mạc Liên hoan.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh: Thông qua các hoạt động liên hoan, đồng bào các dân tộc thiểu số được tham gia, hưởng thụ, giao lưu văn hóa, thể thao, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Liên hoan Văn nghệ dân gian, phiên chợ và lễ hội “Hương sắc vùng cao” tái hiện sắc thái văn hóa đặc trưng, thể hiện nhận thức thẩm mỹ cùng tính cố kết cộng đồng, sức sống lâu bền của văn hóa các dân tộc thiểu số ở vùng thượng du Thanh Hóa.

Đua thuyền trên sông Chu.

Đua thuyền trên sông Chu.

Cũng trong dịp này, các đoàn đại biểu dự lễ dâng tại Đền thờ Cầm Bá Thước, tri ân, khắc ghi công lao người thủ lĩnh tài ba của đồng bào dân tộc Thái đã tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số hưởng ứng, phát triển phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. Huyện Thường Xuân tổ chức Lễ mừng cơm mới và Giải đua thuyền truyền thống tại Khu du lịch bản Mạ ở thị trấn huyện lỵ, thu hút, hấp dẫn các đại biểu, du khách thập phương.

Liên hoan văn nghệ dân gian-Phiên chợ vùng cao và Lễ hội “Hương sắc vùng cao” là hoạt động cụ thể hóa “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2030”.

Cùng với Liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa được tổ chức 4 năm 1 lần, Liên hoan Văn nghệ dân gian, phiên chợ và Lễ hội “Hương sắc vùng cao” kéo dài đến ngày 13/11.

Gian hàng thổ cẩm của huyện miền núi Ngọc Lặc.

Gian hàng thổ cẩm của huyện miền núi Ngọc Lặc.

Đây là những ngày những hội văn hóa lớn ở vùng thượng du Thanh Hóa gắn với khai thác tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực củng cố truyền thống đoàn kết các dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó, phát triển lực lượng văn hóa cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng nghệ nhân trẻ thành hạt nhân nòng cốt trong giữ gìn văn hóa truyền thống, nhân rộng hoạt động bảo tồn, chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế ở vùng thượng du Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.