Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024: Bữa tiệc điện ảnh Việt Nam và quốc tế

Tiếp nối thành công của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Công ty UNIMedia và các đơn vị tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Hai, 2024 (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF II) từ ngày 2-6/7 tại thành phố biển Đà Nẵng.
Ban tổ chức và một số thành viên các ban giám khảo của Liên hoan phim. (Ảnh: HOA NGUYỄN)
Ban tổ chức và một số thành viên các ban giám khảo của Liên hoan phim. (Ảnh: HOA NGUYỄN)

Các hoạt động phong phú

DANAFF II sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Tham dự Liên hoan phim sẽ có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành, các nghệ sĩ - ngôi sao, chuyên gia điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Khán giả Đà Nẵng xem phim ngoài trời tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 1. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khán giả Đà Nẵng xem phim ngoài trời tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 1. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình DANAFF II sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều sự kiện và hoạt động đặc sắc gồm lễ Khai mạc (tối 2/7) và lễ Bế mạc - Trao giải (tối 6/7) được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Đà Nẵng, An ninh TV, Truyền hình Quốc hội, các đài truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước và các nền tảng số tiếp sóng; các hạng mục dự thi (Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi), chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”; “Tiêu điểm Điện ảnh Pháp”; Tuyển chọn phim của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Liên hoan phim, còn có các hội thảo và tọa đàm “Phong cách sáng tác đạo diễn Đặng Nhật Minh”; “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam”; “Hợp tác sản xuất phim - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển”; “Chia sẻ kinh nghiệm kết nối các liên hoan phim bờ biển”; Workshop “Ươm mầm tài năng”.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim DANAFF, cho biết, số lượng phim dự Liên hoan phim năm nay vượt trội so với kỳ trước, với tổng 63 phim so với 46 phim tham dự DANAFF I.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, DANAFF II sẽ trao giải Thành tựu điện ảnh cho một nhà làm phim xuất sắc.

Tại Liên hoan phim năm nay, Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á (Network for the Promotion of Asian Cinema/NETPAC) là một trong các đối tác nước ngoài tham gia tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Bữa tiệc điện ảnh Việt Nam và quốc tế

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, năm nay số lượng và chất lượng phim dự Liên hoan đều tăng. Các nhà làm phim quốc tế đã gửi đến nhiều phim có chất lượng và đề tài phong phú, trong đó có nhiều tác phẩm của các nhà làm phim trẻ, các tài năng mới của dòng phim độc lập, cũng như tác phẩm của các nhà làm phim tên tuổi.

Phim "Lật mặt 7: Một điều ước".

Phim "Lật mặt 7: Một điều ước".

Ở các chương trình phim Việt Nam, năm nay có sự góp mặt của rất nhiều phim từng “làm mưa làm gió” ngoài rạp chiếu, ăn khách và được khán giả yêu thích, tiêu biểu là “Mai”, “Đào, Phở và Piano”, “Lật mặt 7: Một điều ước”, “Người vợ cuối cùng”, “Quỷ cẩu”, “Con Nhót mót chồng”, “Sáng đèn”, “Kẻ ăn hồn”…

Danh sách phim dự thi quy tụ tác phẩm của các nhà làm phim Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines…

Cảnh trong phim "Hoa nhài".

Cảnh trong phim "Hoa nhài".

Chương trình phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh quy tụ những tác phẩm thành công nhất của ông từ trước tới nay, như “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thương nhớ đồng quê”, “Cô gái trên sông”, “Đừng đốt”… cho đến bộ phim mới nhất của ông được thực hiện năm 2022 về Hà Nội “Hoa nhài”.

Phim "Muôn vị nhân gian" của đạo diễn Trần Anh Hùng được giới thiệu trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Pháp.

Phim "Muôn vị nhân gian" của đạo diễn Trần Anh Hùng được giới thiệu trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Pháp.

Chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Pháp giới thiệu 8 tác phẩm, trong đó nổi bật nhất là “Anatomy of a Fall” - phim từng giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất, giải Cành cọ vàng và hơn 100 giải thưởng điện ảnh lớn khác, và “The taste of things” (Muôn vị nhân gian) của đạo diễn Trần Anh Hùng, từng giành giải Cành cọ vàng.

Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay đem đến cho khán giả những chùm phim hoạt hình, phim tài liệu và những bộ phim truyện đặc sắc, thu hút sự chú ý của khán giả như chùm phim hoạt hình của các đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, phim kinh dị “Taboo - Điều cấm kỵ kinh hoàng” của đạo diễn Vũ Thành, các phim truyện “Khi ta hai lăm”, “Biệt đội rất ổn”…

Chùm phim Varatt giới thiệu phim của các đạo diễn trẻ như “Giấc mơ là công nhân” của Trần Phương Thảo, “Người đưa linh” của Trương Vũ Quỳnh và “Bọn trẻ ngày nay” của Hoàng Tùng.

Nhiều nhà làm phim nổi tiếng tham gia các ban giám khảo

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, Liên hoan phim năm nay quy tụ nhiều nhà làm phim tên tuổi quốc tế và trong nước tham gia ban giám khảo các hạng mục phim dự thi.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Chủ tịch Ban Giám khảo là đạo diễn, nhà văn Pháp gốc Hoa tên tuổi Đới Tư Kiệt. Thành viên Ban Giám khảo gồm có Cựu Giám đốc CineFondation LHP Cannes Georges Goldenstern (Pháp); Giám đốc Liên hoan phim Berlin (2019-2024) Meriette Rissenbeek (Đức); diễn viên Trần Nữ Yên Khê; đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Chủ tịch Ban Giám khảo là đạo diễn Hồng Kông (Trung Quốc) nổi tiếng Quan Cẩm Bằng; các thành viên Ban Giám khảo: nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, NSND Lê Khanh, đạo diễn Leon Quang Lê và nhà điều phối và Giám đốc chương trình Lorna Tee - Tổng Thư ký Liên minh điện ảnh châu Á (Asian Film Alliance Network /AFAN).

Giải NETPAC, Chủ tịch Ban Giám khảo là ông Jean-Marc Thérouanne (Đồng sáng lập, Đồng Giám đốc Liên hoan phim châu Á Vesoul (Pháp); các thành viên Ban Giám khảo là Tiến sĩ Mara Matta, Đại học Sapienza, Rome (Italia), PGS. TS Phan Thị Bích Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Lang.

Ngoài ra, tại Liên hoan phim còn có một số hoạt động nghề nghiệp như lớp “Diễn xuất cơ bản” với giảng viên Lydia Park (Hàn Quốc) và lớp “Diễn xuất nâng cao” với các giảng viên Tsuyoshi Sugiyama (Nhật Bản), Phan Đăng Di và Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam).

Năm nay, lớp “Diễn xuất nâng cao”, bên cạnh phần học chuyên sâu về diễn xuất với đạo diễn sân khấu Tsuyoshi Sugiyama, sẽ có thêm những bài học về “kinh nghiệm làm việc trên hiện trường” do đạo diễn Phan Đăng Di và Nguyễn Hoàng Điệp phụ trách.

Workshop “Ươm mầm tài năng” do DANAFF và Autumn Meeting phối hợp tổ chức là một hoạt động có sức hút lớn với các bạn trẻ yêu thích diễn xuất và muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Trong số hơn 400 hồ sơ, Ban Giám khảo đã chọn được 16 học viên Việt Nam và 3 học viên Hàn Quốc cho lớp cơ bản này.

Lớp Diễn xuất nâng cao dự kiến sẽ tuyển 20 học viên thông qua hồ sơ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ về Liên hoan phim.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ về Liên hoan phim.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, đây là lần đầu tiên, các phim Việt Nam được thẩm định qua con mắt xanh của những chuyên gia uy tín, hàng đầu, không chỉ của khu vực mà còn là thế giới. Điều này góp phần giúp các nhà làm phim Việt Nam định hướng được các tác phẩm của mình, với các tiêu chí như có tính nghệ thuật cao, doanh thu chiếu rạp tốt, ngày càng chuyên nghiệp…

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết phần nội dung cho liên hoan phim đã gần như hoàn tất. Ban tổ chức chọn xong phim nước ngoài, mua bản quyền, dịch, xin cấp phép phổ biến và chỉ còn một vài phim đang chờ duyệt. Chương trình đã được lên khung và ban giám khảo đã được mời đầy đủ.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã sẵn sàng đón khán giả và các nhà làm phim đến với “bữa tiệc điện ảnh” của năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.