Tăng cường liên kết, mở rộng điểm du lịch hấp dẫn

Tỉnh Thái Nguyên từng nổi tiếng với vai trò trung tâm của cây chè, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tiềm năng du lịch của Thái Nguyên được mở rộng, với nhiều giá trị văn hóa, danh thắng độc đáo.

Nét độc đáo về bản sắc văn hóa hài hòa với môi trường sinh thái tạo nên sức hút của Làng du lịch cộng đồng Thái Hải (Thái Nguyên).
Nét độc đáo về bản sắc văn hóa hài hòa với môi trường sinh thái tạo nên sức hút của Làng du lịch cộng đồng Thái Hải (Thái Nguyên).

Trong khi đó, Hà Nội vừa là thị trường du lịch lớn, vừa là điểm trung chuyển du lịch cho cả miền bắc. Hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Thái Nguyên có vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội của cả khu vực phía bắc.

Những năm qua, Hà Nội và Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, tạo nhiều sản phẩm hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du lịch cho người dân Thủ đô, cũng như tạo ra nhiều điểm đến trong các tour du lịch, nhất là tour dành cho khách quốc tế, khách hàng khu vực miền trung, miền nam. Những sản phẩm truyền thống được biết đến như: Du lịch vùng ATK, trải nghiệm vùng trồng chè, du lịch hồ Núi Cốc...

Thời gian gần đây, du lịch Thái Nguyên có thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, nổi bật là Làng du lịch cộng đồng Thái Hải, nơi tập trung những ngôi nhà sàn và nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày. Làng Thái Hải đã được Tổ chức Du lịch thế giới trao danh hiệu là Làng du lịch tốt nhất năm 2022. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tài nguyên du lịch Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng với Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu cho biết, Thái Nguyên hiện sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng với 713 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong số này có ba di tích quốc gia đặc biệt và nhiều di tích cấp quốc gia. Cùng với đó, hệ sinh thái rừng núi, hồ nước và hang động phong phú đang từng bước được khai thác để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện để Thái Nguyên phát triển các sản phẩm du lịch cuối tuần, du lịch ngắn ngày và mở rộng liên kết vùng với Hà Nội cũng như các tỉnh khác.

Hà Nội là một thị trường du lịch hàng đầu cả nước. Nhu cầu du lịch của người dân Thủ đô là rất lớn. Những sản phẩm du lịch của Thái Nguyên trong thời gian qua đã đáp ứng khá tốt nhu cầu này. Bên cạnh đó, các điểm đến hấp dẫn của Thái Nguyên được nhiều doanh nghiệp đưa vào hành trình khám phá dành cho du khách miền trung, miền nam và khách du lịch quốc tế. Do đó, tăng cường liên kết du lịch giữa Hà Nội-Thái Nguyên mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế-xã hội cả hai địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội tổ chức cuối tuần qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên 2026. Để tăng sức hấp dẫn cho du lịch Thái Nguyên, Giám đốc Vietsense Travel Nguyễn Văn Tài đề xuất, Thái Nguyên cần chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, tăng cường quảng bá và kết nối với các đơn vị lữ hành chuyên khai thác thị trường truyền thống để đưa khách đến Thái Nguyên; đồng thời cần quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc địa phương, tạo sức hút cho điểm đến thông qua các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật ban đêm và các hoạt động trải nghiệm đặc trưng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Avitour Travel cho rằng, Thái Nguyên nên thúc đẩy những chương trình khám phá văn hóa, trải nghiệm thực tế như tham quan khu công nghiệp luyện kim, khảo cổ học hay tìm hiểu văn hóa trà để tạo sự hấp dẫn đối với du khách.

Từ kinh nghiệm triển khai thành công đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô, Giám đốc Ban Quản lý tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” Tào Đức Hiệp cho rằng, Hà Nội và Thái Nguyên hoàn toàn có thể nghiên cứu phát triển tuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên, đưa du khách từ Hà Nội đến với “Thủ đô gió ngàn”, khám phá những nét đặc trưng như văn hóa trà hay lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Một số chuyên gia đề xuất khai thác sâu hơn những trải nghiệm văn hóa trà đối với khách du lịch từ những quốc gia ưa thích văn hóa trà như Anh, Ấn Độ...

Trao đổi về hợp tác du lịch Hà Nội-Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp tỉnh Thái Nguyên thúc đẩy kết nối doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các chương trình tour liên kết, tổ chức các đoàn khảo sát phát triển sản phẩm mới, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá chung nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của hai địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.