Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng: Điểm hẹn mới của điện ảnh

Đà Nẵng, chủ nhà của một liên hoan phim quốc tế hoàn toàn mới tại Việt Nam: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), hứa hẹn sẽ trở thành một điểm hẹn điện ảnh mới tại Việt Nam, cùng với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: HUY NGUYỄN)
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: HUY NGUYỄN)

Quy tụ những tác phẩm đặc sắc

Lần đầu tiên tổ chức, nhưng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã quy tụ những bộ phim đình đám trong cả hạng mục tranh giải và hạng mục chiếu phim bên lề, hứa hẹn một bữa tiệc điện ảnh cho người dân Đà Nẵng cũng như du khách trong và ngoài nước có mặt tại Đà Nẵng vào thời điểm diễn ra Liên hoan phim.

Liên hoan châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 đến 13/5, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện.

12 phim châu Á dự thi gồm “Thế chiến 3” (Iran), “Tòa nhà trắng” (Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Italia, Campuchia), “Muru” (New Zealand), “Người môi giới” (Hàn Quốc), “Soi gương” (Ấn Độ), “Ganwondo” (Hàn Quốc), “Người thân xa lạ” (Nhật Bản), “Joyland” (Pakistan), "AbeNida" (Philippines), “Giáo sĩ Qodrat” (Indonesia). Hai đại diện của điện ảnh Việt Nam là “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và “Những đứa trẻ trong sương” của đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Với tiêu chí lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương; giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á, Việt Nam và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng bao gồm cả hai chương trình Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi.

12 phim châu Á dự thi gồm “Thế chiến 3” (Iran), “Tòa nhà trắng” (Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Italia, Campuchia), “Muru” (New Zealand), “Người môi giới” (Hàn Quốc), “Soi gương” (Ấn Độ), “Ganwondo” (Hàn Quốc), “Người thân xa lạ” (Nhật Bản), “Joyland” (Pakistan), "AbeNida" (Philippines), “Giáo sĩ Qodrat” (Indonesia).

Hai đại diện của điện ảnh Việt Nam là “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và “Những đứa trẻ trong sương” của đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Trong số này, “Joyland” của Pakistan từng giành giải Phim nước ngoài hay nhất tại Liên hoan phim độc lập Spirits, giải FIPRESCI tại Liên hoan phim Palms, cùng một số giải thưởng cũng như đề cử ở các liên hoan phim Cannes, London, châu Á-Thái Bình Dương…

Hai đại diện của Việt Nam: “Tro tàn rực rỡ” được trao giải Khinh khí cầu vàng tại Liên hoan phim Ba châu lục, còn “Những đứa trẻ trong sương” từng lọt vào Top 15 phim nước ngoài trước vòng đề cử Oscar 2023.

Hạng mục phim Việt Nam dự thi gồm 8 phim: “Em và Trịnh”, “Mementori Mori: Đất”, “Maika: Cô gái đến từ hành tinh khác”, “Đêm tối rực rỡ”, “1990”, “Cô gái từ quá khứ”, “Thanh Sói - Cúc dại trong đêm” và “Nhà bà Nữ”.

Chương trình phim không dự thi gồm 16 phim, trong đó có những phim ăn khách ngoài rạp chiếu, được khán giả yêu thích như “Nghề siêu dễ”, “Bố già”, “Gái già lắm chiêu”, “Tiệc trăng máu”, “Ròm”…

Khán giả Đà Nẵng còn được thưởng thức các chương trình phim bên lề như “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản” với chùm 4 phim Nhật Bản, chùm 4 phim về Đà Nẵng và chùm phim về Việt Nam.

Ngày hội điện ảnh

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng có 3 cuộc thi, do đó sẽ có 3 ban giám khảo với các thành viên là nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Điều đó có nghĩa là thảm đỏ và các sự kiện của Liên hoan phim sẽ chào đón rất nhiều gương mặt nghệ sĩ trong nước, quốc tế được khán giả yêu thích.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, ban tổ chức Liên hoan phim đã gửi lời mời tới ngôi sao Hollywood Cliff Curtis, nam diễn viên người New Zealand gốc Maori, từng tham gia nhiều dự án phim đình đám của Mỹ, đến dự. Tuy nhiên, hiện nay anh vẫn chưa chắc chắn có thể góp mặt tại sự kiện điện ảnh lớn của Đà Nẵng hay không. Cliff Curtis từng có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần đầu tiên năm 2000 và được người hâm mộ đón chào nhiệt liệt.

