Lan tỏa lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước

Lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh rằng tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là sức mạnh tinh thần giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền, kiến tạo những thành tựu to lớn.

Đoàn làm phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả Thủ đô. (Ảnh: GIA LINH)
Đoàn làm phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả Thủ đô. (Ảnh: GIA LINH)

Trong hành trình đó, văn học-nghệ thuật luôn đồng hành cùng thời đại, vừa phản ánh, vừa bồi đắp, lan tỏa tình yêu nước, nhân lên sức mạnh dân tộc.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của càng trở nên quan trọng trong việc khơi dậy lòng tự hào, củng cố bản lĩnh văn hóa và nuôi dưỡng ý chí vươn lên của người Việt Nam.

Ngọn lửa lan tỏa tình yêu nước

Nhìn lại các hoạt động văn học-nghệ thuật thời gian qua, nhất là 9 tháng năm 2025, có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của ngọn lửa yêu nước không ngừng được khơi nguồn qua nhiều hình thức đa dạng. Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sau gần 1 tháng vẫn còn đọng lại dư âm sâu sắc trong lòng công chúng.

Khoảnh khắc 50.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cùng đứng lên, hát vang bài Quốc ca với khí thế hào hùng là một minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết cộng đồng, niềm tự hào dân tộc mà nghệ thuật góp phần mang lại.

Tương tự, hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Dưới cờ vinh quang”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, “Sao Độc lập: Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Việt Nam trong tôi”,... hay các MV: “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” (Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương), “Made in Vietnam” (DTAP sản xuất với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi),... đã thổi bùng tinh thần tự tôn dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, lôi cuốn, tràn đầy niềm lạc quan, hứng khởi.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội với những nghệ sĩ trẻ khẳng định lòng yêu nước là giá trị bền vững, cần tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ.

Trong lĩnh vực văn học, chương trình “Những câu thơ viết nên hình đất nước” giới thiệu tác phẩm tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ; gắn với những tên tuổi như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm, Chính Hữu, Lê Anh Xuân, Nguyễn Đức Mậu… nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Chương trình là lời tri ân tới các thế hệ đã đấu tranh giành hòa bình cho dân tộc và nhắn nhủ lớp trẻ bài học về lòng yêu nước, biết ơn cội nguồn, phát huy những giá trị ông cha gây dựng.

Trong lĩnh vực sân khấu, vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội và kịch nói Trái tim người dẫn đường về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tái hiện một cách chân thực, sống động lịch sử dân tộc. Trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm “Những người con của Tổ quốc” trưng bày 80 tác phẩm về những con người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, mang lại niềm biết ơn, xúc động và tự hào cho các thế hệ hôm nay.

Ở điện ảnh, các bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ khai thác đề tài chiến tranh cách mạng cũng tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Điểm chung của các tác phẩm này là những sáng tạo mới mẻ, đa dạng trong hình thức biểu đạt, không chỉ kể lại sự kiện lịch sử mà còn đưa người nghe/xem tham gia vào hành trình lịch sử; qua đó tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống.

Củng cố nền tảng tinh thần dân tộc

Đảng ta sớm xác định văn học-nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đều nhấn mạnh vai trò của văn học-nghệ thuật trong việc khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa Việt Nam đứng trước sự giao thoa mạnh mẽ với văn hóa thế giới. Đây vừa là cơ hội để khẳng định bản sắc, vừa là thách thức trước nguy cơ bị hòa tan. Chính vì vậy, văn học-nghệ thuật có sứ mệnh to lớn trong việc củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ: “Văn học-nghệ thuật là một cuộc hành hương về cội nguồn dân tộc, nó có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự cường và lòng tự tôn dân tộc. Nó là hành trang tinh thần để chúng ta hướng về phía trước, sánh vai cùng nhân loại”.

Khi lòng tự hào dân tộc được nuôi dưỡng qua văn học-nghệ thuật, nó không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn lan tỏa thành hành động cụ thể. Một thế hệ thanh niên được truyền cảm hứng từ những bộ phim, bài ca, tác phẩm văn học về lịch sử dân tộc sẽ tự tin hơn trong khởi nghiệp, sáng tạo, xây dựng đất nước. Một dân tộc gắn bó với nhau bằng tình yêu quê hương, đất nước sẽ có thêm sức mạnh đoàn kết vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Không phải ngẫu nhiên mà trong những thời khắc cam go nhất của dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến thời kỳ đổi mới hay giai đoạn cả nước cùng nhau chống dịch Covid-19, văn học-nghệ thuật luôn vang lên để cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin, khích lệ cộng đồng vượt qua thử thách.

Theo GS, TS Đinh Xuân Dũng, bồi đắp lòng yêu nước bằng sức mạnh của văn học-nghệ thuật là nhiệm vụ tất yếu của một nền văn học-nghệ thuật chân chính, song thời kỳ mới đòi hỏi việc thực hiện nhiệm vụ đó cao hơn, sâu hơn và đó là một thách thức khách quan, cần năng lực và tư duy sáng tạo mới. Bởi người tiếp nhận hiện nay có nhu cầu đòi hỏi văn học-nghệ thuật thể hiện, khám phá lòng yêu nước của con người Việt Nam ở chiều sâu mới với những phương thức phù hợp. Để tiếp tục phát huy vai trò của văn học-nghệ thuật trong việc bồi đắp lòng yêu nước, nhân lên niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư, hỗ trợ sáng tạo, tổ chức các cuộc thi, triển lãm lớn, khuyến khích đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc; xây dựng quỹ sáng tạo, vườn ươm tài năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong văn học-nghệ thuật.

Cần xác định rằng đầu tư xứng đáng cho văn học-nghệ thuật không chỉ là hỗ trợ sáng tác mà còn là đầu tư cho nền tảng tinh thần quốc gia. Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược quảng bá đa dạng, từ truyền thông đại chúng đến nền tảng số để tác phẩm đến với mọi tầng lớp, vươn ra thế giới, khẳng định vị thế Việt Nam. Đồng thời quan tâm xây dựng khán giả - công chúng thẩm mỹ. Việc đưa văn học-nghệ thuật gắn với giáo dục trong nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu giữa nghệ sĩ với học sinh, sinh viên sẽ giúp hình thành “thị hiếu yêu nước” tự nhiên, bền vững từ thế hệ trẻ.

Về phía đội ngũ văn nghệ sĩ, cần nhận thức rõ sứ mệnh của bản thân khi tham gia quá trình sáng tạo, không chỉ thỏa mãn nhu cầu sáng tạo cá nhân mà còn hướng tới việc truyền cảm hứng, nuôi dưỡng niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Khi Nhà nước, nghệ sĩ và công chúng cùng chung tay, văn học-nghệ thuật sẽ thật sự trở thành sức mạnh mềm, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.