Liên đoàn Xiếc Việt Nam có thêm “sân khấu vuông”

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập (16/1/1956-16/1/2025), với sự tham dự của đông đảo các thế hệ cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ của Liên đoàn. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự ra mắt Trung tâm nghệ thuật biểu diễn tọa lạc ngay cạnh Rạp xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).
Một tiết mục biểu diễn trên sân khấu vuông.
Một tiết mục biểu diễn trên sân khấu vuông.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẳng định: Trải qua 69 năm kế thừa, phát triển và hội nhập để trở thành "cánh chim đầu đàn" của ngành xiếc Việt Nam, Liên đoàn đã phải đối mặt với nhiều chông gai, thử thách, trước sự chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, tự chủ trong hoạt động sự nghiệp, biến động giá cả, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh… Nhưng với ý chí kiên cường, tập thể nghệ sĩ, viên chức và người lao động của Liên đoàn đã đoàn kết vượt lên mọi khó khăn để khẳng định vị thế trong lòng công chúng yêu nghệ thuật xiếc.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Tống Toàn Thắng phát biểu. (Ảnh: THANH HÀ)

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Tống Toàn Thắng phát biểu. (Ảnh: THANH HÀ)

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, giờ đây, không chỉ khán giả trong nước mà cả quốc tế đều nồng nhiệt chào đón xiếc Việt Nam, coi đó như “đóa hoa” của tình hữu nghị, cũng là sự chắt lọc tinh hoa trên hành trình vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật xiếc.

Nhờ những nỗ lực vượt bậc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Nhiều năm liền, Liên đoàn là đơn vị lá cờ đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 8 nghệ sĩ của Liên đoàn đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 35 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm 2024, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đưa ra nhiều ý tưởng đột phá với hơn 20 chương trình được dàn dựng, biểu diễn, mang đến doanh thu vượt mức năm 2023. Đáng chú ý, Liên đoàn đã giành được 9 giải thưởng cao ở các Liên hoan trong nước, quốc tế. Lần đầu tiên, Liên đoàn kết hợp với đoàn nghệ sĩ ảo thuật Nhật Bản tổ chức thành công Chương trình xiếc-ảo thuật “Ninja Magic show”, chương trình ủng hộ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm giải phóng Thủ đô...

Các đại biểu tham quan không gian phòng truyền thống của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: THANH HÀ)

Các đại biểu tham quan không gian phòng truyền thống của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: THANH HÀ)

Trong năm, Liên đoàn Xiếc cũng đã cử 10 đoàn tham gia các Liên hoan Xiếc quốc tế, biểu diễn tại 6 quốc gia: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, Camphuchia, Lào… Qua đó, lập nhiều thành tích xuất sắc và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác cũng như biểu diễn nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng khẳng định, lịch sử truyền thống của Liên đoàn đã tạo nên nguồn động lực không chỉ trong thi đua sáng tạo nghệ thuật xiếc mà còn góp phần quan trọng vào bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc thù, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Nối tiếp truyền thống ấy, tập thể diễn viên, nghệ sĩ, người lao động tại Liên đoàn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để có những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trung tâm nghệ thuật biểu diễn có sức chứa 300 khách. (Ảnh: THANH HÀ)

Trung tâm nghệ thuật biểu diễn có sức chứa 300 khách. (Ảnh: THANH HÀ)

Tại buổi lễ, bên cạnh tri ân cống hiến của thế hệ đi trước đối với sự phát triển của ngành xiếc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị đối tác chiến lược, các doanh nghiệp đã góp phần làm nên thành quả của Liên đoàn với khoảng 350 buổi diễn trong năm qua.

Đặc biệt, tại sự kiện, với chương trình nghệ thuật “Vũ đài muôn màu sắc” kết hợp nhiều kỹ thuật xiếc như đu dây, tung hứng, đế trụ, nhào lộn…, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã chính thức ra mắt Trung tâm nghệ thuật biểu diễn có sức chứa 300 khách.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn cho biết, đây là sân khấu duy nhất ở Thủ đô được thiết kế để đáp ứng yêu cầu biểu diễn xiếc và các loại hình nghệ thuật khác như: giao hưởng, opera, ba lê, tuồng, chèo, cải lương... Không gian này sẽ làm tăng tính giải trí và hấp dẫn khi phối hợp lồng ghép các loại hình nghệ thuật mà nơi khác không có điều kiện về không gian và kỹ thuật.

Sân khấu vuông được thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu biểu diễn xiếc và các loại hình nghệ thuật khác.

Sân khấu vuông được thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu biểu diễn xiếc và các loại hình nghệ thuật khác.

Nếu sân khấu tròn của Rạp Xiếc Trung ương với sức chứa khoảng 1300 chỗ ngồi được định hướng phục vụ khán giả đại chúng, thì sân khấu vuông của Trung tâm nghệ thuật biểu diễn với diện tích 140m2 sẽ hướng tới phục vụ đoàn khách có số lượng nhỏ hơn, có yêu cầu chuyên biệt hơn, đưa nơi đây trở thành điểm đến nghệ thuật của khách du lịch trong và ngoài nước.

Liên đoàn sẽ liên kết với một số doanh nghiệp để tạo nên một hệ sinh thái các dịch vụ phục vụ du khách. Không chỉ được thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, du khách sẽ còn được tìm hiểu về hành trình phát triển xiếc Việt Nam khi tham quan không gian phòng truyền thống, được hòa mình vào không gian văn hóa vùng, miền liên quan tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực truyền thống hoặc mua những món đồ lưu niệm, nông sản độc đáo…

Ban Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang lên kế hoạch để Trung tâm nghệ thuật biểu diễn “sáng đèn” thường xuyên với nhiều dự định như: khởi động lại show diễn Ionah; thực hiện show diễn Ngày cuối tuần ở Ý với sự tham gia của nhạc giao hưởng, thính phòng và xiếc… Có thêm sân khấu biểu diễn mới chính là cơ hội để Liên đoàn có thêm những sáng tạo nghệ thuật bứt phá, đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.