Ngoài ra, Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng bật mí nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh cả hai miền nam, bắc cũng sẽ góp mặt tại các sự kiện của Liên hoan phim, đặc biệt là các chương trình chiếu phim và giao lưu với khán giả và chiếu phim, như các NSND Lê Khanh, Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Ánh, Trương Minh Quốc Thái, Thu Trang, Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Nhã Uyên…, các đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Trần Lực, Phan Gia Nhật Linh, Bảo Nhân – Nam Cito, Bùi Tuấn Dũng, Hàm Trần… Ngoài ra, Trấn Thành và Hari Won cũng đang rất hào hứng muốn ra dự Liên hoan phim khi có “Nhà bà Nữ” trong danh sách phim tranh giải.

Chương trình DANAFF I diễn ra trong 5 ngày với nhiều sự kiện nổi bật: Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc-Trao giải: Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và tiếp sóng Đài Truyền hình Đà Nẵng và các đài truyền hình khác; Chương trình chiếu phim tại rạp Lê Độ, CGV và Galaxy với 86 suất chiếu cùng với việc ra mắt các đoàn làm phim tại rạp; Chương trình chiếu phim ngoài trời trong 3 đêm tại Công viên APEC; Chương trình Giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả; Hội thảo “Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng”; Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”; Workshop “Ươm mầm tài năng” với hai lớp học diễn xuất cơ bản và nâng cao; Chương trình tham quan danh thắng Đà Nẵng.

Đêm khai mạc và bế mạc Liên hoan phim do Công ty TNHH Universe Media Việt Nam phối hợp thực hiện. CEO Universe Media Việt Nam Trần Việt Bảo Hoàng đảm nhiệm vai trò chỉ đạo sản xuất và đạo diễn Trần Vi Mỹ sáng tạo và dàn dựng.

Từ phải sang: Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung, CEO Universe Media Việt Nam Trần Việt Bảo Hoàng và đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Từ phải sang: Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung, CEO Universe Media Việt Nam Trần Việt Bảo Hoàng và đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải được xây dựng trên tinh thần của một Liên hoan phim tầm cỡ châu lục để quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến thế giới và thu hút bạn bè thế giới đến Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng cho biết, đêm khai mạc DANAFF I với chủ đề “Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng", các tiết mục sẽ tập trung giới thiệu về văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh Châu Á.

Đêm bế mạc và trao giải sẽ đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập" và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhộn nhịp thông qua cầu nối là thành phố Đà Nẵng, bằng lăng kính điện ảnh để giới thiệu sự phát triển của Việt Nam với nhiều điểm đến cho bạn bè quốc tế biết đến. DANAFF I sẽ là nơi hội ngộ giữa điện ảnh và các giá trị nghệ thuật.

Ngoài ra, đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng bật mí, các tiết mục trong đêm khai mạc Liên hoan phim sẽ là các ca khúc nhạc phim, và chương trình sẽ sử dụng ban nhạc live chứ không dùng âm thanh thu sẵn. Điều này là thử thách đối với những người làm chương trình nhưng cũng sẽ đem lại những trải nghiệm khác biệt cho khán giả và các đại biểu tham dự.

Thương hiệu mới của điện ảnh Việt

Đạo diễn Lê Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ, Hiệp hội mong muốn xây dựng Liên hoan phim trở thành một tài sản trí tuệ, một thương hiệu của Hiệp hội, và nâng tầm trở thành một thương hiệu của điện ảnh Việt Nam.

Ban tổ chức Liên hoan phim cùng các nghệ sĩ, nhà tài trợ.

Ban tổ chức Liên hoan phim cùng các nghệ sĩ, nhà tài trợ.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng chia sẻ mong muốn đưa Liên hoan phim trở thành một thương hiệu của Đà Nẵng.

Bà bày tỏ: “Thông qua Liên hoan phim, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo dựng thêm một thương hiệu, sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và phát triển điện ảnh Đà Nẵng, khẳng định điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”.

Bà Ngô Thị Kim Yến cũng cho biết, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho sự kiện điện ảnh lớn, với 3 rạp chiếu phim gồm rạp Lê Độ, cụm rạp CGV, cụm rạp Galaxy, cùng hệ thống khách sạn 4 sao, 5 sao đáp ứng nhu cầu của Liên hoan phim.

Một Liên hoan phim quốc tế mới song hành cùng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, công chúng đang kỳ vọng DANAFF sẽ trở thành một thương hiệu mới của điện ảnh Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Ảnh có sử dụng AI)

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.