Lần đầu tổ chức Festival Vietnam tại Larmor-Plage (Pháp)

Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Pháp, từ ngày 30/6 đến 2/7, tại thành phố Larmor-Plage, vùng Morbihan, Cộng hòa Pháp, lần đầu tiên diễn ra sự kiện Festival Việt Nam để quảng bá văn hóa Việt Nam.
Các em nhỏ Pháp tham gia một workshop về văn hóa Việt Nam của dự án Toucher Arts. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các em nhỏ Pháp tham gia một workshop về văn hóa Việt Nam của dự án Toucher Arts. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Toucher Arts và tháng Việt Nam tại Larmor-Plage, do Tòa thị chính thành phố Larmor-Plage, kết hợp với 3 hiệp hội: ART SPACE, Vietnam Bretagne Sud và APPEL Lorient tổ chức.

Đến tham dự sự kiện Festival Việt Nam có ông Patrice Valton - thị trưởng thành phố Larmor-Plage; ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; bà Réjine Le Normand, Phó Thị trưởng phụ trách Văn hoá; bà Stéphanie Đỗ, nữ chính trị gia gốc Việt đầu tiên trúng cử vào Quốc hội Pháp…

Trong thời gian diễn ra Festival, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đến thành phố biển Larmor-Plage để tham dự sự kiện văn hóa Việt lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Festival không chỉ là cơ hội để giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam mà còn được xem là sự kiện quan trọng kết nối cộng đồng người Việt khắp thế giới. Đặc biệt, dự án có sự tham gia của 25 học sinh sinh viên gốc Việt đến từ Mỹ, Anh, Australia, Pháp và Việt Nam trong độ tuổi từ 12 đến 20 tuổi.

Tất cả những người Pháp đến tham dự Festival Việt Nam đều được tặng một chiếc Áo Dài Việt Nam làm kỷ niệm, đã được đóng gói trân trọng cùng thông điệp từ người tặng và được gửi từ khắp thế giới tới Pháp. Đây là kết quả của chiến dịch “2LIFE ÁO DÀI” (Second Life Áo Dài) với mong muốn hồi sinh những bộ áo dài đã qua sử dụng được quyên góp từ cộng đồng người Việt ở Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam… Đổi lại, khi nhận áo dài, họ chỉ cần quyên góp một khoản tùy tâm cho quỹ của dự án để giúp đỡ 4 trại trẻ mồ côi, tật nguyền tại 3 miền bắc, trung, nam của Việt Nam.

Tại Festival, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động như workshop trang trí mẹt tre, tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền; làm tranh Đông Hồ trên giấy dó; vẽ thư pháp, hỏi đáp về kiến thức văn hóa Việt và nhận các phần quà thú vị như phong bao lì xì có tiền Việt Nam, chuồn chuồn tre, trống bỏi…

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày gần bức tranh được lựa chọn từ hơn 400 tranh của trẻ em gốc Việt từ gần 20 nước và cả trẻ em quốc tế cùng bộ sưu tập ảnh “Mơ màng Hội An” của nghệ sĩ trẻ Thảo Nguyễn.

Đặc biệt, có hơn 10 gian hàng giới thiệu các món ăn đường phố Việt Nam tới khách tham quan như: Bánh mỳ, bún bò, bánh bao, xôi mặn, nem, bánh giò, bánh da lợn, chè 3 màu, trà sữa… đã thu hút đông đảo người quan tâm và tới thưởng thức.

Hào hứng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Hào hứng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, hơn 100 sinh viên quốc tế cùng người Việt tại Pháp và các bạn Pháp trong trang phục dân tộc và áo dài đã cùng nhau diễu hành để giới thiệu về đám cưới truyền thống và ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Người dân Pháp đã có cơ hội để hiểu thêm về tục lệ cưới hỏi, xin dâu, bê tráp, ra mắt quan viên hai họ. Bên cạnh đó, lễ diễu hành cũng tái hiện những hình ảnh đặc sắc của ngày Tết như ông Công ông Táo, trao phong bao lì xì… Lễ diễu hành cũng được tổ chức quy mô và hoành tráng với 10 con lân lớn được huy động.

* Tối 1/7, hơn 50 nghệ sĩ không chuyên đã tham gia buổi hòa nhạc mang tên “Toucher Arts - Les Traditions et Légendes du Vietnam” (Chạm vào truyền thống và huyền thoại), với các tác phẩm mang âm hưởng dân gian cả truyền thống và đương đại... Đặc biệt, buổi hòa nhạc còn có sự tham gia của các bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở Pháp cũng như các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước trong các tiết mục đặc sắc như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát, múa truyền thống… Nhà thiết kế người Bỉ gốc Việt Ella Phan cũng gửi tặng chương trình bộ sưu tập Áo Dài để giới thiệu tại Festival.

Ngài thị trưởng thành phố Larmor-Plage, ông Patrice Valton, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi có thể mang đến cho người dân Larmor-Plage cơ hội khám phá một nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc như Việt Nam, nhất là trong khuôn khổ sự kiện 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp”.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng cho biết: “Hôm nay tôi rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi và được đón nhận nồng nhiệt bởi người dân Pháp. 3 hiệp hội ART SPACE, Vietnam Bretagne Sud và APPEL Lorient, đã rất thành công trong việc thắt chặt sự kết nối biết và giao lưu văn hóa giữa 2 nước, cũng như quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè Pháp. Sự kiện này là một cột mốc đánh dấu hoàn hảo cho 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Pháp”.

Bà Hoàng Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội ART SPACE, Trưởng ban tổ chức Festival Việt Nam tại Larmor Plage chia sẻ: “Với tôi, Festival Việt Nam không chỉ là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Pháp mà còn là một sự kiện của tình đoàn kết quốc tế”.

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.