Liên đoàn Xiếc Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp cận công chúng

Năm 2026, năm đánh dấu 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quy mô biểu diễn, triển khai nhiều dự án mới, đặt mục tiêu "sáng đèn" liên tục với 280-300 buổi diễn. Đó là nội dung vừa được Liên đoàn đưa ra tại hội nghị khách hàng diễn ra ngày 16/3 tại Hà Nội.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026. (Ảnh: THANH HÀ)
Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026. (Ảnh: THANH HÀ)

Hội nghị khách hàng là hoạt động hằng năm được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức dịp đầu năm nhằm tạo sự kết nối với các đối tác là doanh nghiệp, lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông… để giới thiệu, quảng bá các chương trình, vở diễn nằm trong kế hoạch biểu diễn của năm, từ đó giúp các đối tác có thể chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp giới thiệu đến các nhóm khách hàng.

Chia sẻ tại hội nghị về các hoạt động nổi bật của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong năm 2025, Giám đốc Liên đoàn-Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết: Trong năm qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức 267 buổi biểu diễn, phục vụ hơn 113.000 lượt khán giả, dàn dựng và tổ chức 24 chương trình, vở diễn, đạt tổng doanh thu tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.

thang-7015.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu.

Đặc biệt, năm 2025 có thể coi là "mùa vàng" bội thu giải thưởng quốc tế của Liên đoàn, với hàng loạt giải thưởng, huy chương tại các "đấu trường" xiếc chuyên nghiệp của thế giới, tiêu biểu như: Huy chương Vàng Liên hoan Xiếc Quốc tế Kazakhstan; Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế “Không biên giới" tại Liên bang Nga; giải Đồng Liên hoan “Công chúa xiếc” tại Saratov-Liên bang Nga; Giải Đặc biệt Liên hoan Xiếc Quốc tế IDOL tại Moscow-Liên bang Nga.

Thêm một tin vui là vừa qua, tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng 2026 (Tây Ban Nha), cả 3 tiết mục của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gồm: Duo Love, Đu nón và Đế kiếm trên đu đều xuất sắc giành giải thưởng, với 1 giải Voi Bạc, 1 giải Voi Đồng và 1 giải Đặc biệt. Ngay sau đó, Đu nón được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027, một trong những cuộc thi xiếc danh giá nhất thế giới.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, trong năm 2026, Liên đoàn dự tính sẽ tổ chức khoảng 280-300 buổi biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, với trọng tâm là các chương trình phục vụ khán giả đại chúng, gia đình và thiếu nhi; các chương trình nghệ thuật chuyên đề, gala, biểu diễn chính trị và các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

du-non-1271.jpg
Tiết mục Đu nón được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027.

Có thể kể đến những chương trình tiêu biểu như: “Khát vọng trẻ” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; “Người là niềm tin” nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Vó ngựa biên cương” nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ; “Hào khí Việt” nhân dịp Quốc khánh 2/9; “Tia nắng bình yên”; “Hà Nội-nơi trở về” kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; “Mẹ 2” mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; “Những ước mơ xanh” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chương trình “Vui Noel và chào đón năm mới”, “Gala Xiếc & Ảo thuật ba miền”, “Gala Xiếc thế giới”... Bên cạnh đó là vở diễn phục vụ thiếu nhi mang tên "Sơn thần và Thủy quái" lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Sơn Tinh-Thủy Tinh.

Trong năm 2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Giải trí IONAH, Liên đoàn cũng dự tính tổ chức khoảng 30-50 buổi biểu diễn, tập trung giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật có tính giải trí, trải nghiệm để phục vụ đa dạng đối tượng khán giả, nhất là khách du lịch trong nước và quốc tế, tiêu biểu như vở diễn “Trần Nhân Tông”, “Lời của Tre”, các show giải trí kết hợp xiếc với ca, múa, nhạc, ánh sáng, công nghệ sân khấu, từng bước xây dựng thương hiệu IONAH trở thành điểm đến nghệ thuật-giải trí đặc trưng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

khen-7713.jpg
Khen thưởng các nghệ sĩ đoạt giải tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng 2026 (Tây Ban Nha).

Đáng chú ý, để triển khai Nghị quyết số 80 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện nhiều dự án mới, nhằm đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với nhiều đối tượng công chúng. Nổi bật là dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ tự kỷ "Cùng nâng bước chân em", mang đến cơ hội để các em trực tiếp trải nghiệm, bước lên sân khấu và khám phá khả năng của bản thân.

Bên cạnh đó là dự án đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ VHTTDL) để xây dựng hệ thống phát hành vé điện tử, phân bổ chỗ ngồi và kiểm soát vé trên nền tảng số, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận thông tin. Liên đoàn cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các nền tảng số thông qua những video ngắn, nội dung sáng tạo nhằm tiếp cận khán giả trẻ, góp phần lan tỏa giá trị và bản sắc của nghệ thuật xiếc đến đông đảo công chúng.

Theo ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, việc đưa chuyển đổi số vào lĩnh vực nghệ thuật xiếc là một hướng đi chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, từng bước đưa xiếc tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước.

xuan-bac-6265.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động trọng điểm năm 2026 vừa mang ý nghĩa chính trị-xã hội, vừa có tính giải trí, hấp dẫn.

Cục trưởng bày tỏ tin tưởng, trong bối cảnh lĩnh vực văn hóa đang ngày càng được quan tâm, các nghệ sĩ, cán bộ và người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để gặt hái thêm nhiều thành tựu mới.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng quan tâm, đầu tư cho văn hóa, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, đóng góp cho sự phát triển chung của nghệ thuật biểu diễn và văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.