Lan tỏa nét văn hóa phong trào Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Từ lời kêu gọi năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, một truyền thống của dân tộc Việt Nam khởi đầu cho công tác trồng cây gây rừng hằng năm của các ngành, các cấp và các địa phương, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh THU NGHĨA)
Các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh THU NGHĨA)

Tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình), thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, góp phần xây dựng Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững, bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp. Hiện nay, toàn huyện có chín xã có diện tích rừng, tỷ lệ bao phủ rừng toàn huyện đạt hơn 16,5%. Hai năm 2021 và 2022, toàn huyện đã trồng khoảng 381.000 cây phân tán các loại. Với phương châm trồng cây phải phù hợp từng địa điểm, điều kiện của từng nơi, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của việc trồng rừng gắn với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Bác Nguyễn Quang Hiển, cựu chiến binh, ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn chia sẻ: "Xuân Quý Mão 2023, người dân địa phương hân hoan hơn với nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Gia đình tôi cũng góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm bằng việc trồng thêm một số cây hoa trước cổng nhà". Theo bác Hiển, ngay buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhân dân xã Gia Sinh đã nô nức hưởng ứng Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ.

Không chỉ được triển khai tại các địa phương, nét đẹp trồng cây đầu xuân cũng được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, quận Hà Đông tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, năm 2023, quận Hà Đông phấn đấu trồng mới 1.204 cây xanh các loại, góp phần cùng cả nước trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, quận đặt mục tiêu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị của thành phố. Để thể hiện sự thống nhất cao trong ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, quận Hà Đông đã giao các cấp, ngành, phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở đơn vị mình. Tổ chức trồng cây theo kế hoạch, phù hợp tình hình thực tế. Tiến hành chăm sóc các cây đã được trồng, bảo đảm "trồng cây nào tốt cây ấy". Vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những nước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do biến đổi khí hậu cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thời tiết, việc trồng cây gây rừng gắn với đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, cấp bách. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc tổ chức Tết trồng cây tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị đang dần có chiều hướng mang tính hình thức, hiệu quả không cao. Ở một số nơi, việc phát động Tết trồng cây được tổ chức rầm rộ, phô trương song công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh lại không được coi trọng. Cũng có nơi do quy hoạch tổng thể trồng cây xanh chưa tốt nên trồng cây được một thời gian lại phải chặt bỏ để lấy đất thực hiện dự án khác. Mặt khác, việc trồng cây chưa gắn với việc chăm sóc, bảo vệ cây, nên ở một số nơi tỷ lệ cây trồng sống đạt thấp, nhất là việc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác mấy năm gần đây đều không đạt kế hoạch. Tình trạng phá rừng, cháy rừng còn diễn ra phức tạp ở một số địa phương… Những bất cập đó đã và đang gây ra những hạn chế không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả phong trào Tết trồng cây tại nhiều địa phương trên cả nước.

Để Tết trồng cây không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực cho đời sống môi trường, mà còn trở thành nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu xuân, các địa phương, các cấp, các ngành cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân có thể nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng. Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và từng cá nhân trong tham gia Tết trồng cây cũng như tích cực chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng bám sát đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc trồng cây cần gắn với triển khai thực hiện các kế hoạch trồng, bảo vệ rừng như: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch trồng rừng thay thế… Đồng thời, chú ý phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh cho các tổ chức, các lực lượng, các tổ dân cư và từng hộ gia đình; kịp thời biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác trồng cây gây rừng.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.