Lao động Việt Nam có thể sang Đức làm trợ lý điều dưỡng

Hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Đức sẽ tạo cơ hội cho ứng viên có chuyên môn nâng cao tay nghề trong ngành điều dưỡng và tạo điều kiện làm việc lâu dài ở Đức. Được triển khai phi lợi nhuận, lao động tham gia chương trình khi sang làm việc tại CHLB Đức được bố trí việc làm đúng ngành nghề, có thu nhập ổn định.
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth cùng chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa hai đơn vị. (Ảnh Moha)
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth cùng chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa hai đơn vị. (Ảnh Moha)

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã ký kết hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức với Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi.

Lễ ký kết hợp đồng này sẽ tạo cơ hội cho ứng viên Việt Nam có chuyên môn có thể nâng cao tay nghề trong ngành điều dưỡng, được tạo điều kiện sang CHLB Đức làm việc lâu dài. Đồng thời, hợp đồng cung ứng cũng sẽ giúp quốc gia này có thể đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong ngành điều dưỡng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia Việt Nam và CHLB Đức, nhất là trong lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức với Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi tạo cơ hội cho ứng viên Việt Nam có chuyên môn có thể nâng cao tay nghề trong ngành điều dưỡng, được tạo điều kiện sang Đức làm việc lâu dài.

Kể từ năm 2015, Trung tâm Lao động ngoài nước đã hợp tác với Vivantes để tuyển chọn phái cử được 916 điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. Kết quả này góp phần tích cực vào kết quả hợp tác trong lĩnh vực di cư lao động, tạo dấu ấn quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh, lễ ký kết hợp đồng cung ứng là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mối quan hệ bền chặt trong bối cảnh hai đất nước đang tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan giao Trung tâm Lao động ngoài nước hợp tác với Công ty Vivantes xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển chọn lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại CHLB Đức theo đúng tinh thần công bằng, minh bạch và bảo đảm quy định pháp luật của hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth quan tâm, thúc đẩy sớm tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam-CHLB Đức năm 2025. Việt Nam đã chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức Diễn đàn tốt đẹp theo sự thống nhất của cả hai bên trong năm 2024.

Cùng trao đổi tại chương trình, Đại sứ Helga Margarete Barth chia sẻ, lễ ký kết hợp đồng cung ứng có ý nghĩa quan trọng trong tiếp nhận lao động lành nghề đến làm việc tại CHLB Đức. Đặc biệt, hợp đồng cung ứng sẽ là dấu ấn được ký kết trong thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức.

Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết, CHLB Đức đang phải đối mặt với vấn đề lớn khi tất cả các ngành nghề, lĩnh vực bị thiếu lao động nghiêm trọng. Riêng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, CHLB Đức phải chịu áp lực lớn và nhu cầu tăng cao do tốc độ già hóa dân số nhanh.

Nữ đại sứ bày tỏ niềm vui mừng đối với hiệu quả mang lại sự thành công từ các dự án hợp tác giữa Việt Nam-CHLB Đức. Hơn hết, sự hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Vivantes đã giúp trên 900 người trẻ tuổi Việt Nam có thể tới CHLB Đức để học tập, nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo đảm các tiêu chuẩn đạo đức và tất cả cùng có lợi.

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam cũng chia sẻ thêm ba kinh nghiệm để người lao động Việt Nam có thể thành công tham gia vào thị trường lao động của CHLB Đức. Đó là: Chuẩn bị tốt ngôn ngữ và nắm bắt kiến thức về văn hóa, môi trường, phong tục tập quán nhanh; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp tiếp nhận tại CHLB Đức để gặp gỡ và nhận phản ánh thực tế công việc; mở rộng mạng lưới hỗ trợ cho bản thân sau khi tới CHLB Đức.

Trong khuôn khổ chương trình, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Đặng Huy Hồng đã cùng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi René Herrmann ký kết hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại CHLB Đức.

Chương trình sau khi ký kết sẽ được triển khai theo hình thức phi lợi nhuận. Qua đó, giúp người lao động tham gia chương trình khi sang làm việc tại CHLB Đức được bố trí việc làm đúng ngành nghề, có thu nhập ổn định, được bảo đảm quyền lợi xã hội như công dân Đức. Đáng chú ý, người lao động Việt Nam sẽ không cần tham gia khóa đào tạo nghề, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trước đây, Trung tâm Lao động ngoài nước đã có nhiều năm triển khai chương trình đưa điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức.

Theo đó, ứng viên xuất cảnh sang Đức tham dự khóa đào tạo nghề trong thời gian 3 năm để trở thành điều dưỡng viên. Trong thời gian học nghề từ 3 năm tại đây, hằng tháng ứng viên sẽ được nhận học bổng học nghề theo quy định pháp luật hiện hành của Đức (từ 1.100-1.300 euro/tháng).

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề và được cấp chứng chỉ quốc gia Đức, ứng viên sẽ được Công ty TNHH Vivantes và các đối tác ký hợp đồng làm việc lâu dài tại CHLB Đức; được hưởng mức lương theo quy định của pháp luật nước này khoảng 3.000 euro/tháng.

Có thể bạn quan tâm

Nếu được chấp nhận, dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Lê Văn Tám có thể tạo thêm hàng nghìn chỗ đỗ xe kết hợp tạo không gian công cộng xanh và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Kích hoạt không gian ngầm, mở hướng phát triển đô thị

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Gia Túc tuyên dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Gần 367 tỷ đồng đăng ký ủng hộ nhân phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp giai đoạn 2024-2026 vào tối 17/10, tại Hà Nội.

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam; Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế… là những tin tức nổi bật trong ngày 17/10.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

Tổng giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo-Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố. (Ảnh: PVFCCo-Phú Mỹ )

PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tổ chức ngày 16/10/2026, 2 sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo-Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.