Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đối thoại với các văn nghệ sĩ

Chiều 14/9, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã gặp mặt, đối thoại với đông đảo các văn nghệ sĩ thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố và 9 đại diện tổ chức hội chuyên ngành về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động và vấn đề trụ sở của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng.
Quang cảnh đối thoại giữa các văn nghệ sĩ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng với lãnh đạo và các sở, ban, ngành chức năng thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh đối thoại giữa các văn nghệ sĩ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng với lãnh đạo và các sở, ban, ngành chức năng thành phố Hải Phòng.

Trên tinh thần công khai, thẳng thắn, cởi mở, các văn nghệ sĩ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Hội, về các giải thưởng của thành phố trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và nhất là việc di chuyển trụ sở của Hội khỏi số 19 Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng) - vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều, khiến nhiều văn nghệ sĩ tâm tư, có ý kiến…

Sau khi nghe ý kiến của các văn nghệ sĩ và ý kiến của các sở ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà đều khẳng định: lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng luôn coi trọng vai trò, cũng như những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp phát triển của thành phố Cảng trong hiện tại, cũng như tương lai.

Đồng thời, thành phố cũng đã vận dụng tối đa các quy định của pháp luật, cũng như chức trách, thẩm quyền nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 17 tổ chức hội đặc thù nói chung, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng nói riêng trong hoạt động của mình.

Đặc biệt, đối với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, tuy Hội đang vi phạm trong sử dụng nhà thuê của nhà nước như: nợ hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuê trụ sở từ năm 2007 đến nay; dùng hơn 300m2, chiếm 1 nửa tổng diện tích nhà thuê của nhà nước để cho 6 hộ kinh doanh thuê lại, nhưng thành phố vẫn quyết định trích ngân sách thành phố để hỗ trợ Hội thanh toán toàn bộ số tiền thuê nhà mà Hội còn nợ nói trên.

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố hằng năm vẫn dành hơn 2 tỷ đồng/năm để hỗ trợ hoạt động của Hội và đặt hàng nhiều chương trình đối với các văn nghệ sĩ…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng chỉ ra trách nhiệm của các lãnh đạo Đảng đoàn và lãnh đạo tổ chức Hội trong quản lý, sử dụng trụ sở, cũng như trong đề xuất về tổ chức, hoạt động của Hội và các hội chuyên ngành với thành phố.

Trong đó, có việc chuyển tải thông tin về chủ trương, đường lối, chỉ đạo của thành phố đến các văn nghệ sĩ chưa được thực hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn, cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ đến với lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng chưa nhanh chóng, thấu đáo, gây nên những bức xúc không đáng có.

Trước những ý kiến của các văn nghệ sĩ, lãnh đạo thành phố tạm thời chưa di chuyển trụ sở của Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng khỏi nhà số 19 Trần Hưng Đạo. Đồng thời, giao cho các cơ quan chuyên môn của thành phố rà soát, bố trí địa điểm mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và theo quy định của pháp luật. Khi đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp theo lộ trình quản lý, sắp xếp lại 311 địa điểm tài sản công trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của thành phố trong tham mưu, đề xuất với thành phố về công tác tổ chức, hoạt động, cũng như các vấn đề khác có liên quan, nhằm củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.