Lan tỏa những câu chuyện thời hoa lửa

Sáng 26/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Điểm nhấn của Hội nghị là chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với những người trẻ đang trực tiếp tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức.
Điểm nhấn của Hội nghị là chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với những người trẻ đang trực tiếp tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" được Trung ương Đoàn phát động từ ngày 27/7/2025, hướng tới lưu giữ, phát huy những ký ức của các nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh nhiều nhân chứng đã cao tuổi, nhiều tư liệu quý có nguy cơ mai một, Đề án được triển khai nhằm số hóa, bảo tồn và lan tỏa những câu chuyện lịch sử bằng các hình thức phù hợp với thế hệ trẻ.

1785031492578-52628611705023783-2294578462694465354-4b5012b59de4a0dcdda36427159477ae.jpg
Các bạn trẻ xúc động khi được nghe những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử.

Sau một năm triển khai, Đề án đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống website đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện từ hơn 112.000 nhân chứng lịch sử. Nhiều tư liệu quý như hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật lần đầu được sưu tầm, ghi chép, ghi hình và số hóa, góp phần hình thành kho dữ liệu lịch sử số quy mô lớn.

Nội dung các câu chuyện phản ánh đa dạng những giai đoạn và sự kiện lịch sử của dân tộc: Ký ức của người hoạt động cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn từng tham gia kháng chiến, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

1785035039955-52628611705023783-2294578462694465354-74585e4771a5b720ca8f391d3ec69238.jpg
Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án.

Các câu chuyện được chuyển hóa thành nhiều sản phẩm truyền thông như bài viết, video, podcast, infographic, triển lãm, sách, bản tin gắn mã QR...

Nhiều địa phương xây dựng "Trạm ký ức", không gian truyền thống tại trường học, thư viện, bảo tàng, di tích, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi. Cổng thông tin "cauchuyenlichsu.vn" cũng từng bước hình thành nguồn tư liệu phục vụ công tác giáo dục, nghiên cứu và tuyên truyền.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu của Đề án là cuốn sách “Những câu chuyện thời hoa lửa-Ký ức sống mãi” do Báo Thanh niên tổ chức thực hiện. Cuốn sách tuyển chọn 84 bài viết, có dung lượng 336 trang, gồm ba phần: “Những người con sắt son với Đảng”, “Những người mẹ bất diệt” và “Người trẻ đền ơn đáp nghĩa”.

1785031492534-52628611705023783-2294578462694465354-d8f6a69e2624a2c8a7d8d94fd3e3db25.jpg
Hội nghị nhận được nhiều tham luận của các đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi phóng sự tổng kết một năm triển khai Đề án và nhận được nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm về phát huy giá trị các địa chỉ đỏ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ sinh thái ký ức số, chuẩn hóa dữ liệu và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với những người trẻ đang trực tiếp tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức bằng báo chí, công nghệ và các nền tảng số.

1785035039984-52628611705023783-2294578462694465354-098821b927edf0dca1bacdc6b43c3308.jpg
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tổng kết hội nghị.

Giai đoạn tới, Đề án chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực, chiều sâu và giá trị khai thác lâu dài của dữ liệu. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát, ưu tiên tiếp cận những nhân chứng tuổi cao, sức khỏe yếu; chuẩn hóa dữ liệu, phát triển các sản phẩm truyền thông số và gắn việc triển khai Đề án với "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vào năm 2027. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước và bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án, gồm: Tỉnh đoàn Hưng Yên, Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Ninh Bình, Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Báo Thanh niên.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội. (Ảnh: H.M)

Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội tại Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.