Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang:

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 chất chứa cảm xúc và tình yêu của ê-kíp

Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 vừa khép lại với sự xúc động của người đứng sau sân khấu, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Anh chia sẻ: “Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 chất chứa cảm xúc và tình yêu của tôi cũng như ê-kíp thực hiện đối với Đà Lạt. Tôi hạnh phúc khi đem đến được cho khán giả, người dân, du khách một một bức tranh về Đà Lạt với sự tổng hòa giữa con người và hoa”.
Một màn trình diễn trong lễ khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)
Một màn trình diễn trong lễ khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 với chủ đề “Bản giao hưởng sắc màu” đem đến những không gian nghệ thuật đầy cảm xúc về Đà Lạt - thành phố mộng mơ, thành phố của tình yêu… Hơn 15.000 người dân trong tỉnh và du khách xem trực tiếp lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ, đã hân hoan, đắm chìm với không gian rực rỡ sắc màu, sự lãng mạn, huyền ảo vốn có và cả sôi động, tươi trẻ từ thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - 2024 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Phạm Hoàng Giang làm Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm, Đạo diễn sân khấu Nguyễn Phương Lâm.

Lễ khai mạc với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu” được chia thành 3 phần: “Bản giao hưởng đất trời”; “Trải nghiệm bất tận”; và “Bản hòa ca rực rỡ”.

Sân khấu kết hợp với trình diễn drone.

Sân khấu kết hợp với trình diễn drone.

Lần đầu tiên drone light được trình diễn tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024, kết hợp visual 3D và nhiều công nghệ hiện đại mang đến 1 bức tranh nhiều sắc màu về xứ sở ngàn hoa…. Đặc biệt, sân khấu Lễ khai mạc như một phim trường, kết hợp dàn dựng ở dưới nước, trên sân khấu và trên không, tái hiện câu chuyện của Đà Lạt như một bản hòa ca rực rỡ sắc màu, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân và du khách.

Chương trình Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 mở đầu với “Bản giao hưởng đất trời”, đưa khán giả đến với “vùng đất lành Lang Biang”, ngắm bình minh trên cao nguyên, ngắm hoa dã quỳ, đồng thời ngắm bức tranh toàn cảnh cao nguyên Đà Lạt.

Đặc biệt, khán giả không khỏi trầm trồ khi được ngắm nhìn dã quỳ - loài hoa được cho là biểu trưng của Đà Lạt, được thể hiện bằng drone và trên sân khấu, kết hợp âm nhạc đậm chất cao nguyên, những lời ca của “Bình minh trên cao nguyên”, “Ký ức dã quỳ” (nhạc sĩ Trần Long Ẩn), “Bức tranh Đà Lạt” (nhạc sĩ Dương Cầm)… qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Trung Dũng... thay lời chào, lời mời đón khán giả và du khách đến với xứ sở ngàn hoa.

Lễ khai mạc thể hiện sự trẻ trung,sôi động.

Lễ khai mạc thể hiện sự trẻ trung,sôi động.

Vẫn còn chưa hết xúc động, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: “Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X- 2024 chất chứa rất nhiều cảm xúc và tình yêu của tôi cũng như ê-kíp thực hiện đối với xứ sở mộng mơ Đà Lạt. Tôi hạnh phúc khi mình đã đem đến được cho khán giả, người dân, du khách một bản giao hưởng, một bức tranh về Đà Lạt là sự tổng hoà của Con người và Hoa. Đồng thời, chương trình cũng đã thể hiện được tinh thần "Lâm Đồng vươn mình cùng đất nước", tràn đầy hứng khởi với tương lai rực rỡ phía trước”.

Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Giám đốc sáng tạo Phạm Xuân Hải và nhạc sĩ Dương Cầm.

Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Giám đốc sáng tạo Phạm Xuân Hải và nhạc sĩ Dương Cầm.

Chia sẻ về quá trình xây dựng chương trình, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: “Đối với ekip thực hiện, lễ khai mạc đã thành công vượt mong đợi khi chúng tôi chỉ có chưa đến 20 ngày để thực hiện với hàng trăm tấn thiết bị, hơn 1.000 nhân sự tại Hà Nội và Hồ Chí Minh di chuyển vào Đà Lạt. Để có sân khấu rực rỡ sắc hoa, mộng mơ như khán giả đã thấy, chúng tôi đã huy động tổng cộng hơn 10.000 bông hoa trang trí tại sân khấu”.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cũng chia sẻ, năm nay, hoa dã quỳ là hình ảnh biểu tượng cho Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, Ê-kíp hạnh phúc khi đã chuyển tải thông điệp đó trọn vẹn trên sân khấu để khán giả yêu hơn, trân trọng hơn con người và mảnh đất Đà Lạt.

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, anh sử dụng hoa dã quỳ là hình ảnh biểu trưng và xuyên suốt cho Lễ khai mạc bởi loài hoa này không chỉ góp phần làm nên vẻ đẹp của Đà Lạt, mà còn nói được lên vẻ đẹp cốt cách con người Đà Lạt, chịu được mọi gian khó để vươn lên rực rỡ, tươi đẹp và hiền hoà. “Hoa là người, người là hoa chính là thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh, gửi gắm ở Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 này”- Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Với những cảm xúc say đắm trong chính trái tim mình đã được “lên men” suốt 10 năm qua, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã thực sự thành công khi vẽ nên bức tranh muôn màu sắc, muôn trạng thái, đầy cảm xúc, huyền ảo và kỳ diệu… của Đà Lạt ở Lễ khai mạc Festival Hoa 2024.

10 năm trước, anh có duyên về với Đà Lạt làm trợ lý Tổng đạo diễn cho Festival Hoa năm đó, và cũng yêu Đà Lạt từ ngày ấy. 10 năm sau trở thành Tổng đạo diễn Festival Hoa lần thứ X, Phạm Hoàng Giang đã đem hết những cảm xúc yêu mến, say mê thành phố ngàn hoa ấy vào trong chương trình.

Với lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024, anh không chỉ tô đậm thêm về vẻ đẹp kỳ ảo, rực rỡ của Đà Lạt mà còn cho thấy một Đà Lạt hôm nay đầy sự tươi mới, hấp dẫn của một thành phố du lịch chất lượng cao, một thành phố thông minh sáng tạo, thành phố ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, một thành phố nổi tiếng với những thương hiệu được tạo nên từ bầu sữa quê hương “Đà Lạt - đất lành”…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.

Vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2025. (Ảnh: VNABC)

Khởi động chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2026

Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương vừa chính thức khởi động chương trình xét chọn "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2026.